Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người chôn xác phi tang ở Lâm Đồng

Sự kiện: Lâm Đồng

Mâu thuẫn trong việc đòi nợ, nghi phạm Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã đâm chết chủ nợ, sau đó bó xác nạn nhân chôn vào rẫy cà phê để phi tang.

Chiều 28-1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với ngành chức năng tiến hành khai quật nạn nhân trong vụ giết người chôn xác phi tang rúng động dư luận.

Nạn nhân của vụ án mạng được xác định là anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người chôn xác phi tang ở Lâm Đồng - 1

Chân dung nghi phạm Vũ kẻ giết chủ nợ chôn xác phi tang.

Tin từ cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 23-1, khi anh Tuấn chạy xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi 15 triệu đồng mà Vũ nợ trước đó. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vũ đã đâm chết anh Tuấn, sau đó bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình ở khu Sở Hựu, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án gần 30 km để chôn xác phi tang.

Ngoài ra, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Vũ mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc để giấu.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người chôn xác phi tang ở Lâm Đồng - 2

Lực lượng chức năng dẫn giải kẻ sát nhân.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành triệu tập, xác minh một số đối tượng khả nghi, trong đó có Trần Quốc Vũ.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người chôn xác phi tang ở Lâm Đồng - 3

Kẻ sát nhân chỉ nơi chôn xác nạn nhân phi tang.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 28-1, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, chôn xác phi tang. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Trần Quốc Vũ. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ giết chồng của người tình, hai lần chôn xác phi tang lĩnh án

Trần Thị Tuyết Hương biết Nguyễn Thành Đức giết chồng mình nhưng vì có tình cảm với hung thủ nên đã không tố cáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Lâm Đồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN