Triệt phá đường dây ma túy của 3 chị em ruột

Ngày 22/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy tại hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh).

Theo đó, các đối tượng này cùng tang vật có liên quan đã được Công an quận Bình Thạnh bàn giao cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, các trinh sát công an quận Bình Thành phát hiện một tụ điểm mua bán ma túy mới nở rộ tại con hẻm trên nên đã âm thầm theo dõi. Qua nắm bắt tình hình, đến trưa 17/12, các trinh sát bắt giữ 5 con nghiện trước con hẻm này.

Triệt phá đường dây ma túy của 3 chị em ruột - 1

 

Hạ khai nhận mình cầm đầu đường dây ma túy tại con hẻm 72

Tiếp tục theo dõi, công an phát hiện Lê Thị Ánh Nhung (tự bé Lùn, 19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang đi mua ma túy từ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Kiều (36 tuổi, ngụ quận 4) tại một quán cà phê trên đường Tân Vĩnh (quận 6) nên đã ập vào bắt giữ.

Từ lời khai của Nhung, công an khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Châu Thị Hạ (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và các đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hạ khai nhận mình cầm đầu đường dây ma túy tại con hẻm 72 trên. Hạ thừa nhận đã giao cho Nhung đi mua ma túy từ Kiều, đem về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện. Phụ giúp bán ma túy cho Hạ còn có 2 chị em ruột của đối tượng này là Châu Văn Đông (46 tuổi) và Châu Thị Tuyết Xuân (43 tuổi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN