6 cách tận hưởng giáng sinh dành cho dân FA

Cùng ăn bỏng ngô, sô-cô-la hay uống nước có ga và thưởng thức những cuốn phim kinh điển trong ngày Noel với bạn bè.

Noel là ngày lễ lớn trong năm rất được mong chờ, nhất là các bạn trẻ bởi, đây là dịp để chúng ta đổ ra đường, đi chơi cùng người yêu, bạn bè, háo hức trong không khí chuẩn bị bước sang năm mới.

6 cách tận hưởng giáng sinh dành cho dân FA - 1 Đừng buồn vì nghĩ rằng, bạn phải đón giáng sinh một mình (Ảnh minh họa)

 

Nhưng với những người kém may mắn khi mùa giáng sinh này, họ chỉ đón Noel 1 mình, lý do có thể họ đi công tác xa nhà, đi học ở miền đất lạ hay thậm chí là vì “FA”- chưa có người yêu. Tuy nhiên, Giáng sinh là dành cho tất cả mọi người. Đừng quá buồn vì chỉ đón giáng sinh một mình, cũng đừng chỉ “núp trong chăn” đêm Noel vì suy nghĩ rằng, bạn chẳng có việc gì để tha thiết thực hiện khi đang còn “FA”.

Dưới đây là 6 “cuộc cải cách” cho suy nghĩ cũ rích đó của bạn.

1.     Đừng quá buồn vì chỉ có một mình

Nếu muốn có được niềm vui trong Giáng sinh này thì điều đầu tiên bạn cần thay đổi đó là suy nghĩ tự ti vì chỉ có một mình. 

Hầu hết những người học tập hoặc làm việc xa nhà, không có điều kiện để đón Giáng sinh cùng gia đình đều tự ti khi ra đường vì nhìn thấy mọi người sum vầy bên gia đình, người thân, người yêu, vợ chồng, còn bạn mình thì không. 

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đón Giáng sinh cùng những người bạn đồng nghiệp, những người bạn cùng lớp, hay thậm chí hàng xóm hiện tại của mình. 

Hãy suy nghĩ tích cực và nhớ tới giá trị đích thực của ngày lễ Giáng sinh và cầu nguyện chứ đừng chỉ “than thân trách phận” và ru rú nằm nhà để Giáng sinh trôi qua vô nghĩa.

2.     “Tự thưởng” cho bản thân

Đừng chỉ quá mải mê suy nghĩ mua quà hay làm quà cho những người xung quanh, bạn bè mà quên có quà cho bản thân mình.

Dù những ngày bình thường bạn đã sắm riêng cho mình những món quà yêu thích hay không, nhưng trong ngày Noel, ý nghĩa của một món quà “tự thưởng” cho bản thân lại trở nên đặc biệt hơn cả, nhất là khi bạn đang trong cảnh chưa có “gấu” hay chẳng có ai bên cạnh để vòi vĩnh mua quà.

Hãy cứ dành cho bản thân mình những điều tốt đẹp nhất, đó là cách bạn làm đẹp và lấp đầy ý nghĩa cuộc sống của mình. Không có “gấu”, không đồng nghĩa với việc không có quà.

3.     Hãy hát bài thánh ca Giáng sinh

Nếu bạn là người theo đạo, chắc chắn rằng, bạn nên hát những bài thánh ca Giáng sinh bởi đây là một trong những phần thiêng liêng nhất của Noel. 

Nếu bạn không phải là người theo đạo, bạn cũng có thể du dương hát theo những bài hát giáng sinh vui nhộn để thấy được không khí noel đang tràn về ấm áp. Lấp đầy không khí “tẻ nhạt” của một “FA” chính hiệu bằng cách bật nhạc và hát theo những khúc ca Giáng sinh vui vẻ.

6 cách tận hưởng giáng sinh dành cho dân FA - 2

Lấp đầy không khí tẻ nhạt bằng những ca khúc Giáng sinh vui vẻ (Ảnh minh họa)

4. Tìm hiểu những nghi lễ Giáng sinh khác nhau của các nền văn hóa khác nhau

Hứa hẹn sẽ là những kiến thức vô cùng thú vị nếu các “FA” thay vì vùi mình trong chăn, hãy tìm hiểu những cách thức đón Giáng sinh khác nhau của những quốc gia khác nhau trên thế giới.

 Hãy tìm hiểu các quốc gia phương đông, phương tây có những nghi lễ truyền thống gì, và đặc biệt, các “FA” cũng có thể tự tạo một khung cảnh tái hiện nghi lễ truyền thống của quốc gia mà mình yêu thích trong dịp này.

5.     “Nghiền” những bộ phim Giáng sinh cùng bạn bè

Hãy sưu tập những bộ phim mà bạn yêu thích, cùng ăn bỏng ngô, sô-cô-la, hay uống nước có ga và thưởng thức những cuốn phim kinh điển trong ngày Noel như: Home Alone, Miracle on 34th Street, Elf, We’re No Angels and The Santa Clause... cùng những người bạn của mình. 

Không có “gấu” không có nghĩa bạn không có bạn bè để cùng đón Giáng sinh.

6.     Tham gia những hoạt động thú vị ngoài trời

Tại sao bạn không tranh thủ tận hưởng không khí trong lành của tiết trời và náo nhiệt của các hoạt động ngoài trời?

Đi dạo trong tiết trời se lạnh, rồi kết thúc với một tách trà nóng chẳng phải là một thú vui tao nhã của các “FA” sao? Sẽ thú vị hơn nếu bạn mang theo một chiếc máy ảnh và ghi lại những khoảnh khắc lung linh nhất, đẹp nhất về con người, về những khung cảnh trang trí lấp lánh ánh sáng trên những cây thông Noel vào buổi tối trên những con phố bạn dạo qua.

Bạn cũng có thể tham gia những hoạt động thú vị ngoài trời khác như xem bắn pháo hoa, nghe nhạc sống, mua hàng thủ công, tới công viên xem ca nhạc,… ngày Noel là ngày “bùng nổ” của các hoạt động ngoài trời, vì vậy, bạn hãy tận hưởng những điều này theo một cách rất riêng, rất thi vị, rất “FA”.

Nhưng dù gì đi nữa thì cũng đừng bao giờ tủi thân vì mình là F.A nhé. Có nhiều cách để tự thưởng cho mình những thú vui tuyệt vời mà. Chỉ cần bạn sẵn sàng thôi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN