Tóm gọn kẻ giả khách mua vàng rồi cướp

Giả khách vào tiệm vàng hỏi mua lắc tay, khi chủ tiệm đưa hàng để ướm thử thì Hương cầm lắc tháo chạy ra xe đồng bọn.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên - Bình Dương tạm giữ Phạm Thị Mỹ Hương (24 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An – Bình Dương) và Huỳnh Nhựt Hòa (26 tuổi, ngụ quận 4 - TP HCM), để điều tra hành vi chiếm đoạt vàng của tiệm vàng Kim Giáp (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên).

Trước đó, ngày 5-3, Hương đóng vai khách hàng vào tiệm Kim Giáp hỏi mua lắc tay. Hương xem rất nhiều nữ trang rồi yêu cầu chủ tiệm đưa chiếc lắc vàng 18K (trị giá khoảng 11 triệu đồng) ướm thử. Khi cầm được lắc, Hương âm thầm chạy khỏi tiệm, leo lên xe máy Hòa chờ sẵn. Chủ tiệm và người dân đuổi theo bắt được, bàn giao công an.

Tóm gọn kẻ giả khách mua vàng rồi cướp - 1

Camera của tiệm vàng Thiên Tạo (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) từng ghi được cảnh một phụ nữ giả vờ mượn lắc tay của tiệm để xem rồi lận vào túi quần

Thời gian qua, trên địa bàn Bình Dương xuất hiện một số phụ nữ chuyên vào các tiệm vàng hỏi mua lắc tay, nhẫn, dây chuyền… Các đối tượng này thường yêu cầu chủ tiệm cho xem cùng lúc 4-5 món nữ trang. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, họ liền giấu một món nữ trang vào tay áo hoặc túi quần sau đó rời khỏi tiệm. Camera ghi được những vụ này nhưng chủ tiệm không phát hiện kịp thời nên thủ phạm không bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN