Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Roland Garros nên đặc cách cho Nadal

Sự kiện: Roland Garros 2023

Nhiều ý kiến cho rằng Roland Garros nên thay đổi cách thức xếp hạt giống.

Cựu tay vợt người Pháp và hiện tại đang là thành viên của ban tổ chức Roland Garros, Guy Forget đưa ra ý kiến về việc nên xem xét xếp Rafael Nadal nằm trong nhóm hạt giống đầu tiên, thay vì thứ 5 như vị trí xếp hạng hiện tại. Rafa là người thống trị Roland Garros trong suốt những năm vừa qua với kỷ lục 7 lần vô địch nhưng vì bỏ lỡ nửa cuối mùa giải trước và tháng đầu tiên của năm 2013 nên tay vợt người Tây Ban Nha đã bị rơi xuống vị trí số 5 thế giới.

Khoảng cách gần 1000 điểm trên bảng xếp hạng ATP so với người đồng hương David Ferrer ở vị trí thứ 4 khiến cho cơ hội trở lại tốp 4 của Nadal trước khi Roland Garros khởi tranh trở nên khá mong manh. Nguyên nhân vì Ferrer chỉ phải bảo vệ 830 điểm trong những giải đất nện sắp tới, còn Nadal phải bảo vệ tới 1.590 điểm. Nếu không thể là 4 hạt giống đầu tiên, Rafa sẽ nhiều khả năng phải đối mặt với những đối thủ tốp 4 ngay ở tứ kết, thậm chí là Novak Djokovic. Chính vì điều đó mà Guy Forget đưa ra ý kiến cần có sự thay đổi.

“Kể từ khi chúng ta được xem họ (Djokovic và Nadal) đối đầu trong những trận chung kết ở những giải đấu lớn, thật đáng tiếc nếu họ phải chạm trán tại tứ kết Roland Garros năm nay. Những quy định tại Grand Slam có quyền thay đổi hạt giống phù hợp với vị trí của mỗi tay vợt. Wimbledon từng làm như vậy và tôi thấy không có gì là không hợp lý nếu Roland Garros có sự thay đổi.”

Roland Garros nên đặc cách cho Nadal - 1

Nadal rất khó có thể nằm trong 4 hạt giống hàng đầu tại Roland Garros 2013

Đồng tình với Guy Forget, huyền thoại người Mỹ John McEnroe thậm chí còn cho rằng Roland Garros nên xếp Rafael Nadal là hạt giống số 1 vì Rafa xứng đáng với điều đó. Theo McEnroe, những tay vợt khác sẽ hiểu điều này vì thực tế những gì Nadal đã thể hiện ở Roland Garros bao năm qua là đủ để “Vua đất nện” có những đặc cách.

“Tôi đảm bảo rằng 4 tay vợt còn lại (tốp 4 thế giới hiện tại) cũng rất tuyệt vời và họ cũng không muốn gặp cậu ấy (Nadal) ở tứ kết. Trung thực mà nói, tôi sẽ xếp cậu ấy là hạt giống số 1 vì thực tế Nadal xứng đáng với điều đó. Tôi nghĩ mọi tay vợt khác đều đồng tình như vậy.”

Theo những điều luật về các giải Grand Slam, ban tổ chức giải đấu có thể thay đổi cách xếp hạt giống bằng cách dựa trên thành tích của các tay vợt trong quá khứ và kết hợp với bảng xếp hạng trước thềm giải đấu. Wimbledon trong nhiều năm qua vẫn xây dựng cách xếp hạt giống như vậy và giúp cho những tay vợt hàng đầu như Serena Williams, từng có thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, vẫn có mặt trong những hạt giống hàng đầu mà đảm bảo sự công bằng với mọi tay vợt. Roland Garros từ trước đến nay vẫn chỉ xếp hạt giống dựa trên bảng xếp hạng công bố sau khi giải Masters 1000 cuối cùng trên sân đất nện trong mùa giải kết thúc và nếu như vậy, rất khó để Nadal có thể nằm trong 4 hạt giống hàng đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN