Máy bay chở 136 hành khách đâm trúng tường vẫn vô tư cất cánh

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Air India đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Mumbai (Ấn Độ) sau khi va vào tường trong lúc cất cánh.

Theo hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India, phi công lái chiếc Boeing 737 của hãng này đã điều khiển máy bay cất cánh từ sân bay Trichy (miền Nam Ấn Độ) lúc 1h20’ sáng thứ Sáu, 12/10, mà không hề hay biết rằng phần bánh xe của phi cơ vừa va chạm với một bức tường gần đường băng.

May mắn thay, các nhân viên sân bay Trichy đã phát hiện ra sự cố và lập tức liên lạc với phi công.

Vụ va chạm khiến một bức tường tại sân bay Trichy bị sập một phần.

Chiếc Boeing sau đó được hạ cánh khẩn cấp tại Mumbai lúc 5h40’ trong tình trạng hư hại nhẹ.

Máy bay chở 136 hành khách đâm trúng tường vẫn vô tư cất cánh - 1

Máy bay hư hại sau vụ đâm trúng tường. Ảnh: Twitter

Máy bay chở 136 hành khách đâm trúng tường vẫn vô tư cất cánh - 2

Ảnh: Twitter

Máy bay chở 136 hành khách đâm trúng tường vẫn vô tư cất cánh - 3

Bức tường tại sân bay Trichy bị đổ một phần. Ảnh cắt từ video

Nguồn: India Today

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có tổng cộng 136 hành khách. Tất cả các hành khách này đã được đưa lên một chuyến bay khác để tiếp tục di chuyển đến Dubai (UAE).

Hai phi công trên chiếc Boeing đã bị đình chỉ bay để chờ điều tra.

Video: Máy bay quân sự đâm vào nhau khi hạ cánh ở Sudan

Hai máy bay quân sự đã đâm vào nhau tại sân bay ở thủ đô Khartoum, Sudan, khiến nhiều người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN