Tìm gặp chiếc xe ga siêu nhỏ của lính dù Mỹ trong Thế chiến thứ II

Sự kiện: Xe độc dị

Bạn có thể không nghe nói về chiếc xe tay ga này, nhưng rất nhiều binh sĩ Mỹ đã sử dụng nó trong Thế chiến thứ II.

Những chiếc xe được công bố tại các buổi đấu giá Bonhams đều hầu hết được đánh giá cao nhờ ý nghĩa lịch sử của nó. Trong số đó có thể kể tới chiếc xe tay ga Cushman Husky Model 53A năm 1946, xe được bán với giá khởi điểm 6.000 USD (139 triệu đồng).

Tìm gặp chiếc xe ga siêu nhỏ của lính dù Mỹ trong Thế chiến thứ II - 1

Xe tay ga Cushman Husky Model 53A năm 1946

Bạn có thể không nghe nói về chiếc xe tay ga này, nhưng rất nhiều binh sĩ Mỹ đã sử dụng nó trong Thế chiến thứ II. Chiếc xe nhỏ đến nỗi khi nó có thể được thả xuống bằng dù cho những người lính. Công việc sản xuất tiếp tục được duy trì ngay cả sau chiến tranh, cho đến tận đầu những năm 1960.

Tìm gặp chiếc xe ga siêu nhỏ của lính dù Mỹ trong Thế chiến thứ II - 2

Xe được lính dù Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ II

Xe sở hữu thiết kế với một vóc dáng khá nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp trong chiến đấu. Cushman Husky Model 53A được trang bị hai bánh cơ bản, mang lại tốc độ chậm, ổn định. Do động cơ “thô sơ” xi-lanh đơn, công suất chỉ 4,6 mã lực nên xe có tốc độ chậm.

Tìm gặp chiếc xe ga siêu nhỏ của lính dù Mỹ trong Thế chiến thứ II - 3

Xe sở hữu thiết kế với một vóc dáng khá nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp trong chiến đấu

Công ty xe tay ga Cushman được thành lập vào năm 1903 tại Lincoln, Nebraska, bởi Everett và Clinton Cushman. Năm 1922, họ bắt đầu sản xuất động cơ Husky 4 thì của mình.

Tìm gặp chiếc xe ga siêu nhỏ của lính dù Mỹ trong Thế chiến thứ II - 4

Công suất động cơ chỉ 4,6 mã lực 

Top xe máy điện nổi bật trong năm 2018 (P1)

Xe máy điện đang dần chiếm thị hiếu của người tiêu dùng trong một vài năm trở lại đây, chúng ta cùng điểm lại 10 mẫu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Xe độc dị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN