Mang dao dài 1m "dạo phố" Hà Nội, bị cảnh sát "hỏi thăm"

Tại chốt công tác Y15/141 CATP Hà Nội, Hoàng Văn Hào (SN 1995, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai nhận: “Do bị một nhóm người đánh trước đó nên mang theo phớ và dao phóng lợn để phòng thân”.

Chiều ngày 25/10, đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội đã phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 29T1-129.08 mang theo vật lạ và có nhiều biểu hiện bất thường.

Mang dao dài 1m "dạo phố" Hà Nội, bị cảnh sát "hỏi thăm" - 1

Tang vật vụ việc

Lập tức tổ công tác đã ra tín hiệu cho nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 con dao phớ dài cùng 1 con dao phóng lợn.

Mang dao dài 1m "dạo phố" Hà Nội, bị cảnh sát "hỏi thăm" - 2

Đối tượng Hoàng Văn Hào tại chốt 141

Tên tuổi nam thanh niên nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Văn Hào (SN 1995, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Về số hung khí trên, đối tượng Hào khai nhận: Do bị một nhóm người đánh trước đó, nên Hào về quê mang ra để phòng thân.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng – Xuân Hải (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN