Mâu thuẫn cá độ bóng đá, đâm chết người

Mâu thuẫn cá độ bóng đá dẫn tới đánh nhau, Lâm bị người phía Kiệt đâm chết.

Ngày 22/8, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Chiến (ngụ phường 11, quận Tân Bình) và Đỗ Ngọc Hoàng (ngụ phường 9, quận Tân Bình) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Lâm đã bị nghi phạm Hoàng dùng kéo dâm nhiều nhát vào bụng dẫn đến tử vong. Liên quan đến vụ án này, công an cũng điều tra 2 đối tượng Tạ Chí Anh Kiệt và Nguyễn Xuân Thắng (Thắng rồng).

Theo điều tra ban đầu, Kiệt mở quán cà phê tại chung cư Bàu Cát (phường 12, quận Tân Bình), tổ chức ghi cá độ đá banh và giao cho em trai trực tiếp ghi độ với khách đến xem đá banh. Ngày 3/8, anh Lâm và ba người bạn đến quán coi đá banh. Tại đây, bạn của Lâm bắt độ với em trai Kiệt.

Kết thúc trận đấu, Mạnh thắng và đòi tiền nhưng em của Kiệt không trả vì cho rằng anh này bắt độ trận sau nên giữa hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc đánh nhau, Lâm bị người phía Kiệt đâm chết. Ngay sau đó, Công an quận Tân Bình đã bắt được Hoàng, Chiến, Kiệt để điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Nguyễn (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN