Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới

Kỳ thủ nhí từng giành ngôi vô địch thế giới U10 cách đây 2 năm đã tạo nên bất ngờ lớn khi tiếp tục đăng quang ngôi vô địch U12 giải vô địch các nhóm tuổi thế giới 2014. Trong lịch sử cờ vua, Khôi là kỳ thủ thứ hai vô địch cả hai nội dung U10 và U12 thế giới sau Etienne Bacrot của Pháp, cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên có hai chức vô địch thế giới trẻ.

Sau một năm vắng mặt vì lý do trục trặc visa vào phút cuối trong quá trình chuẩn bị lên đường dự giải này năm ngoái, thần đồng cờ vua Việt Nam Nguyễn Anh Khôi đã trở lại và lập tức gây tiếng vang.

Dù chỉ được xếp thứ 5 so về hệ số Elo trong tổng số 105 kỳ thủ tranh tài ở nhóm U12 nam, nhưng Nguyễn Anh Khôi đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để trở thành tân vô địch U12 thế giới. Kỳ thủ TPHCM cũng trở thành người sở hữu bảng thành tích thi đấu xuất sắc nhất từ trước tới nay của cờ vua Việt Nam tại giải vô địch các nhóm tuổi thế giới.

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 1

Đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải vô địch các nhóm tuổi thế giới 2014 đã kết thúc giải với thành tích 1 HCV – 1 HCB.

Để giành được vị trí đứng đầu, Anh Khôi đã thi đấu ấn tượng, đạt 8,5 điểm sau 11 ván đấu, trong đó có 7 ván thắng, 3 ván hòa và thua duy nhất 1 ván. Ở vòng cuối cùng của giải đấu, Anh Khôi cạnh tranh ngôi vô địch trực tiếp với kỳ thủ có hệ số Elo cao thứ nhì trong nhóm U12, Andrey Esipenko (Nga) bởi sau 10 vòng, cả hai đều đạt 7,5 điểm.

Với sự xuất sắc hơn hẳn, Anh Khôi tấn công rất hay và buộc Andrey Esipenko phải chấp nhận thua cuộc. Thua ván này, Andrey Esipenko cũng văng luôn ra khỏi nhóm dẫn đầu và chấp nhận tay trắng rời giải.

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 2

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi. Ảnh: LĐCVN.

Còn Anh Khôi, tuy cùng được 8,5 điểm với 3 kỳ thủ khác nhưng do vượt trội về hệ số phụ nên giành HCV. Như vậy, Anh Khôi đã có được 2 chiếc HCV, 1 chiếc HCB trong 3 lần tham dự giải cờ vua trẻ thế giới.

Đến nay, những kỳ thủ Việt Nam từng đoạt HCV giải trẻ thế giới gồm: Đào Thiện Hải (HCV lứa tuổi U16 năm 1993), Lê Quang Liêm (HCV lứa tuổi U14 năm 2005), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (HCV lứa tuổi U10 năm 2000), Trần Minh Thắng (HCV lứa tuổi U8 năm 2008 tổ chức tại TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thị Dung (HCV lứa tuổi U12 năm 1994 và hiện đã giải nghệ), Nguyễn Anh Khôi (HCV U10 năm 2012 và U12 năm 2014).

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 3

Á quân U8 thế giới Bích Ngọc.

Ngoài thành tích HCV của Anh Khôi, đội tuyển Việt Nam còn có thêm tấm HCB U8 nữ của Lưu Thị Bích Ngọc. Để đạt được ngôi á quân U8 thế giới, Bích Ngọc đã thắng 8 ván, hòa 1 ván và thua 2 ván, đạt tổng điểm 8,5. Vô địch ở nội dung này là nữ kỳ thủ Mông Cổ Davvakhuu Munkhzul. Cô bé cũng chỉ giành được 8,5 điểm sau 11 ván đấu nhưng thắng trực tiếp Bích Ngọc ở vòng 5.

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 4

Federer-Tay vợt vĩ đại

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 5

US Open 2014

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 6

Hiện tượng Ánh Viên

Kỳ thủ Anh Khôi lập kỳ tích vô địch U12 thế giới - 7

Hot-shot tennis

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hoàng (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN