Chelsea: Dưới hơi thở TBN
Những người TBN đang ghi dấu ấn trong quá trình hồi sinh của Chelsea.
Rafael Benitez
Công đầu trong sự hồi sinh của Chelsea cho đến thời điểm này phải thuộc về chiến lược gia Benitez. Sau đôi ba trận đấu đầu tiên "trục trặc" khi về cầm quân tại Stamford Bridge, Benitez đã bắt đầu xây dựng lại được Chelsea theo đúng ý của mình và con tàu The Blues đã trở lại với đường ray chiến thắng quen thuộc. Cần phải nói thêm về hoàn cảnh của Benitez khi về dẫn dắt Chelsea mới thấy hết được những đóng góp mà cựu HLV Liverpool đã làm được là rất đáng nể phục.
Benitez về Chelsea khi đội bóng đã bị văng ra khỏi top 4 ở giải Ngoại hạng, phải nhận thất bại ê chề 0-3 trên sân của Juve và sau đó bị loại, chỉ thắng được 1 trong chuỗi 8 trận đấu liên tục, kèm với đó là những “sóng ngầm” trong phòng thay đồ. Đó có thể coi là một “đống đổ nát” mà người tiền nhiệm Di Matteo để lại. Không chỉ chịu sức ép về thành tích bết bát trên sân cỏ, Benitez còn phải chịu sức ép từ ông chủ khó tính Abramovich, từ cái nhìn soi mói và nhiều khi can thiệp quá sâu về chuyên môn của BLĐ. Ngoài ra Benitez còn phải đương đầu với sự chỉ trích, sự căm ghét của fan Chelsea do những mâu thuẫn trước đó từ thời còn dẫn dắt Liverpool.
Benitez đang đưa Chelsea đi đúng hướng
Tuy nhiên vượt qua tất cả, Benitez vẫn tỏ ra kiên định với đường lối của mình và ông đang dần chứng minh mình đủ khả năng dẫn dắt Chelsea lâu dài chứ không phải là bản HĐ thời vụ. Công lao lớn nhất chắc chắn phải kể đến là việc Benitez đã giúp hồi sinh Torres trở lại với bản năng săn bàn như trước. Dù còn lâu nữa El Nino mới trở lại phong độ đỉnh cao vốn có nhưng phong độ của tiền đạo TBN là rất tốt với 7 bàn/11 trận. Kế đến là việc ông đặt dấu ấn với những sự thay đổi về mặt chiến thuật và con người: trọng dụng Azpilicueta, đẩy Ivanovic đá trung vệ, đôn David Luiz lên đá tiền vệ, bắt Mata phải chơi theo kiểu “công nhân” nhiều hơn và biết cách phát huy giá trị của lão tướng Lampard.
Tất cả những điều đó đã khiến Benitez đang có tỷ lệ chiến thắng lên tới 72% sau 7 thắng, 2 hòa và 2 thua. Tốt hơn hẳn tỷ lệ trước đó của Di Matteo: Thắng 11, hòa 5 và thua 6 (tỷ lệ chiến thắng chỉ là 50%).
Fernando Torres
Như đã nói ở trên, một trong những dấu ấn lớn nhất của Benitez là giúp Torres tìm lại được bản năng săn bàn đã bị đánh mất rất lâu. Hệ thống chiến thuật mới, cách vận hành con người mới đã giúp cho tiền đạo mang áo số 9 có nhiều khoảng trống hơn, nhận được nhiều đường chuyền thuận lợi hơn và từ đó có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn.
Có thể lấy những con số cụ thể để chứng minh cho khả năng hồi sinh của Torres. Khi còn đá cho Liverpool, Torres ghi 81 bàn/142 trận (đạt hiệu suất 1:1,75). Khi đá cho Chelsea, Torres mới chỉ nổ súng 26 lần sau 98 trận (đạt hiệu suất 1:3,7). Khi Benitez về Chelsea, Torres ghi 7 bàn/11 trận (đạt hiệu suất 1:1,6). Dưới thời Di Matteo, Torres cũng nổ súng 7 lần nhưng là sau 25 trận đầu tiên dưới quyền chiến lược gia người Ý. Rõ ràng đó là một sự tiến bộ rất đáng kể và Chelsea đang là đội được hưởng lợi từ sự tiến bộ đó của Torres.
Torres và Mata đều đang chơi hay dưới thời Benitez
Juan Mata
Thêm một người TBN nữa đang ghi dấu ấn trong sự hồi sinh của Chelsea là tiền vệ sáng tạo Juan Mata. Khác với thời Di Matteo đá hơi dạt sang cánh phải, Mata dưới sự chỉ đạo của Benitez đã chơi lùi sâu vào trung tâm giữa sân hơn và là người đóng vai trò chính trong việc cung cấp những đường chuyền phân phối bóng tạo sự kết nối giữa 3 tuyến của Chelsea. Không những vậy Juan Mata còn được tạo điều kiện để thâm nhập sâu hơn vào vòng cấm, lựa chọn những vị trí thuận lợi nhất để dứt điểm.
Kết quả là khả năng ghi bàn của Mata cũng đã được cải thiện. Anh ghi 6 bàn sau 9 trận gần đây nhất, trước đó chỉ ghi 7 bàn sau 28 trận. So với 2 “số 10” khác là Hazard và Oscar, tầm ảnh hưởng của Mata là rõ rệt hơn cả. Benitez có vẻ như đã nhận ra giá trị của tiền vệ đồng hương và đang tìm cách để phát huy tối đa hiệu quả của Mata.
Mùa giải phía trước vẫn còn rất dài với Chelsea. Họ vẫn còn đó đấu trường League Cup (nhiều khả năng vô địch), FA Cup để phấn đấu. Trong khi ở Premier League họ cũng đã trở lại mạnh mẽ và hiện chỉ còn kém đội thứ 2 là Man City có 4 điểm. Nếu bộ 3 TBN ở Stamford Bridge nói trên vẫn tiếp tục phát huy được tài trí của mình, cơ hội giành cú đúp, thậm chí ăn 3 danh hiệu đối với Chelsea là vẫn còn nguyên vẹn.