Đặng Thu Thảo: "Tôi là người giàu nhất"

"Cuộc sống vật chất của tôi thì còn nhiều khó khăn. Về tinh thần, tôi thấy mình … là người giàu nhất hiện nay" - Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2012 không lâu, Đặng Thu Thảo liên tiếp phải đối mặt với những sóng gió mà một cô gái mới qua tuổi 21 không bao giờ ngờ tới. Để trả lời cho những lùm xùm đã qua, Đặng Thu Thảo chỉ còn biết nói ngắn gọn nhưng rất dứt khoát và rõ ràng: Hãy để thời gian chứng minh mọi chuyện.

- Điều khó khăn nhất đối với chị bây giờ là gì?

Đó là việc sắp xếp để cân đối giữa việc học và tham gia được tất cả các hoạt động. Tôi ước mình có thêm nhiều thời gian hơn nữa để có thể lo chu toàn cho mọi việc.

- Chị sống xa gia đình, cảm giác của chị trong mỗi lần về thăm nhà?

Được nằm trong vòng tay của mẹ thật hạnh phúc. Ra ngoài, dù bạn có là ai đi chăng nữa, nhưng trở về ngôi nhà thân thương, bạn lại như trẻ thơ, được mẹ chăm sóc từng ly từng tí, được cha cưng chiều, không nơi đâu có thể hạnh phúc hơn khi sống trong không khí gia đình. Vì vậy, mỗi lần được về nhà, cảm giác rất hân hoan, rộn ràng khó tả.

- Chị sắp lên Sài Gòn sống?

Tôi di chuyển giữa Sài Gòn và Cần Thơ. Thời gian dành cho Cần Thơ nhiều hơn vì muốn hoàn thành việc học.

- Chị thấy mình có trách nhiệm nặng nề trong tư cách Hoa hậu Việt Nam?

Vinh quang đi liền với trách nhiệm. Tôi không nghĩ đó là trách nhiệm nặng nề. Tôi may mắn được mọi người gửi gắm niềm tin yêu với danh hiệu của một hoa hậu, vì thế tôi sẽ cố gắng hết mình, sống và làm việc thật tốt để mọi người thấy là không đặt niềm tin nhầm chỗ.

- Chị có cho rằng mình đưa ra một ví dụ tốt đẹp để các cô gái miền Tây nhìn vào và nuôi dưỡng ước mơ?

“Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ”. Tôi rất thích câu nói này. Cơ hội chia đều cho tất cả mỗi người, hãy ước mơ, đó là đôi cánh giúp bạn bay tới thành công.

- Chị đã tham gia nhiều chương trình từ thiện kể từ khi đăng quang. Chị cảm thấy thích thú?

Tâm nguyện của tôi trong khoảng thời gian đăng quang, tôi sẽ làm hết sức mình để có thể chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn. Mỗi một chuyến đi đều mang cho tôi những cảm xúc mãnh liệt, tôi thấy mình lại tràn trề nghị lực sống, có đi nhiều mới thấy mình quá may mắn, có quá nhiều cảnh đời còn gian khổ, tôi muốn chia sẻ với những người không may mắn.

Đặng Thu Thảo: "Tôi là người giàu nhất" - 1

Tân Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo

- Chị từng tham gia Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và sau đó là HHVN 2012. Chị có đam mê trong các cuộc thi nhan sắc? 

Mỗi cuộc thi đều có những cái duyên riêng. Tôi nghĩ mình trẻ thì nên thử sức với nhiều thứ. Đến với các cuộc thi này, bạn sẽ có cơ hội rèn giũa mình tốt hơn. Với những lịch trình và hoạt động dày đặc, được học rất nhiều thứ mà không phải bất kỳ cô gái nào cũng có cơ hội. Chỉ với một thời gian ngắn thôi nhưng sẽ khiến bạn phải dồn hết tâm trí để hoàn thiện mình hơn, biết cách làm đẹp, tỏa sáng hơn. Đó là chìa khóa giúp bạn tự tin. Thế thì tại sao không thử nhỉ!

- Nhìn những hoa hậu, á hậu thành công, sự nghiệp của ai khiến chị mong muốn có nhất?

Mỗi người có một ưu điểm khác nhau. Tôi ngưỡng mộ chị Mai Phương Thúy đã có nhiều đóng góp các hoạt động từ thiện. Sự thành đạt và hạnh phúc của hoa hậu Bùi Bích Phương cũng là động lực tiếp thêm mơ ước cho tôi.

- Sự khác biệt của Đặng Thu Thảo trước và sau khi đăng quang?

Vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Một phần nào đó mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn vì phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Cuộc sống xáo trộn vì có thêm công việc, mối quan hệ, không có thời gian nhiều cho bản thân.

- Chị có nhìn thấy mặt tích cực trong sự thay đổi của bản thân mình?

Tôi trưởng thành và có trách nhiệm hơn với mọi việc. Nhưng cọ xát từ sau khi đăng quang đã khiến tôi ý thức hơn trong cách hành xử của mình.

- Nét nổi bật nhất trong năm nay của chị là gì?

Cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Thay đổi lớn nhất chính là tôi có nhiều cơ hội để giúp đỡ và chia sẻ với cộng đồng hơn.

- Các bậc cha mẹ rất lo lắng khi con gái bước chân vào giới giải trí. Ba mẹ chị thế nào?

Ba mẹ tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng. Tôi sống xa gia đình, tự lập từ lâu nên gia đình cũng hiểu được cuộc sống của showbiz hào nhoáng khó có thể làm tôi bị tác động.

Đặng Thu Thảo: "Tôi là người giàu nhất" - 2

Đặng Thu Thảo 21 tuổi, cao 1m73, nặng nặng 49kg, số đo 3 vòng 83-60-90

- Sau khi đạt vương miện HHVN 2012, chị bị soi rất nhiều. Nếu có đôi lời nhắn gửi đến công chúng, chị muốn nói gì?

Cũng có những thời điểm tôi thấy mình mệt mỏi, đã có lúc tôi khóc rất nhiều. Tôi cũng là con người, “nhân vô thập toàn” mà. Nhưng qua những sóng gió, tôi lại may mắn có thêm được rất nhiều người tốt giúp đỡ. Tôi mong mọi người hãy ủng hộ và nhìn vào những gì tôi đang làm. Hãy cho tôi cơ hội, hãy cùng tôi thắp lửa để có thể làm mọi việc được tốt hơn.

- Chị có cho rằng có khoảng cách giữa người đẹp có danh hiệu và người đẹp không danh hiệu.

Tôi nghĩ là không nhiều. Đã có rất nhiều người không đạt danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi nhưng cũng có thể làm nên những thành công vang dội, mà chị Hồ Ngọc Hà là một ví dụ. Tất cả nằm ở việc bạn nỗ lực như thế nào mà thôi. Nếu đã đi thì chắc chắn bạn sẽ luôn đến đích.

- Người ta nói rằng các cô gái tìm đến cuộc thi hoa hậu như một cách tìm kiếm tiền tài, danh vọng một cách nhanh nhất?

Tôi chỉ thấy nơi đó lấp lánh ánh hào quang cho những ai muốn trải nghiệm, muốn thay đổi mình tốt hơn.

- Nếu được chọn lựa lại, chị có muốn thi hoa hậu không?

Tôi vẫn sẽ làm như tôi đã. Thi hoa hậu là những trải nghiệm ngọt ngào.

- Điều hấp dẫn nhất của việc nổi tiếng: có người hâm mộ, kiếm được nhiều tiền…?

Với tôi, đó là tiếng nói của bạn có ảnh hưởng hơn, nhất là khi bạn muốn làm việc tốt, muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nó sẽ dễ dàng được thực hiện hơn.

- Các cô gái trẻ bước chân vào giới giải trí thường bị ám ảnh bởi vẻ đẹp và danh vọng. Chị thế nào?

Tôi chưa bước chân hẳn vào showbiz nên cũng chưa biết. Nhưng mục tiêu sống của tôi không nằm ở đó nên tôi nghĩ mình không phải bị danh vọng ám ảnh quá nhiều. Tôi chỉ làm tốt những gì mình có thể và hãy để cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.

Đặng Thu Thảo: "Tôi là người giàu nhất" - 3

- Chị là người lạc quan hay bị quan?

Tôi là người rất lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Bởi tôi tin rằng dù ở hoàn cảnh nào cũng có ánh sáng cuối đường hầm.

- Hoa hậu ngày nay đối mặt với quá nhiều áp lực: áp lực học hành, áp lực ngoại hình, áp lực phát ngôn… Liệu một hoa hậu có nên chịu quá nhiều áp lực như thế?

Vinh quang đi liền với trách nhiệm. Để giành được ngôi vị hoa hậu của một quốc gia thì người may mắn đó phải nỗ lực để tài trí được vẹn toàn, nhưng mong mọi người hãy bao dung hơn với những hoa hậu, và hãy cho họ thời gian, cơ hội để họ có thể làm tốt hơn.

- Việc một hoa hậu học cao - tốt nghiệp cao đẳng hay đại học - có thật sự cần thiết?

Hoa hậu không chỉ là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, một nhan sắc càng tỏa sáng hơn khi được bồi dưỡng về mặt tri thức và cách hành xử. Đó là tiêu chí phấn đấu của tôi, và mục tiêu là tốt nghiệp việc học đang theo đuổi. Ngoài ra sẽ tiếp tục đăng ký các khóa học khác để mài giũa mình tốt hơn. Tôi không muốn nói quá nhiều, hãy để tương lai trả lời mọi thứ.

- Chị muốn sở hữu thứ gì mà hiện nay chị chưa có?

Cuộc sống vật chất của tôi thì còn nhiều khó khăn. Về tinh thần, tôi thấy mình … là người giàu nhất hiện nay, được nhận nhiều sự giúp đỡ, động viên, khích lệ của mọi người. Vì thế tôi hạnh phúc với những gì mình có. Tôi chỉ mong là có thể đỡ đần cho cha mẹ bớt vất vả hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mê Linh (Thời trang trẻ)
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN