Hé lộ nguyên nhân vụ chém loạn xạ ở đám cưới

Thấy M. dùng điện thoại quay lại cảnh nhóm thanh niên nhảy múa tại đám cưới. Dương cầm chén ném anh M. dẫn tới hai bên xô xát.

Hé lộ nguyên nhân vụ chém loạn xạ ở đám cưới - 1

4 người đi đám cưới bị đâm bị đâm thương vong.

Ngày 13.7, ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó trưởng Công an xã Liễn Sơn (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lại Thế Dương (SN 1997, trú tại thôn Dương Chỉ, xã Liễn Sơn), nghi phạm đâm loạn xạ tại đám cưới trên địa bàn tối 12.7 làm 4 người thương vong.

Trước đó, tối 12.7, một nhóm thanh niên đang nhảy múa tại đám cưới con ông Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Hồng Phong) thì một đối tượng đâm loạn xạ khiến anh Dương Quốc Tuấn (SN 1994, trú thôn Xuân Bái, xã Liễn Sơn) tử vong và 3 thanh niên khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi PV, ông Nguyễn Ngọc Hưng đã thông tin kết quả xác minh ban đầu của Công an xã Liên Sơn.

Theo đó, vào khoảng hơn 21h ngày 12.7, một nhóm thanh niên trong xã tới đám cưới con ông H. để nhảy múa theo tiếng nhạc. Trong lúc nhảy múa, nhóm thanh niên tắt điện và chỉ để đèn nhấp nháy, có người cởi cả áo để nhảy nhót.

Lúc này, anh M (làm giáo viên) mở điện thoại di động và bật đèn flas để quay lại cảnh nhóm thanh niên nhảy múa. Thấy vậy Dương cầm chén ném vào thầy giáo M.

“Dương và anh M. sau đó xảy ra mâu thuẫn. Một số người bạn anh M. vào can thì hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc nóng giận, Dương cầm dao đâm, chém loạn xạ khiến anh Tuấn bị đâm một phát vào đùi, đứt động mạch chủ dẫn tới mất máu nên tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, 3 thanh niên khác bị đối tượng đâm bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu”, ông Hưng thông tin.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Liễn Sơn đã tới hiện trường kiểm tra, đồng thời thông báo công  an huyện Lập Thạch.

Khi lực lượng công an xã có mặt, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu còn hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Truy xét nóng, lực lượng công an xác định được đối tượng gây án là Lại Thế Dương.

Trước khi tẩu thoát, Dương đã vứt lại con dao sử dụng khi gây án. Đến rạng sáng ngày 13.7, được sự vận động của công an, Dương đã tới Công an huyện Lập Thạch đầu thú.

Ông Hưng cũng cho biết, Lại Thế Dương chưa có tiền án, tiền sự. Còn nạn nhân Tuấn vừa học xong cao đẳng ngành giao thông tại Hà Nội và đang chờ lấy bằng để đi làm. Cái chết của anh Tuấn tối 12.7 khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót vì nam thanh niên này được đánh giá là ngoan, hiền.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Lập Thạch đã chuyển hồ sơ đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN