Lời khai của con dâu đẩy mẹ chồng ngã tử vong từ gác xép

Thấy con dâu túm tóc, ấn đầu cháu gái xuống nền gác xép, bà Bính tới can ngăn thì gặp nạn.

Lời khai của con dâu đẩy mẹ chồng ngã tử vong từ gác xép - 1

Đối tượng Phạm Thị Thương

Ngày 27.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc Phạm Thị Thương (36 tuổi, ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) xô xát làm mẹ chồng là bà Dương Thị Bính (SN 1958) tử vong.

Trước đó, tối 24.7, Công an huyện Kim Thành nhận được thông tin bà Bính tử vong tại nhà Thương nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định, bà Bính tử vong do tụ máu lan toả ở đầu, vỡ hộp sọ.

Nghi phạm gây ra cái chết của bà Bính được xác định là Thương nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nhà. Sau gần 1 ngày bỏ trốn, Thương đã ra cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ lời khai của đối tượng và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, khoảng 19h30 ngày 24.7, Thương nổi nóng chửi mắng đánh con gái tên Ngọc (16 tuổi) trên gác xép.

Đang ngồi xem tivi tại nhà nghe thấy cháu bị mẹ đánh, bà Bính đã leo lên gác xép để can ngăn. Lúc này, hai con khác của Thương ở dưới nhà cũng theo bà đi lên.

Thấy Thương dùng tay túm tóc ấn đầu của cháu Ngọc xuống nền gác xép nên bà Bính cầm chổi đuổi ruồi (làm từ lá cây dừa) đánh liên tiếp vào người cô con dâu. Lúc này bà Bính đang đứng cách mép gác xép khoảng 50cm nhưng gác xép không có lan can.

Sau đó, Thương dùng hai tay đẩy bà Bính khiến bà bị ngã từ trên gác xép xuống nền tầng 1 tử vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thái cho biết, Thương và chồng có 3 người con. Hai vợ chồng Thương sinh sống ngay cạnh nhà bà Bính. Thường ngày nữ nghi phạm ra chợ buôn bán để kiếm thu nhập, còn chồng đi làm lái xe. Tại địa phương, Thương không có biểu hiện bất thường về tâm lý và chưa có tiền án, tiền sự.

“Theo thông tin từ cơ sở, giữa mẹ chồng (bà Bính) và con dâu (Thương) có xảy ra va chạm nhưng chưa có lần nào chính quyền phải xử lý”, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thái cho biết.

Con dâu đẩy mẹ chồng ngã tử vong từ gác xép

Do cầu thang của gia đình chưa lắp lan can nên trong lúc cãi vã, chị Th. đẩy mẹ chồng ngã từ gác xép xuống tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực - Mai Hoàng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN