NASA lên tiếng về thiên thạch lớn hơn đại kim tự tháp lao về Trái đất

Một thiên thạch lớn hơn cả Đại kim tự tháp Giza đang hướng về phía Trái đất với vận tốc lên tới 32.400 km/giờ.

NASA lên tiếng về thiên thạch lớn hơn đại kim tự tháp lao về Trái đất - 1

Một thiên thạch to hơn Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập đang hướng về phía Trái đất.

Theo Daily Star, thiên thạch khổng lồ được đánh giá “có khả năng nguy hiểm” đang bay về phía Trái đất với vận tốc lên đến 32.400 km/giờ, và nó sẽ đến gần Trái đất vào ngày 29.8 tới.

Thiên thạch tên 2016 NF23 to lớn hơn cả Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập. NASA đưa thiên thạch này vào danh sách các vật thể “có nguy cơ gây ra nguy hiểm”. Đó là bởi nó sẽ áp sát Trái đất ở khoảng cách 5 triệu km, trong khi khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời là khoảng 150 triệu km.

Mới đây nhất, một chuyên gia của NASA đã lên tiếng nói về khả năng thiên thạch 2016 NF23 đe dọa đến Trái đất. Chuyên gia Lindley Johnson làm việc tại trụ sở NASA ở Washington nói: “Hiện tại chúng tôi không lo ngại về 2016 NF23”.

“Vật thể này nằm trong sách danh có nguy cơ gây nguy hiểm bởi nó sẽ tiến đến rất gần Trái đất, nhưng hiện tại chúng tôi chưa nhận thấy điều gì bất thường”.

Trên thực tế, không phải mọi chuyện lúc nào cũng đúng như tính toán của NASA. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ từng không phát hiện ra một thiên thạch dài 15 mét, bay qua Trái đất ở khoảng cách chỉ 33.000km. NASA chỉ phát hiện ra thiên thạch này vào ngày hôm sau.

Thiên thạch phát nổ bằng 540 tấn TNT sáng lòa trời đêm TQ

Những người dân ở Trung Quốc đã chứng kiến 3 thiên thạch phát nổ trên bầu trời đúng vào đêm Trung Thu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN