Huawei cam kết đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam

Sự kiện: Công nghệ

Đó là cam kết của Chủ tịch Tập đoàn Huawei trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây.

Huawei vừa công bố dành 2 triệu USD cho các chương trình xã hội tại Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ICT, kéo dài trong 3 năm 2017 - 2019. Đây là thông tin vừa được bà Tôn Á Phương (Sun Yafang) - Chủ tịch Tập đoàn Huawei đưa ra tại cuộc tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.

Huawei cam kết đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam - 1

Bà Tôn Á Phương tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.

Chương trình CSR do Huawei tài trợ bao gồm 4 phần chính là: Tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ mới, chương trình học bổng "Hạt giống Viễn thông" giúp phát triển nhân tài ICT bản địa và thúc đẩy chuyển giao tri thức ICT, tổ chức cuộc thi "Sáng tạo Ứng dụng Di động" thường niên cho sinh viên Việt Nam, và các hoạt động tài trợ xã hội (máy tính, thiết bị công nghệ,...).

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Tôn Á Phương đã báo cáo một số thông tin về tập đoàn: Huawei đạt doanh thu 60,8 tỷ USD năm 2015, ước đạt 75 tỷ USD năm 2016. Tập đoàn dành trên 10% doanh thu hàng năm để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), riêng trong năm 2015 là 9,2 tỷ USD cho R&D. Huawei hiện có hơn 180.000 nhân viên trên toàn thế giới và các sản phẩm, giải pháp công nghệ của tập đoàn đang phục vụ 1/3 dân số toàn cầu.

Chủ tịch Tập đoàn Huawei đánh giá cao chiến lược phát triển ICT của Việt Nam, khẳng định Huawei mong muốn mang đến Việt Nam những kinh nghiệm về phát triển ICT, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ICT Việt Nam, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp của Huawei tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Huawei mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường Việt Nam, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của Huawei đối với sự phát triển của ngành ICT Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa Huawei với các doanh nghiệp ICT Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Tôn Á Phương - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Huawei là người đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á, năm 2015. Còn theo xếp hạng của Fortune vào tháng 9.2016, bà Tôn Á Phương đứng thứ 38 trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN