Giấu ma túy vào nồi cơm điện để "xuất khẩu" sang Nga

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Bằng thủ đoạn cất giấu ma tuý vào đáy nồi cơm điện, nhóm này nhiều lần thực hiện trót lọt việc gửi ma túy qua đường hàng không cho “đối tác”.

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, gồm Phạm Văn Tài (SN 1986, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Huy (SN 1990) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Huy, Tuấn, Tài đã bàn bạc mua ma túy chuyển sang CHLB Nga bán. Bằng thủ đoạn cất giấu ma tuý vào đáy nồi cơm điện, nhóm này nhiều lần thực hiện trót lọt việc gửi ma túy qua đường hàng không cho “đối tác”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.D ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN