Trump muốn Nga trả Crimea cho Ukraine

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn Nga “trả lại” bán đảo Crimea cho Ukraine.

Trump muốn Nga trả Crimea cho Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc họp báo ngày 14.2, phát ngôn viên Sean Spicer của Nhà Trắng nói rằng Nga đã “chiếm” bán đảo Crimea dưới thời cựu Tổng thống Obama và Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc do Tổng thống Trump chỉ định, “đã phản đối kịch liệt hành động chiếm đóng của Moscow”.

“Tổng thống Trump đã có quan điểm rõ ràng rằng ông muốn chính phủ Nga giảm leo thang xung đột ở miền đông Ukraine và trả lại Crimea”, phát ngôn viên Spicer cho biết. “Đồng thời, ông rất mong muốn đồng hành cùng với Moscow”.

Trước đó, ông Haley đã phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2.2 rằng: “Crimea là một phần của Ukraine. Các lệnh cấm vận của chúng tôi liên quan tới Crimea vẫn sẽ có hiệu lực cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine”.

Phái viên viên Nga Vitaly Churkin đã phản ứng lại bằng cách viện dẫn Hiến pháp Mỹ và chỉ ra rằng phần lớn người dân trên bán đảo Crimea ủng hộ gia nhập Nga, sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn để lật đổ chính quyền Ukraine vào tháng 2.2014.

Crimea trở thành một phần của Nga vào năm 1983, nhưng sau đó được trả lại cho Ukraine Ukraine dưới thời Liên Xô vào 1954. Sau cuộc đảo chính năm 2014, phần lớn người dân trên bán đảo này đã bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Những vùng khác của Ukraine cũng không chấp thuận chính phủ mới. Chính quyền Kiev có thể dùng vũ lực để giải quyết bất đồng ở vùng Odessa và Kharkov, nhưng không thành công tại Donetsk và Lugansk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN