Vì sao Trump không dội tên lửa vô hiệu hóa căn cứ Nga ở Syria?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc đến một đợt không kích lớn gấp 3 lần ở Syria, bao gồm việc tấn công cả hệ thống phòng không Nga nhưng cuối cùng điều này đã không diễn ra.

Vì sao Trump không dội tên lửa vô hiệu hóa căn cứ Nga ở Syria? - 1

Mỹ và đồng minh đã phóng 105 quả tên lửa trong đợt không kích Syria hôm 14.4.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã trình ông Trump 3 phương án tấn công quân sự Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học ở Douma hôm 7.4.

Lựa chọn đầu tiên tấn công tên lửa vào mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hóa học của Syria. Lựa chọn thứ hai bao gồm các cơ sở bị nghi nghiên cứu vũ khí hóa học và trung tâm chỉ huy quân sự.

Lựa chọn thứ ba nhắm đến cả các hệ thống phòng không Nga ở Syria và một số cơ sở quân sự của Iran. Đây được coi là phương án nhằm đảo bảo khả năng Mỹ và đồng minh có thể kiểm soát năng lực của quân đội chính phủ Syria.

Nếu được ông Trump phê chuẩn, cuộc tấn công sẽ lớn gấp 3 lần đợt không kích bằng 105 quả tên lửa hành trình ngày 14.4

Nguồn tin cho biết thêm, sau nhiều ngày họp kín với các cố vấn an ninh quốc gia, ông Tump đã nhắc đến lựa chọn quân sự nhằm cả vào các mục tiêu Iran và Nga. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley.

Vì sao Trump không dội tên lửa vô hiệu hóa căn cứ Nga ở Syria? - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis là người phản đối mạnh mẽ nhất kế hoạch nã tên lửa vào căn cứ Nga.

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis muốn Tổng thống cân nhắc, bởi lựa chọn thứ ba có thể dẫn đến khả năng Nga và Iran đáp trả dữ dội.

Cuối cùng, ông Trump đã tuyên bố tấn công Syria theo cách kết hợp giữa lựa chọn thứ nhất và thứ hai. Đợt không kích của Mỹ và đồng minh trên thực tế đã không đe dọa đến lực lượng Nga và Iran ở Syria.

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng, “mọi lựa chọn vẫn đang được tính đến”.

“Chúng tôi vẫn để ngỏ các lựa chọn nếu như Syria, Nga hay Iran không hành xử một cách tốt hơn”, bà Sanders nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định việc Nga, Syria tuyên bố bắn hạ 71 tên lửa là không chính xác. “Chúng tôi đã phóng hơn 100 tên lửa. Họ không bắn hạ được dù chỉ một quả. Thiết bị của họ hoạt đọng không tốt… Mọi tên lửa của chúng tôi đều đánh trúng mục tiêu”.

Mỹ tấn công Syria: Lần đầu tiên dùng tên lửa tàng hình 1,4 triệu USD

Dù được ra mắt từ năm 2014 nhưng đây là lần đầu tiên tên lửa tàng hình với độ chính xác cao được Mỹ sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ ([Tên nguồn])
Mỹ tấn công Syria lần 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN