Giết bố nuôi, khống chế con tin trong nhà

4h ngày 20/4, tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi Nguyễn Văn Thế (SN 1970) dùng dao nhọn đâm chết bố nuôi là ông Nguyễn Trung Linh (SN 1946). Sau khi giết chết người thân, hung thủ chốt chặt cửa cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo về sự việc, công an, dân quân xã Quang Minh đã nhanh chóng có mặt để bắt hung thủ. Thấy vậy, Thế tay cầm dao phay khua khoắng, mở cửa tháo chạy vào một cánh rừng gần đó. Hung thủ lao vào một nhà dân, dùng dao khống chế anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1990) - bị tàn tật, làm con tin.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Bắc Quang nhanh chóng triển khai các đội nghiệp vụ xuống hiện trường. Trong lúc này, hung thủ tiếp tục gí dao vào cổ anh Tuân, la hét ai vào sẽ giết con tin. Nhận định tâm lý hung thủ đang hoảng loạn, có thể gây hại cho con tin nếu triển khai vây bắt “nóng”, lực lượng công an đã kiên trì thuyết phục, động viên đối tượng hơn 1 giờ, cuối cùng Thế đã buông dao ra đầu hàng, con tin được giải cứu an toàn.

Theo chỉ huy CAH Bắc Quang, ông Nguyễn Trung Linh bị con nuôi đâm 4 nhát dao, trong đó 1 nhát đứt cuống họng, 1 nhát trúng tim, 2 nhát còn lại vào bụng và đùi. Quá trình xét hỏi, bước đầu hung thủ khai đã mâu thuẫn với bố nuôi lâu nay, rạng sáng 20/4 thì ra tay sát hại. Được biết, hung thủ có tiền sử bị tâm thần, đang trong thời gian chữa trị tại gia đình.

Cùng ngày, đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án đã được CAH Bắc Quang bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lân (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN