Giành khách, tài xế taxi đâm chết đồng nghiệp

Chỉ vì tranh giành hành khách, một tài xế hãng taxi M.L. đã rút dao đâm đồng nghiệp cùng hãng khiến người này tử vong.

Chiều 7/1, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người của đối tượng Trần Thúc Kháng (28 tuổi, tài xế taxi hãng M.L.). Nạn nhân của Kháng là anh Võ Văn Nam (48 tuổi, chạy cùng hãng taxi).

Giành khách, tài xế taxi đâm chết đồng nghiệp - 1

Chỉ vì tranh dành hành khách, Kháng đã rút dao đâm đồng nghiệp cùng hãng khiến người này tử vong 

Theo điều tra của cơ quan công an, vào ngày 27/12/2014, có hành khách gọi đến tổng đài để đi taxi. Nhận tin từ tổng đài, cả tài xế Nam và Kháng cùng đến đón khách. Khi đến nơi, do tranh giành khách nên giữa anh Nam và Kháng xảy ra mâu thuẫn, anh Nam nhặt khúc gỗ đuổi đánh Kháng.

Sang ngày hôm sau, anh Nam gọi Kháng ra nói chuyện nhưng không gặp.

Về phần mình, sau khi bị anh Nam đuổi đánh, Kháng về nhà trọ ở quận Gò Vấp thủ sẵn dao trong người rồi trở lại khu vực đậu xe taxi ở quận Tân Phú.

Tại đây, Kháng và anh Nam tiếp tục cãi nhau. Đỉnh điểm của sự việc, cả hai lao vào “ăn, thua” bằng tay, chân. Bị đánh đau, Kháng rút dao trong người đâm vào hông phải của anh Nam khiến anh gục xuống tại chỗ. Nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sau 3 ngày điều trị đã tử vong.

Sau khi đâm anh Nam, kháng đến cơ quan công an tự thú.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN