Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Căn bệnh của MU: Cầu thủ quá sợ Van Gaal

Wayne Rooney đã bị chỉ trích nhiều vì phong độ sa sút gần đây, nhưng xem ra anh chỉ là một nạn nhân của Louis Van Gaal, người đang áp đặt "triết lý" một cách cực đoan lên các cầu thủ.

Nhìn lại trận đấu MU - PSV

Trong phòng thay đồ của Manchester United trước trận đấu với PSV Eindhoven hôm thứ Tư vừa qua ở vòng bảng Champions League, Depay, Martial và Darmian trông hồi hộp và lo âu quá mức. Một khi các cầu thủ trẻ này phải bước ra sân thi đấu, họ không còn chỗ để lẩn tránh. Họ buộc phải chơi bóng, nhưng trong sự sợ hãi.

Theo ký giả Neil Ashton của tờ Daily Mail, các cầu thủ MU đang sợ Louis Van Gaal hơn là tập trung vào thi đấu. Họ không dám mắc lỗi, họ quá lo lắng với những gì HLV có thể nói về mình trong giờ giải lao, sau trận đấu hoặc trong những buổi họp chiến thuật kèm băng video, mà ở đó mọi lỗi sai của các cầu thủ đều bị chỉ ra, dù nhỏ đến mấy, và đều bị yêu cầu phải sửa chữa trước toàn đội.

Những buổi bắt lỗi của Van Gaal mang một ảnh hưởng không mấy tích cực lên MU. Họ bước vào trận gặp PSV với mục tiêu chiến thắng để giành 3 điểm và cầm chắc vé dự vòng knock-out, nhưng thay vào đó trận hòa 0-0 khiến trận đấu với đội đầu bảng Wolfsburg ở lượt trận cuối sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. Kết quả này đã khiến một thành viên nặc danh của ban giám đốc MU chê Van Gaal quá cẩn trọng.

Căn bệnh của MU: Cầu thủ quá sợ Van Gaal - 1

Các sao trẻ MU đá trong tâm trạng sợ sệt vì không muốn bị Van Gaal phê bình

Không còn nữa cảm giác liều lĩnh, không còn nữa sự phiêu lưu. Đội bóng ngày nào còn được coi là rất hấp dẫn và biết tạo kịch tính cho khán giả thì nay lại chậm rãi, kiên nhẫn và chán ngắt. Trong quá khứ, sự phiêu lưu của MU thời Sir Alex Ferguson đã dẫn đến nhiều trận đấu mà MU gỡ hòa, ngay ngược dòng ghi bàn ở phút cuối trận, từ đó mà ra đời thuật ngữ “Fergie Time”.

Đã thế Van Gaal còn tạo ra cảm giác quá tải về mặt thể lực lên các cầu thủ. Họ phải tập chạy rất nhiều vào ngày thứ Năm hàng tuần và sau khi tập lại phải họp chiến thuật. Cuối mùa trước, các cầu thủ MU dự buổi gala tổng kết mùa giải đến tối muộn, và ngay ngày hôm sau lại phải ra sân tập cho Van Gaal, và những cuộc chạy lại bắt đầu.

Bastian Schweinsteiger, học trò của Van Gaal ở Bayern Munich, giờ đây đang cảm thấy sức ép của ông thầy đè nặng lên cơ thể đã ngoài 30 tuổi của mình. Marcos Rojo, cực kỳ mệt mỏi và đuối sức ở cuối trận gặp PSV, có thể không đủ thể lực để đá trận gặp Leicester đêm nay.

Và di chứng “đi nhanh, về chậm”

Không chỉ dẫn đến lối đá nhàm chán và thiếu sức sống, thói bới móc lỗi chiến thuật của Van Gaal đã và đang có một ảnh hưởng rất xấu tới sự phát triển tài năng của MU. Chỉ 2 mùa giải, nhưng những ví dụ đã xuất hiện.

Mùa giải trước, Angel Di Maria đến sân Old Trafford với mức giá kỷ lục, và lập tức chơi tưng bừng ở phong độ cao, đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10/2014. Ngay sau đó, phong độ của Di Maria trùng xuống một cách khó hiểu, và khi mùa giải kết thúc thì Di Maria đã bỏ sang Paris Saint-Germain. Fan MU tức giận gọi Di Maria là một tên lính đánh thuê vì tiền.

Căn bệnh của MU: Cầu thủ quá sợ Van Gaal - 2

Di Maria khởi đầu như mơ rồi tàn lụi ở MU

Mùa giải này, Anthony Martial và Memphis Depay cùng tới MU với mức giá cao. Martial khởi động hoàn hảo, ghi bàn tung lưới Liverpool và có 3 bàn & 3 kiến tạo trong 6 trận tiếp theo. Thế rồi từ giữa tháng 10 đến nay, Martial bắt đầu nguội dần, ghi 1 bàn trong trong 8 trận gần nhất. Vị trí của Martial cũng không cố định, lúc thì đá cánh trái và giờ lại chơi trung phong cắm.

Memphis Depay thì phong độ tệ hại hơn nhiều do không kiểm soát được cân nặng trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên trong chuỗi phong độ nghèo nàn của Depay thì những thể hiện ở đầu mùa giải vẫn khá hơn so với bây giờ, trong đó có một màn trình diễn trước PSV ở lượt đi vòng bảng Champions League và trận thắng Sunderland 3-0 cuối tháng 9.

Giải thích thế nào cho hiện tượng “đi nhanh về chậm” của họ? Có lẽ sau những giây phút hào hứng ban đầu ở CLB mới và chơi bóng theo sự tự nhiên vốn có, những Di Maria, Martial và Depay bắt đầu bị Louis Van Gaal át vía và phải thay đổi lối chơi sao cho vừa với “triết lý” (từ Van Gaal ưa dùng) và để không bị chê bai trong các cuộc họp.

Căn bệnh của MU: Cầu thủ quá sợ Van Gaal - 3

Rooney có lẽ không đáng bị chỉ trích bởi dư luận

Nếu quả thực Van Gaal là lý do vì sao các cầu thủ tấn công MU chơi nhợt nhạt, có lẽ Wayne Rooney không đáng bị chỉ trích như trong thời gian qua. Anh xem ra cũng chỉ là một nạn nhân của Van Gaal như Di Maria trước đây, và sắp tới sẽ là Martial và Depay.

Khi mà những Dennis Bergkamp (bị đòi lùi vị trí xuất phát 10m để lấy bóng tốt hơn), Rivaldo (bị bắt dạt từ trung lộ sang đá cánh trái) và thậm chí Philipp Lahm (như tiết lộ trong tự truyện) đã từng công khai thù Van Gaal chỉ vì bị dạy dỗ về cách chơi bóng, có thể nói sức chịu đựng của Rooney vẫn còn tốt chán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN