Mâu thuẫn tình ái, dùng tuýp sắt đánh chết tình địch

Do mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ tình cảm Toại đã dùng tuýp sắt đánh Vinh liên tiếp vào đầu và tay khiến anh này chết tại chỗ.

Sáng 18/5 TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị can Nguyễn Viết Toại, Phan Văn Chung về tội giết người. Các bị cáo, Dương Văn Viên, Lê Mạnh Tuân, Lại Văn Mạnh về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế, do có mâu thuẫn trong mối quan hệ nam nữ, khoảng 23h30 ngày 13/10/2015 Nguyễn Viết Toại (quê Nam Định, nơi đăng ký thường trú, Khối phố 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, là công nhân thi công cầu đường tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế ) đã dùng tuýp sắt đánh mạnh vào đầu anh Mai Xuân Vinh (SN 1961, trú cụm 3, tổ dân phố 4, thị trấn Khe Tre, Nam Đông) khiến anh này tử vong.

Được biết, anh Mai Xuân Vinh có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Sen (SN 1980, trú thôn 10, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông).

Vào tối ngày 13/10/2015 chị Sen cùng Nguyễn Viết Toại đi chơi. Trên đường chở chị Sen về nhà, Toại và chị Sen đứng lại nói chuyện. Khoảng 15 phút sau , anh Vinh đi xe máy đến rút cây dao giấu ở sau lưng ra và chỉ vào mặt Toại rồi nói: “Đây là vợ tau có con rồi! Bây hẹn hò chi nữa tau chém bây chết!”. Tức giận vì bị anh Vinh đe dọa, Toại về lán trại của công trình mà y đang làm để rủ thêm Phan Văn Chung đi đánh anh Vinh. Khi gặp anh Vinh, Chung dùng đèn pin rọi vào người anh Vinh để Toại nhận dạng và dùng tuýp sắt đánh anh Vinh tử vong.

Chiều 18/5, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Viết Toại (SN 1982, trú tại tỉnh Kon Tum), Phan Văn Chung (SN 1988, trú tại tỉnh Gia Lai) tổng cộng 28 năm 6 tháng tù về tội “giết người”; phạt Dương Văn Viên (SN 1990, trú tại Ninh Bình), Lê Mạnh Tuân (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) tổng cộng 2 năm 4 tháng tù; Lại Văn Mạnh (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình) 9 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “che giấu tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN