Bắt nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vì tham ô

Trong thời gian kiêm cả chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, ông Hùng đã tham ô khoảng gần 2 tỷ đồng.

Ngày 26/12, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Bùi Mạnh Hùng (56 tuổi) – nguyên Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (Đà Nẵng), để điều tra và làm rõ hành vi tham ô.

Theo cơ quan Công an, vào tháng 5/2008, ông Bùi Mạnh Hùng được bổ nhiệm vào chức Tổng giám đốc Công ty ô tô số 6. Đến năm 2010, ông Hùng giữ cả chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Trong khoảng thời gian đó, ông Hùng tham ô khoảng gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã điều tra, tống đạt quyết định khởi tố, quyết định tạm giam 4 tháng với ông Hùng vì hành vi tham ô tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lánh – Hàn Chương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN