Tướng Hồ Sỹ Tiến kể hành trình phá vụ án GĐ đi lễ bị bắn chết

Kế hoạch của các đối tượng rất tinh vi, kín kẽ, tự tin thách đố cảnh sát không bao giờ tìm ra manh mối.

Tướng Hồ Sỹ Tiến kể hành trình phá vụ án GĐ đi lễ bị bắn chết - 1

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể lại hành trình triệt phá chuyên án bắn giám đốc Lê Hữu Trí tử vong.

Chiều 8.8, Công an tỉnh Hà Nam và Cục Cảnh sát Hình Sự (C45, Bộ Công an) đã chính thức thông tin về vụ án bắn chết ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu), giám đốc một công ty trên địa bàn tỉnh bị 2 đối tượng đi xe máy bắn tử vong hôm 4.7.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý); Lê Thái Duy (28 tuổi, ở tỉnh Lào Cai); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở Nam Định, sinh sống ở Lào Cai).

Trong đó, Đạt được xác định giữ vai trò chủ mưu, bỏ 500 triệu thuê Hoàn giết ông Trí. Hoàn là đối tượng dùng súng bắn chết ông Trí, còn Duy là đối tượng lái xe chở Hoàn.

Kế hoạch giết thuê kín kẽ

Chia sẻ với PV về hành trình triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn bởi bị hại là ông Trí dù là giám đốc doanh nghiệp nhưng ngoài quan hệ làm ăn lại có quan hệ với các đối tượng hình sự.

“Ông Trí có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự ở phía Bắc. Vì vậy, việc xác định mâu thuẫn giữa ông Trí với các đối tượng có thể gây ra vụ án rất khó khăn.

Ngoài đối tượng hình sự, chúng tôi còn đặt nghi vấn các đối tượng tội phạm về ma túy. Việc tranh giành trong việc làm ăn của nạn nhân cũng có thể là nguyên nhân…

Tướng Hồ Sỹ Tiến kể hành trình phá vụ án GĐ đi lễ bị bắn chết - 2

Đạt (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn.

Ngoài ra, nơi ông Trí bị bắn là phường Thanh Châu vốn là địa bàn trọng điểm về ma túy nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn”, Thiếu tướng Tiến nói.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, kế hoạch gây án của Đạt và đồng bọn được tính toán rất kỹ và thực hiện rất tinh vi, kín kẽ, không để lại dấu vết. Thậm chí đối tượng còn tự tin lên mạng Facebook nói rằng, cảnh sát sẽ không làm rõ được vụ án.

“Đạt không thuê đối tượng ở khu vực Phủ Lý, địa bàn xung quanh hoặc sát thủ chuyên nghiệp mà đưa các đối tượng từ Lào Cai về gây án. Sau đó mua súng, tập cho đối tượng Hoàn cách bắn súng.

Trước khi gây án, các đối tượng khảo sát rất kỹ địa bàn phường Thanh Châu. Hoàn cũng nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của ông Trí và nhận dạng chính xác để bắn.

Sau khi gây án, đối tượng không bỏ trốn mà sống bình thản và cho rằng cơ quan công an không bao giờ khám phá được.

Các đối tượng ngụy trang rất giỏi, giao tiếp cũng bằng miệng nên không để lại dấu vết gì”, Thiếu tướng Tiến nói.

Tuy nhiên, với quyết tâm phá án, Công an tỉnh Hà Nam, Cục C45 và các đơn vị nghiệp vụ Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an đã phối hợp với công an 9 tỉnh tập trung xác minh, sàng lọc các đối tượng. Sau 1 tháng 2 ngày, ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng chứ để phá án và bắt giữ Đạt cùng đồng bọn.

Nguyên nhân do mâu thuẫn đời tư

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cũng khẳng định, có đủ căn cứ xác định Đạt, Hoàn và Duy gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

“Sau khi gây án, các đối tượng tháo rời khẩu súng vứt xuống hồ nhằm tiêu hủy tang vật nhưng chúng tôi đã mò tìm thu thập lại.

Trong chiều nay (8.8), Cục Khoa học Hình sự Bộ Công an đã giám định khẩu súng và kết luận, vỏ đạn chúng tôi thu thập tại hiện trường trước đó đúng là từ khẩu súng các đối tượng tháo rời ném xuống hồ.

Ngoài ra, áo chống nắng đối tượng ném đi sau khi gây án, chúng tôi đã kiểm tra và các nhân chứng xác nhận, đúng là áo các đối tượng mặc gây án. Lời khai của các nhân chứng về đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng gây án là Hoàn và Duy cũng phù hợp.

Tướng Hồ Sỹ Tiến kể hành trình phá vụ án GĐ đi lễ bị bắn chết - 3

Vụ án bắn giám đốc Lê Hữu Trí tử vong gây bức xúc dư luận.

Tôi đánh giá, chuyên án được phá thành công khi chúng tôi làm rõ được đối tượng gây án, thu được tang vật và làm rõ được nguyên nhân”, Tướng Tiến nói.

Về nhân thân của đối tượng Đạt, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, Đạt từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Đạt kinh doanh cho vay nặng lãi cầm đồ và có một số hoạt động kinh doanh khác như mở khu du lịch sinh thái để chụp ảnh cưới, chuẩn bị làm dự án khai thác khoáng sản.

Theo điều tra, khi làm việc với điều tra viên tại cơ quan điều tra, Đạt tỏ ra khá bình thản, đồng thời không khai nhận mình là chủ mưu giết ông Trí vì hai người có quan hệ họ hàng. Đạt cũng tới đám tang ông Trí bày tỏ thương xót, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, qua trình điều tra, ban chuyên án đã làm rõ, Đạt có hận thù với ông Trí.

“Bước đầu xác định nguyên Đạt thuê người giết ông Trí là do mâu thuẫn đời tư, quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, cũng có thể là do thanh toán ông Trí để giành địa bàn làm ăn như san lấp, cảng, mỏ…  việc này chúng tôi sẽ điều tra làm rõ”, Tướng Tiến cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN