Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City - Chelsea: Pep sẵn sàng giã từ Tiki-taka

Vì một chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trước Chelsea, có thể Pep Guardiola sẽ từ bỏ tiki-taka trong ít nhất 90 phút đối đầu Antonio Conte.

Tuyến sau mong manh

Đội đầu bảng Chelsea hành quân tới Manchester cuối tuần này trong bối cảnh mọi “khẩu súng” của họ đều đang bốc khói. Sau khởi đầu mùa giải khá nhạt nhòa, Chelsea đã thắng liên tiếp dưới thời HLV Antonio Conte và giờ là ứng viên vô địch đáng gờm.

Man City - Chelsea: Pep sẵn sàng giã từ Tiki-taka - 1

Chelsea thăng hoa mạnh mẽ từ khi Conte đổi sang sơ đồ 3 hậu vệ

Conte đã nhanh chóng nắm bắt vấn đề của đội hình Chelsea, và kể từ lúc ông chuyển sang sơ đồ 3-4-3, Chelsea đã chơi tưng bừng. Họ chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong chuỗi trận thắng liên tiếp hiện tại (và đó là một tuyệt phẩm của Christian Eriksen, nên hàng thủ Chelsea không có gì phải xấu hổ), trong khi đã ghi 19 bàn thắng.

Trong khi Chelsea đang được tán tụng ở cả nước Anh lẫn Italia, Man City đang có một bước lùi. Chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu của họ như đã là một ký ức xa xưa, và kể từ sau trận thua Tottenham, thầy trò Pep Guardiola đã chỉ thắng 4/10 trận, trong đó có 3 trận hòa sân nhà liên tiếp ở Premier League.

Những trận hòa của họ đều là trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn như Everton, Southampton và Middlesbrough. Tất cả đều là hòa 1-1 và mặc dù City có ghi bàn, hàng thủ của họ lại không đủ bền bỉ để giữ vững thành quả của tuyến trên. Trên thực tế, Man City đang trong chuỗi 5 trận liên tiếp thủng lưới.

Man City - Chelsea: Pep sẵn sàng giã từ Tiki-taka - 2

Pep Guardiola lo lắng vì tình trạng phòng ngự của Man City

Mùa này Man City vẫn chưa có liền 2 trận mà họ giữ nguyên hàng thủ, mỗi trận là một bộ tứ vệ khác và thậm chí Pep Guardiola còn dùng 3 hậu vệ ở một số thời điểm. Có vẻ Pep đang tỏ ra không hài lòng với những hậu vệ ông có trong tay.

Điều gây ngạc nhiên là mặc dù Man City bỏ khá nhiều tiền mua John Stones, hậu vệ Pep đang dùng nhiều nhất là Aleksandr Kolarov, người đá cả trung vệ lẫn hậu vệ trái. Stones cùng Nicolas Otamendi đá trung vệ trong lúc Vincent Kompany vắng mặt, và vị trí hậu vệ phải có lúc được giao cho tiền vệ Fernando trong trận gặp West Brom & Barcelona.

Với tình trạng hàng thủ của Man City, e khó có cơ hội để họ ngăn cản Chelsea ghi bàn khi những Eden Hazard, Diego Costa và Pedro đón nhận sự trợ giúp đắc lực từ hàng tiền vệ và đặc biệt là hai “đôi cánh” Marcos Alonso – Victor Moses.

Lấy độc trị độc

Nhiều người nghĩ Pep Guardiola sẽ không bao giờ thay đổi triết lý bóng đá mà ông đã học và đã thành danh nhờ nó trong nghiệp huấn luyện. Nhưng HLV Luis Enrique của Barcelona đầu năm nay cho biết thời gian làm việc cùng Pep nói cho ông biết rằng những sự thay đổi bất ngờ luôn có khả năng xảy ra, và Pep Guardiola sẵn sàng thay đổi nếu điều đó mang về chiến thắng.

Trong bối cảnh Chelsea đang là đội có khí thế cao hơn và các tiền đạo đang rất vào phom, Guardiola còn lâu mới để những Hazard, Costa và Pedro được tự do chạy quanh vòng cấm Man City. Như 2 trận gặp Barca ở vòng bảng Champions League, Pep phản ứng rất nhanh sau khi thua 0-4 ở lượt đi. Sơ đồ 4-2-3-1 bị vứt đi và thay bằng 4-1-4-1, một mình Fernandinho che chắn cho cặp trung vệ còn Illkay Gundogan được đẩy lên cao, và Man City thắng lượt về 3-1.

Man City - Chelsea: Pep sẵn sàng giã từ Tiki-taka - 3

Man City đá với 3 hậu vệ trước Monchengladbach

Một bất ngờ cũng có thể sẽ được Pep dành cho Conte, và rất có thể bất ngờ đó chính là hàng thủ 3 người mà Conte đang sử dụng. Ngay ở trận gặp Monchengladbach ở Champions League, Man City đã vào sân với hàng thủ gồm Otamendi – Stones – Kolarov trong khi Jesus Navas và Raheem Sterling đá ở hai biên. Thử nghiệm chỉ cho ra kết quả hòa 1-1, nhưng Pep có vẻ đã chuẩn bị sẵn phương án để chặn Chelsea của Conte bằng chính đấu pháp của Conte.

Điều Pep hy vọng là nếu như Chelsea chuyển sang hàng thủ 3 người do thiếu hậu vệ, Man City cũng có thể đá với hàng thủ 3 người trong bối cảnh Pep không thích nhân sự tuyến sau mà ông đang có. Ngoài ra, nếu Chelsea có Matic – Kante kiểm soát tuyến giữa thì Man City cũng có Fernandinho và Gundogan, hai tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Vậy nên cuối tuần này, nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ dùng chính bài của Antonio Conte để đấu với Conte trong trận thư hùng tại Etihad. Nếu thắng, Pep sẽ lại được xưng tụng, nhưng nếu ông thất bại, 3-4-3 sẽ là xu thế mới của bóng đá Anh và Conte sẽ được coi là “thiên tài”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN