Tiết lộ gây sốc về số đàn ông "bất lực" ở Trung Quốc

Con số này vừa được một công ty bán thuốc điều trị rối loạn cương dương ở Trung Quốc đưa ra.

Tiết lộ gây sốc về số đàn ông "bất lực" ở Trung Quốc - 1

140 triệu đàn ông Trung Quốc bất lực trong “chuyện ấy”? (Ảnh minh họa)

Một công ty Trung Quốc kinh doanh một loại thuốc giống Viagra cho biết 140 triệu đàn ông Trung Quốc bất lực trong “chuyện ấy”, tờ SCMP đưa tin.

Công ty Dược phẩm Sinh hóa Changshan Hà Bắc đưa ra tuyên bố này trong một thông báo ngày 16.4.

Thông báo cho biết một chi nhánh của công ty vừa được phép sản xuất thuốc viên nén sildenafil citrate nhằm điều trị chứng rối loạn cương dương, loại thuốc giống Viagra.

Trong số 140 triệu đàn ông bất lực, nếu 30% tìm cách điều trị thì quy mô thị trường tiềm năng cho sản phẩm ở Trung Quốc có thể lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ, công ty nói.

Tiết lộ gây sốc về số đàn ông "bất lực" ở Trung Quốc - 2

Đây là tuyên bố vừa được đưa ra bởi một công ty bán thuốc điều trị chứng rối loạn cương dương (Ảnh minh họa)

Sau tuyên bố, có nhiều câu hỏi được đặt ra về tính xác thực của con số 140 triệu. Để giải đáp, công ty cho biết dữ liệu được lấy từ một báo cáo tháng 5 năm 2014 của công ty dịch vụ tài chính nhà nước Guosen Securities.

Ngay sau khi tuyên bố gây sốc được đưa ra, giá cổ phiếu của công ty dược phẩm đã tăng mạnh.

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến ngày 16.5, giá cổ phiếu của công ty tăng 10% - mức tăng tối đa hằng ngày của công ty.

Thấy vậy, công ty đưa ra khuyến cáo với các nhà đầu tư.

“Chi nhánh đã đạt được sự chấp thuận để sản xuất viên nén sildenafil citrate. Nhưng quy mô thị trường, khuyến mãi và thị phần của sản phẩm mới có thể thấp hơn dự kiến”, công ty cho biết. “Doanh thu trong tương lai của sản phẩm này có thể bất ổn và có nguy cơ cạnh tranh cao. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định thận trọng và chú ý đến rủi ro đầu tư”.

Số người trẻ “còn trinh” đáng báo động ở Nhật Bản

Người trẻ Nhật ngày càng thờ ơ với tình dục khi nước này đang phải đối mặt với sự sụt giảm dân số mạnh mẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN