5 cách giúp hàn gắn mối quan hệ "đóng băng"

Khi mối quan hệ của hai bạn không được tốt thì cũng không nên chia sẻ trên mạng xã hội.

Tình cảm của hai bạn đang trong thời gian "đóng băng" nhưng bạn lại không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?

Hãy tham khảo 5 cách dưới đây để hâm nóng bầu không khí tình cảm của các bạn nhé!

5 cách giúp hàn gắn mối quan hệ "đóng băng" - 1

Tuyệt đối không được đăng tải những status về chuyện tình cảm của hai bạn trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

1. Thẳng thắn chia sẻ những thắc mắc trong lòng

Tình cảm của hai bạn có nhiều trục trặc khiến cho hiểu lầm ngày càng nhiều hơn, hay đơn giản là chàng/nàng đang hiểu lầm bạn một chuyện gì đó.

Hãy hẹn người ấy vào một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện, nói với người ấy tất cả những điều bạn đang nghĩ. Người ấy chắc hẳn sẽ hiểu được tình cảm của bạn dành cho họ.

Đừng nên giữ khư khư những suy nghĩ của mình trong lòng, như vậy càng khiến mối quan hệ của các bạn ngày càng tệ hơn mà thôi!

2. Dành cho nhau nhiều thời gian hơn.  

Đơn giản là vì khi yêu người ta cần một người để sẻ chia và tâm sự, vậy nên chỉ cần bạn dành nhiều thời gian hơn cho người ấy sẽ khiến người ấy nguôi ngoai đi cơn giận.

Dành nhiều thời gian để quan tâm tới tình cảm của bạn bởi, tình cảm của bạn giống như một cái cây vậy, nếu bạn tích cực tưới nước và bón phân thì nó sẽ tươi tốt. Nếu bạn lười biếng và bỏ bê nó, nó sẽ chết dần đi theo thời gian.

Vậy nên hãy dành nhiều thời gian cho người ấy, đơn giản chỉ là dành cho nhau vài tiếng trong một ngày, vài ngày trong một tuần để hẹn hò nhau. 

3. Làm những điều mới mẻ

Khi mối quan hệ của bạn đang căng thẳng, cả hai chẳng nhìn mặt nhau hay chàng đang giận bạn việc gì đó. Đừng ngần ngại, hãy chủ động làm người giải hòa, hãy làm những điều mới lạ khiến chàng/nàng ngạc nhiên, ngay lập tức họ sẽ hết giận ngay.

Bạn có thể tự tay nấu cho chàng/nàng món ăn mà họ yêu thích nhất, tự tay làm một món đồ handmade cực xinh... những điều đó tuy đơn giản nhưng cũng đủ làm cải thiện mối quan hệ giữa hai người, làm tan chảy những trái tim băng giá.

4.  Hãy thử đặt mình vào vị trí đối phương

Ai cũng có cái tôi cá nhân và ai cũng nghĩ rằng mình làm điều đó là đúng, vậy nên, hãy thử đặt mình là đối phương để xem mình cư xử như vậy là đúng hay chưa? Nhiều khi bản thân mình thấy sự việc đó đúng, nhưng đối với người còn lại có thể sẽ khác bởi lẽ, mỗi người một hoàn cảnh, không phải yêu nhau là sẽ hiểu hết được hoàn cảnh của nhau.

5.  Không nên đưa chuyện cãi nhau lên trang mạng xã hội

Trang mạng xã hội chỉ là trang để bạn có thể chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống, để bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều người. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được đăng tải những status về chuyện tình cảm của hai bạn. Điều đó chỉ làm cho những hiểu lầm càng thêm quá lớn.

Khi biết được mối quan hệ của bạn đang rạn nứt, nhiều người sẽ an ủi bạn nhưng biết đâu được sẽ có người "thừa nước đục thả câu" làm cho tình yêu của hai bạn càng lung lay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Kỳ ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN