Mỹ: Căng thẳng mới giữa bang Texas và chính quyền liên bang

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 4/3 đã can thiệp theo đề nghị từ Bộ Tư pháp nhằm chặn quy định mới của bang Texas. Đây là căng thẳng mới nhất trong mâu thuẫn giữa Texas và chính quyền liên bang về chính sách ngăn chặn dòng người di cư.

Một người nhập cư trái phép tìm cách vượt qua hàng rào thép gai ở bang Texas để vào Mỹ.

Một người nhập cư trái phép tìm cách vượt qua hàng rào thép gai ở bang Texas để vào Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết chặn bang Texas thực thi quy định mới về việc bắt giữ những người nhập cư trái phép không có giấy tờ. Texas dự định áp dụng quy định mới mang tính khắt khe hơn kể từ ngày 13/3. 

Thống đốc bang Texas, Greg Abbott ký quy định mới trong nỗ lực đối phó tình trạng nhập cư trái phép vào tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó, Texas đã nhiều lần mâu thuẫn với chính quyền liên bang.

Quy định mới cho phép cảnh sát Texas bắt giữ bất cứ ai tình nghi là người nhập cư trái phép. Những người được xác định không có giấy tờ hợp lệ sẽ phải cam kết với tòa án Texas về việc tự nguyện rời khỏi Mỹ. Những người bị bắt lần thứ hai có nguy cơ bị Texas phạt tù và đối mặt hình phạt nặng hơn.

Trong kiến nghị gửi Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng quy định mới của Texas "đi ngược lại nguyên tắc giữa chính quyền liên bang và tiểu bang về vấn đề nhập cư trong 150 năm qua". Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo quy định mới của Texas sẽ "gây tổn hại trong quan hệ Mỹ - Mexico" và gây "hỗn loạn" trong việc thực hiện quy định liên bang về vấn đề nhập cư.

Trong thông điệp ngày 4/3, văn phòng Tổng chưởng lý Texas khẳng định cần áp dụng quy định khắt khe hơn để "đối phó tình trạng khủng hoảng ở biên giới vì tình trạng này gây tổn hại cho người dân Texas hơn bất kì người dân nào khác ở Mỹ".

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ quy định mới của Texas, nói rằng những người nhập cư đã sinh sống lâu năm ở Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng do quy định chỉ được thực thi ở khu vực biên giới thuộc thẩm quyền của Texas. Trước đây, Texas chỉ bắt giữ người nhập cư trái phép trong trường hợp những người này vi phạm quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong chuyến thăm biên giới Mỹ - Mexico ở bang Texas, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Thống đốc Greg Abbott đã "làm rất tốt" và là "người tôi cân nhắc" cho vị trí ứng viên phó tổng thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Politico ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN