Đâm chết vợ, chồng uống thuốc sâu rồi ra đầu thú

Sau khi đâm chết vợ, N.D.A (Gia Lai) đã về nhà uống thuốc sâu rồi lên công an xã đầu thú và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Đâm chết vợ, chồng uống thuốc sâu rồi ra đầu thú - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh Trọng Nghị

Vào khoảng 11 giờ sáng trưa 23-4, N.D.A (SN 1989) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình là chị T.T.H (SN 1995; cùng trú xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Theo người nhà nạn nhân, A. và chị H. đã cưới nhau cách đây 3 năm và có một con nhỏ. Trong thời gian chung sống, A. thường xuyên say xỉn đánh đập vợ. Từ đầu năm 2016, chị H. đã bồng con về nhà mẹ đẻ tại thôn 4, xã Nam Yang để ở.Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh Trọng Nghị

Sáng 23-4, A. sang nhà mẹ vợ bế con về nhà mình chơi, sau đó tiếp tục sang nhà mẹ vợ. Tại đây, giữa A. và chị H. lại xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, A. đã dùng dao đâm nhiều phát vào chị H. rồi bỏ chạy ra sau vườn.

Bà T.T.L. (cô chị H) nghe tiếng kêu cứu của chị H. vội vàng chạy qua xem thì thấy A. bỏ chạy ra phía cửa sau, trên áo dính nhiều máu. Sau khi phát hiện chị H. đã tử vong, mọi người trình báo Công an xã Nam Yang.

Sau khi đâm chết vợ, A. đã về nhà uống thuốc sâu rồi lên UBND xã Nam Yang đầu thú, khai nhận vụ việc. Thấy A. có mùi thuốc sâu Công an xã Nam Yang đã đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN