Người đẹp xăm mình có gu diện đồ làm ai cũng ngoái nhìn

Kiligkira chuộng diện những bộ đồ có size nhỏ, phá cách, làm nổi bật vóc dáng đúng chuẩn "cô gái BM" - là hình mẫu trong mơ của phái nữ Trung Quốc.

Kiligkira được mệnh danh là "Nữ thần xăm trổ" bởi nhan sắc xinh đẹp cùng gu mặc gợi cảm, khoe khéo những vị trí "vẩy mực" đắc địa trên cơ thể.

Kiligkira được mệnh danh là "Nữ thần xăm trổ" bởi nhan sắc xinh đẹp cùng gu mặc gợi cảm, khoe khéo những vị trí "vẩy mực" đắc địa trên cơ thể.

Kiligkira sinh năm 1994, được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "Nữ thần xăm trổ" của Trung Quốc vì sở hữu nhiều hình xăm độc lạ trên cơ thể. Không chỉ thế, cô còn gây ấn tượng với gu thời trang nữ tính, quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp và body siêu mỏng, siêu gầy, đúng tiêu chuẩn "cô gái BM" mà phái nữ Trung Quốc đang theo đuổi ngày nay. Hiện tại, người đẹp sở hữu trang cá nhân lên đến gần 1 triệu lượt theo dõi.

Cô thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế ôm sát cơ thể, phá cách, để làm nổi bật "điểm vàng" hình thể như vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, xương quai xanh gợi cảm. Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nàng hot girl, bởi vóc dáng cao, gầy, trắng của Kiligkira là mơ ước của nhiều cô gái trẻ xứ tỷ dân. 

Hot girl chuộng diện những chiếc váy bodycon làm nổi bật vóc dáng cao, trắng, gầy - là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái xứ tỷ dân.

Hot girl chuộng diện những chiếc váy bodycon làm nổi bật vóc dáng cao, trắng, gầy - là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái xứ tỷ dân.

Kiligkira là hot girl mạng xã hội đắt show chụp hình, quảng cáo nhờ lợi thế ngoại hình phù hợp với xu hướng siêu mỏng của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm Trung Quốc. Người đẹp từng chia sẻ, ngoài nguồn thu nhập chính đến từ việc làm người mẫu, với lượng follow đông đảo, những bài PR được đăng trên trang cá nhân cũng giúp Kiligkira kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Ngoài ra, cô còn yêu thích những thiết kế phá cách, có kích cỡ siêu nhỏ và đường cắt táo bạo.

Ngoài ra, cô còn yêu thích những thiết kế phá cách, có kích cỡ siêu nhỏ và đường cắt táo bạo.

"Cô gái BM" - Hình mẫu trong mơ của phái nữ Trung Quốc

Một người phụ nữ tên Lou Wenjun, làm công việc văn phòng đến từ thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc chia sẻ: "Một cô gái được đánh giá là đẹp nếu cân nặng không vượt quá 50kg, trẻ, trắng và gầy". Như bản thân Lou cảm thấy vô cùng tự ti vì cao 1m65 nhưng nặng 55kg, có bắp chân và đùi không quá thon thả, nên rất khó để mặc đẹp những bộ váy ngắn cao trên đầu gối hoặc quần short.

Cô khẳng định, dù hiện nay hình thể khỏe khoắn, săn chắc theo tiêu chuẩn gymer đang được tôn vinh tại nhiều nơi nhưng đối với phần lớn phụ nữ Đông Á, đặc biệt là các cô gái, vẫn có khát khao được sở hữu một vóc dáng mảnh dẻ hơn. "Không có gì gọi là quá gầy. Tiêu chuẩn cái đẹp ngày nay là một cơ thể mảnh mai, như vậy thì mặc đồ gì cũng đẹp", Lou nhấn mạnh.

Dù hình thể chuẩn gymer đang được tôn vinh tại nhiều nơi nhưng không ít phụ nữ Trung Quốc có khát khao sở hữu body mảnh dẻ như Kiligkira để mặc gì đẹp nấy, bao gồm cả những bộ đồ có kích cỡ siêu nhỏ. 

Dù hình thể chuẩn gymer đang được tôn vinh tại nhiều nơi nhưng không ít phụ nữ Trung Quốc có khát khao sở hữu body mảnh dẻ như Kiligkira để mặc gì đẹp nấy, bao gồm cả những bộ đồ có kích cỡ siêu nhỏ. 

Điển hình cho xu hướng siêu mỏng là hàng loạt các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm Trung Quốc đều mời người mẫu có vóc dáng thon thả, khuôn mặt nhỏ và đôi chân dài, thẳng tắp làm gương mặt đại diện và chụp hình quảng cáo. Ngay cả những hot girl, ngôi sao nữ cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh về những thử thách dễ gây tranh cãi như: đo vòng eo bằng tờ giấy A4, giữ đồng xu thăng bằng trên xương quai xanh. Chính vì thế, mặc trang phục size "tiểu học" cũng trở thành mốt.

Brandy Melville (thương hiệu của Ý) đã từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội toàn cầu khi tung ra các thiết kế có kích cỡ siêu nhỏ. Không chỉ thế, những bộ đồ này còn được phái đẹp Trung Quốc cực kì yêu thích, vì ai có thể mặc vừa trang phục của thương hiệu này sẽ được tôn vinh là "cô gái BM lý tưởng". Theo khảo sát của tờ South China Morning Post cho hay, một store Brandy Melville ở Thượng Hải trong tuần qua đã thu hút rất nhiều nữ sinh mặc áo croptop, tank-top, váy bodycon 2 dây trông như đồ trẻ em theo phong cách California cổ điển đến mua hàng.

Những chiếc áo croptop kết hợp váy ngắn, quần ngắn theo phong cách California cổ điển được nhiều quý cô Trung Quốc yêu thích nhưng không phải ai mặc cũng đẹp nếu không trẻ, trắng và gầy.

Những chiếc áo croptop kết hợp váy ngắn, quần ngắn theo phong cách California cổ điển được nhiều quý cô Trung Quốc yêu thích nhưng không phải ai mặc cũng đẹp nếu không trẻ, trắng và gầy.

"Không phải do bộ đồ quá nhỏ mà vì tôi quá cỡ"

Một cô gái tên Li Fan, 25 tuổi, người Giang Tô đã quyết tâm giảm cân vì không thể mặc vừa bộ trang phục nào của Brandy Melville. "Những cô gái khác đều gầy khiến tôi vô cùng tự ti. Tôi rất khó mặc vừa trang phục ở đây, không phải do bộ đồ quá nhỏ mà vì tôi quá cỡ". Để trở thành "cô gái BM lý tưởng", Wang Yiting, sinh viên tỉnh Chiết Giang đã quyết tâm giảm 3kg. Mặc dù trên thực tế, cô sở hữu chiều cao 1m66, nặng 50kg - được xếp vào nhóm thiếu cân theo thang đo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Trước đó, hãng thời trang này từng bị nhiều khách hàng phản đối vì sự phân biệt đối xử rõ rệt đối với các cô gái không trẻ, trắng, gầy. Tuy nhiên, công ty không hề đưa ra bất cứ lời phản hồi nào.

Với một số phụ nữ Trung Quốc, không có gì gọi là quá gầy, cũng không có trang phục nào là quá nhỏ, chỉ là do cơ thể của bạn quá cỡ mới không thể mặc được chúng.

Với một số phụ nữ Trung Quốc, không có gì gọi là quá gầy, cũng không có trang phục nào là quá nhỏ, chỉ là do cơ thể của bạn quá cỡ mới không thể mặc được chúng.

Nhiều nhà hoạt động nữ quyền Trung Quốc đã và đang nỗ lực đẩy lùi quan niệm về hình thể "trắng, trẻ và gầy" nhưng không ít nữ sinh vẫn bị ám ảnh về tiêu chuẩn của "một cô gái BM lý tưởng", dù họ thuộc nhóm thiếu cân theo thang đo của tổ chức WHO.

Nhiều nhà hoạt động nữ quyền Trung Quốc đã và đang nỗ lực đẩy lùi quan niệm về hình thể "trắng, trẻ và gầy" nhưng không ít nữ sinh vẫn bị ám ảnh về tiêu chuẩn của "một cô gái BM lý tưởng", dù họ thuộc nhóm thiếu cân theo thang đo của tổ chức WHO.

Nguồn: [Link nguồn]

Thú chơi hàng hiệu xa xỉ cả trăm triệu của ”cô gái Việt được thanh niên Trung Quốc xin cưới”

Phương Bora chẳng những có gu mặc thời thượng mà còn sở hữu nhiều món phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, giá lên đến hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN