Phương Mỹ Chi làm Á Quân là cái kết đẹp

Phương Mỹ Chi chỉ đoạt Á quân của The Voice Kids 2013 có lẽ đã khiến không ít người bất ngờ. Bởi lẽ từ đầu mùa giải đến nay, “chị Bảy” luôn có lượt bình chọn rất cao thậm chí là luôn dẫn đầu so với các thí sinh khác.

Tuy nhiên, với những gì Ngọc Duy và Quang Anh thể hiện trên sân khấu đêm Chung kết vừa qua thì không quá khó hiểu tại sao Phương Mỹ Chi lại có phần mất điểm, để thua Quang Anh sát nút vào vào giờ chót.

Phương Mỹ Chi vẫn chỉ hát được dân ca

Trong đêm Chung kết, các tiết mục dự thi của Quang Anh và Ngọc Duy đều khiến khán giả choáng ngợp với mức đầu tư khủng, dàn dựng công phu. Ngọc Duy thể hiện Dòng máu anh hùng cùng với vũ đoàn đông đảo, hùng hậu. Còn các tiết mục của Quán quân Quang Anh thì lại càng độc hơn khi Hồ Hoài Anh đánh đàn bầu trong ca khúc Quê nhà, mẹ của Quang Anh đích thân lên sân khấu phụ họa cho phần thi của con trai…

Phương Mỹ Chi làm Á Quân là cái kết đẹp - 1

Hạn chế và cũng là thế mạnh lớn nhất của Phương Mỹ Chi: Chỉ hát được và hát tốt dòng nhạc dân ca

Trong khi đó, cả 3 tiết mục trình diễn trong đêm của Phương Mỹ Chi đều chỉ dừng lại ở mức độ an toàn. Từ vòng loại đến giờ, Phương Mỹ Chi vẫn bị đánh giá là một màu, thiếu đa dạng trong thể loại âm nhạc khiến em không thể biến hóa trên sân khấu. Vì vậy, dù thí sinh nhí này hát dân ca rất “ngọt” nhưng vẫn chưa đủ để tạo điểm nhấn trong chương trình là điều không quá khó hiểu.

Một độc giả bình luận: “Nếu đặt lên bàn cân cả 3 thí sinh thì Phương Mỹ Chi “lép vế” nhất. Dù lượng khán giả yêu mến thí sinh này rất đông nhưng trong một cuộc thi, thí sinh có đột phá ở chặng cuối bao giờ cũng dễ dành chiến thắng hơn.

Trong đêm Chung kết, Quang Anh đã thể hiện sự tiến bộ và từng tiết mục đều cho thấy nét đặc sắc, sự đa dạng trong trình diễn của mình. Việc Quang Anh đánh bại Phương Mỹ Chi là điều hoàn toàn có thể dự đoán được từ giữa đêm Chung kết”.

Thua trong cuộc đấu giữa các Huấn luyện viên

Trong cuộc thi The Voice, từng tiết mục của các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng của riêng họ mà dấu ấn của các Huấn luyện viên cũng là yếu tố quyết định. So với các Huấn luyện viên khác, cả mùa giải năm nay và đặc biệt là trong đêm Chung kết vừa qua, có vẻ Hiền Thục thiếu sự đầu tư chu đáo cho học trò của mình.

Giữa 2 đội Thanh Bùi và Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh thường xuyên đưa ra những “chiêu – trò” giúp cho "con cưng" của mình tạo được sự chú ý của khán giả trên sân khấu thì Hiền Thục lại tỏ ra đuối sức trong việc giúp Phương Mỹ Chi vụt sáng trong đêm Chung kết.

Phương Mỹ Chi làm Á Quân là cái kết đẹp - 2

Nhiều ý kiến cho rằng Hiền Thục đã chưa làm tốt nhiệm vụ của mình trong đêm chung kết

Một độc giả bình luận: “Rõ ràng trong đêm Chung kết vừa rồi, Quang Anh có nhiều đột phá và từng tiết mục của thí sinh này đều có những đặc sắc riêng. Trong tiết mục “nối giọng” với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu “Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang” , Phương Mỹ Chi đã thể hiện rất tốt. Giọng hát của cô bé ngọt ngào, da diết, được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ tiếp nối bảo tồn âm nhạc dân tộc.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể thì Hiền Thục đã không đủ sức mạnh tạo ra những màn trình diễn độc đáo, giúp Phương Mỹ Chi giành chiến thắng”.

Trong tiết mục biểu diễn với Huấn luyện viên, Phương Mỹ Chi và Hiền Thục đã thể hiện liên khúc Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn. Cả hai diện áo dài thướt tha, trình diễn liên khúc này khá tình cảm.

Tuy nhiên, giọng hát Hiền Thục có phần “trội” hơn khi biểu diễn với Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, nữ huấn luyện lại thiếu sự ngọt ngào khi hát dân ca và không thể hòa giọng với học trò của mình một cách ăn ý.

Trong khi đó, tiết mục của Ngọc Duy với Thanh Bùi, hay bộ ba Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh với Quang Anh lại nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Trong từng tiết mục của họ đều thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc của các thí sinh lẫn Huấn luyện viên.

Phương Mỹ Chi làm Á Quân là cái kết đẹp - 3

Trong tiết mục hợp ca cùng Top 5, Phương Mỹ Chi cũng lộ ra nhiều yếu điểm về giọng hát

Huấn luyện viên giữ vai trò chủ động, là người dẫn dắt, giúp các thí sinh thể hiện tốt trên sân khấu chứ không phải rơi vào trạng thái lo sợ bị thí sinh “dìm hàng” khi song ca cùng.

Một độc giả đã không ngần ngại nhận xét thẳng thắn về màn song ca của 2 cô trò Hiền Thục và Phương Mỹ Chi: “Đã là tiết mục song ca giữa hai thầy trò thì việc so sánh là điều khó tránh khỏi. Huấn luyện viên buộc phải thể hiện rõ bản lĩnh và vị trí của bản thân vượt trội hơn so với thí sinh. Hiền Thục thật sự yếu hơn hẳn 2 HLV còn lại trong việc trở thành người dẫn dắt. Chỉ cần xem 3 tiết mục biểu diễn với Huấn luyện viên là phần nào đoán được kết cục đêm Chung kết”.

Ngoài ra, trong tiết mục biểu diễn nhóm, đội của Hiền Thục cũng thiếu sự hòa hợp với nhau so với các đội khác. Phương Mỹ Chi khi đứng chung với đội hình trong team Hiền Thục trở nên lạc lõng và thậm chí khi biểu diễn còn gặp rất nhiều lỗi, chênh phô rất dễ nhận ra.

Từ tiết mục này cũng phần nào thấy được Phương Mỹ Chi vẫn còn là một cô bé nhút nhát, chưa đủ bản lĩnh sân khấu để có thể nhanh trí ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Trong khi đây lại là tố chất mà cả Ngọc Duy và Quang Anh đều có phần vượt trội.

Phương Mỹ Chi: “Là Á quân con cũng rất vui vì đã thực hiện được ước mơ”

Trong buổi họp báo sau đêm Chung kết, khi được hỏi về việc Quang Anh đăng quang có khiến Phương Mỹ Chi thấy tiếc nuối, thí sinh nhí này đã hồn nhiên đáp: “Dạ không. Con chỉ thấy mừng cho bạn đó. Tham gia The Voice Kids con đã thực hiện được ước mơ, dành dụm được tiền mua nhà cho mẹ. Con đã để dành được 50 triệu rồi”.

Câu trả lời đậm chất trẻ con của Phương Mỹ Chi khiến những người nghe đều phì cười về sự ngây ngô ấy, nhưng cũng thật sự cảm thấy an tâm.

Phương Mỹ Chi làm Á Quân là cái kết đẹp - 4

Chị Bảy đã dành được 50 triệu để mua nhà cho mẹ

Ca sĩ Lưu Hương Giang có chia sẻ: “The Voice Kids là một sân chơi mà ở đó, các em nhỏ thoải mái thể hiện mình. Chẳng em nào có ý định tranh đua mà chỉ là tự cố gắng để hoàn thiện bản thân sao cho có những màn trình diễn tốt nhất trên sân khấu”.

Việc Phương Mỹ Chi không được Quán quân đã khiến nhiều fan của thí sinh này thất vọng, thậm chí có những bình luận ác ý về Quang Anh để bảo vệ, ủng hộ giọng ca mà mình yêu thích. Nhưng trên thực tế, The Voice Kids cũng chỉ là bước đi đầu tiên của các em trên đường đời, thời gian trôi đi, có thể sẽ có những thí sinh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát, cũng sẽ có những em rẽ theo hướng khác phù hợp hơn với mình.

Tuy nhiên, dù trên con đường phía trước các em lựa chọn thế nào thì The Voice Kids vẫn là kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của tất cả thí sinh. Vì vậy, người lớn đừng nên vì sự yêu thích cá nhân mà khiến những hồi ức đó bị nhuốm màu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN