Nga nói lý do "quản lý tạm thời" công ty của châu Âu

Đại sứ quán Nga tại Ý cho biết việc đặt công ty con của Tập đoàn Ariston (Ý) dưới sự quản lý của Tập đoàn Gazprom (Nga) là phản ứng của Moscow trước "các hành động thù địch của phương Tây".

Hãng tin ANSA ngày 29-4 dẫn lời chính phủ Ý kêu gọi Nga đảo ngược quyết định "quản lý tạm thời" công ty con của Tập đoàn Ariston. 

Ý đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ý Alexei Paramonov để "bày tỏ sự thất vọng", đồng thời yêu cầu làm rõ quyết định trên. 

Bộ Ngoại giao Ý tuyên bố: "Cùng với các đối tác châu Âu và đặc biệt là với Đức, Ý đang yêu cầu Nga rút lại các biện pháp được áp dụng chống lại hoạt động kinh tế hợp pháp của các công ty nước ngoài tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani có thể thảo luận về phản ứng thích hợp với Nhóm G7 và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) của Ý".

Nga đã "quản lý tạm thời" một công ty con thuộc Ariston. Ảnh: ANSA

Nga đã "quản lý tạm thời" một công ty con thuộc Ariston. Ảnh: ANSA

Ngược lại, Đại sứ quán Nga nói rằng đại sứ Paramonov đã "cung cấp lời giải thích đầy đủ về tính hợp pháp và căn cứ cho những quyết định được đưa ra". Đại sứ Paramonov cũng "nhắc nhở rằng Moscow luôn coi trọng mối quan hệ kinh tế và thương mại cùng có lợi với Ý".

Theo Reuters, trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 29-4, Đại sứ quán Nga tại Ý cho biết việc đặt công ty con của Tập đoàn Ariston dưới sự quản lý của Tập đoàn Gazprom là phản ứng của Moscow trước "các hành động thù địch của phương Tây".

Ngoài công ty con này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đặt nhà sản xuất thiết bị BSH Hausgeraete của Đức dưới sự "quản lý tạm thời bên ngoài".

"Những biện pháp này được thực hiện để đáp trả các hành động thù địch, trái với luật pháp quốc tế, của Mỹ và các quốc gia khác. Các hành động đó nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản của Nga, các pháp nhân và nhiều cá nhân khác ở những quốc gia đó một cách bất hợp pháp" - bài đăng của Đại sứ quán Nga tại Ý nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, họ coi "lời nói và giọng điệu ngày càng hung hăng của các nước phương Tây là nhằm cố ý đe dọa an ninh của Nga".

Nga đã đặt tài sản của một số công ty phương Tây dưới sự "quản lý tạm thời" kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow lập luận rằng đó là "sự trả đũa cho việc các nước chống lại các doanh nghiệp Nga".

Nguồn: [Link nguồn]

Giới chức Nga cảnh báo về một phản ứng “nghiêm khắc” nếu phương Tây tịch thu tài sản đang bị đóng băng của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN