Ra tay giết chết 2 người vì bạn gái bị khiêu khích

Sau khi nghe bạn gái kể lại bị người yêu cũ của mình nhìn khiêu khích, Tài mang theo dao tới nói chuyện “phải trái”. Khi được căn ngăn, Tài ra sát hại hai người một cách dã man.

Ra tay giết chết 2 người vì bạn gái bị khiêu khích - 1

Bị cáo Tài tại phiên tòa ngày 5.5

Ngày 5.5, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Đức Tài (19 tuổi) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 14.5.2015, bạn gái của Tài là T cùng bạn đi uống nước ở khu vực quận Bình Thạnh. Tại đây T vô tình gặp Th (người yêu cũ của Tài), T liên tục bắt gặp ánh mắt khiêu kích từ nhóm người này nên đã gọi Tài đến đón về vì sợ bị đánh. Sau đó T nhờ người khác chở về phòng của Tài vì bị cáo không ra được. Sau khi nghe kể lại sự việc, Tài nhanh chóng gọi cho Th để gặp nói chuyện. Trước khi đi bị cáo đã mang theo một con dao bấm rồi gọi T theo.

Khi gặp mặt, Tài nói chuyện nhưng Th không trả lời dẫn đến to tiếng. Lúc này anh P.T.M và anh N.B.A uống nước tại quán thấy thế liền can ngăn. Thay vì giữ bình tĩnh, Tài lao vào dùng dao đâm hai người can ngăn mình. Tài chỉ dừng lại khi bị tri hô, hai nạn nhân tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Tài sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với cơ quan chức năng. Tại phiên xét xử, nhận thấy hành vi của Tài là quá côn đồ, ra ta rất dã man với người không quen biết và chỉ có ý can ngăn sự nóng giận của mình. Bản án tử hình được xem là xứng đáng với những tội lỗi của thanh niên 9x này đã phạm phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN