Liverpool: Borini có thể giúp Balotelli thăng hoa
Khi trận đấu với Swansea giữa tuần này chỉ còn chừng 5 phút, Liverpool đang trên đường chia tay sớm với Capital One Cup do bị dẫn 1 bàn. Nhưng bỗng nhiên, đoàn quân của Brendan Rodgers hồi sinh khi Fabio Borini chuyền bóng từ cánh phải đến ngay chân Mario Balotelli để người đồng hương di chuyển đến khoảng trống trước khung thành đối phương rồi tung cú sút san bằng cách biệt.
Một phút sau đó, Liverpool chính thức thoát hiểm khi Gerhard Tremmel mắc sai lầm để Dejan Lovren ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1. Nhưng rõ ràng, pha phối hợp dẫn tới bàn gỡ hòa đáng được quan tâm hơn.
Bởi lẽ, đội chủ sân Anfield sẽ gặp Newcastle vào cuối tuần này mà không có tiền đạo cắm Daniel Sturridge do chấn thương. Trong khi ấy, cả Balotelli, Borini lẫn Rickie Lambert đều chưa chứng tỏ họ đủ khả năng xỏ vừa “đôi giày” mà Sturridge bỏ lại.
Balotelli đã ghi bàn thắng rất quan trọng cho Liverpool tại League Cup
Vì vậy, đang có đề nghị Brendan Rodgers cần cân nhắc để thay đổi hệ thống hiện nay, khi ông đang sử dụng hai tiền đạo cánh Raheem Sterling và Philippe Coutinho. Họ tỏ ra khá đơn độc và thiếu hiệu quả, nên không gây được khó khăn đáng kể cho các trung vệ của đối phương.
Do đó, Rodgers cần xem có nên chuyển sang hệ thống 2 tiền đạo và dàn tiền vệ hình kim cương hay không? Đấy là sơ đồ từng đem lại thành công ở 2 mùa qua, khi sự ăn ý giữa hai tiền đạo thường tạo ra nhiều bất ổn cho hàng thủ đối phương. Thế nhưng, khó khăn hiện nay chính là Liverpool không có cặp tiền đạo nào đáng tin cậy khi vắng Sturridge.
Cũng ở Capital One Cup vừa qua, Rodgers từng thử nghiệm Borini và Lambert chơi cạnh nhau, nhưng cả hai rõ ràng không hiệu quả. Nguyên nhân môt phần là do cả hai đều thiếu tự tin. Nhưng mặt khác, rõ ràng họ không phải là những người đá cặp lý tưởng.
Thậm chí, Lambert – vốn giỏi không chiến – trông chẳng khác người khách lạ qua đường, vì Liverpoool không chuyền bóng dài vượt tuyến hoặc cố gắng tạt bóng vào vùng 16m50 càng nhiều, càng tốt.
Nếu loại Lambert, Rodgers chỉ còn hai chọn lựa là Balotelli và Borini cho trận đấu với Newcastle sắp tới. Tuy nhiên, giải pháp để họ cùng đá tiền đạo thật ra vẫn chưa ổn. Vì thật ra, cả hai từng được sử dụng ở trận… thua West Ham hồi tháng 9. Tuy nhiên, thất bại của “Đoàn quân đỏ” chưa hẳn do Balotelli và Borini bất lực trước bức tường phòng ngự mà HLV Sam Allardyce bày ra. Sở dĩ Liverpool thua phần nào là vì Rodgers sử dụng họ không hợp lý.
Nguyên nhân rất đơn giản: mùa trước cho thấy Borini chỉ thể hiện được phong độ đỉnh cao khi đá như tiền đạo cánh trái trong dàn tấn công 3 người. Điều này có nghĩa là khi đối mặt Newcastle, Rodgers không cần thay đổi toàn bộ hệ thống, mà chỉ cần điều chỉnh nhân sự cho một vị trí trên sân.
Khi ấy, lối chơi xông xáo và di chuyển không mệt mỏi của Borini sẽ phát huy hiệu quả như Rodgers từng mong đợi, lúc ông chọn anh làm tân binh đầu tiên từ ngày đến Liverpool. Chiến thắng Swansea vừa qua chỉ càng khẳng định điều đó.
Ngoài ra, cũng cần nhắc lại là khi đá thuê cho Sunderland ở mùa trước, Borini từng chơi như một cầu thủ chạy cánh trái và ghi đến 10 bàn ở mọi giải, giúp đội bóng này tiến vào tới chung kết Capital One Cup bất chấp họ đang khốn khó ở Premier League.
Song song đó, Borini đá chính có thể hỗ trợ tốt cho hàng thủ hơn là Coutinho. Đó là do cầu thủ 23 tuổi này rất chịu khó đeo bám đối phương hoặc di chuyển ra cánh để thu hồi bóng. Bằng chứng là ở Sunderland, Borini có số lần chuồi bóng, chặn bóng hoặc phá bóng hơn hẳn các tiền đạo khác của “Mèo đen”.
Với những yếu tố ấy, lại thêm sự ăn ý với Balotelli khi hai người tập trung cùng tuyển Ý, Borini hứa hẹn trở thành cầu thủ có khả năng giúp Balotelli thăng hoa để tỏ ra xứng đáng với số tiền 16 triệu bảng mà đội bóng vùng Merseyside phải bỏ ra.