Bị đánh chết vì tranh cưa cây tràm giáp ranh

Chỉ vì vài cây tràm mọc giữa ranh giới hai nhà bị cưa cắt mà dẫn tới đánh nhau khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 31.7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi) và Bùi Hữu Phú (41 tuổi) cùng ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra về nguyên nhân vụ đánh nhau làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Bị đánh chết vì tranh cưa cây tràm giáp ranh - 1

Chỉ vì những cây keo mọc giáp ranh, án mạng đã xảy ra. Ảnh minh họa (Nguồn: Người lao động)

Theo điều tra ban đầu, Võ Hoàng Thanh Sang (44 tuổi) và Võ Hoàng Thanh Nhung (43 tuổi) đều ngụ tỉnh Đồng Nai, có khu đất giáp ranh với Bùi Hữu Nhơn và Bùi Hữu Phú tại ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Do giữa ranh giới 2 khu rẫy này có 1 số cây tràm để phân giới nên chiều tối 29.7, một số người đã cưa hạ các cây tràm tại vùng giáp ranh giữa 2 nhà dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, anh Nhơn và Phú bỏ về nhà. Khi cả hai đến đoạn đường phía trước nhà thì bị Sang và Nhung chặn đường nói chuyện. Một lúc sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, khiến Sang bị chấn thương sọ não và tử vong, còn Nhung bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN