Rơi nước mắt với ca khúc hát về mẹ dịp Vu Lan báo hiếu

Vu Lan là thời điểm để những người con bày tỏ sự hiếu đạo của mình đối với Cha Mẹ. Và còn gì xúc động hơn khi những tình cảm ấy được thể hiện bằng ngôn ngữ của âm nhạc. “Từng nhánh rau thơm lòng no ấm, nước mắt Mẹ rơi mỗi khi con cười, từng giọt mồ hôi Mẹ cho con nên người, gánh cả cuộc đời chỉ vì con...”. Cùng dành một phút lắng lòng mình với món quà mà ca nhạc sĩ Nhật Du Phương gửi tặng nhân mùa báo hiếu.

Dịp lễ Vu Lan vừa qua, ca nhạc sĩ Nhật Du Phương đã dành tặng một món quà ý nghĩa đến khán giả thông qua những ca từ đầy thổn thức trong ca khúc Thư gửi mẹ. Bằng những giai điệu đẹp và da diết, Nhật Du Phương muốn gửi gắm một thông điệp từ chính trái tim mình: “Mỗi chúng ta đều mải miết đi kiếm tìm hạnh phúc, nhưng lại quên mất những tình cảm thiêng liêng của tình Cha nghĩa Mẹ. Đến khi nhận ra điều vô giá ấy, liệu có quá muộn màng khi mãi mãi đánh mất cơ hội nói tiếng cảm ơn đấng sinh thành. Hãy làm những gì có thể ngay ngày hôm nay, để không phải hối tiếc khi một mai cài trên ngực áo bông hoa hồng trắng.”

Rơi nước mắt với ca khúc hát về mẹ dịp Vu Lan báo hiếu - 1

Hình ảnh trong MV Thư gửi mẹ. Sáng tác và trình bày: Nhật Du Phương

Thư gửi mẹ là những lời tự sự của một người con xa xứ, vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Sau tất cả, chợt nhận ra điều quý giá và thiêng liêng chính là được sự hy sinh không quản ngại của mẹ, những giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt chỉ để thấy con ngày ngày khôn lớn. Lời bài hát như thức tỉnh và nói hộ nỗi lòng bao nhiêu người con, khiến ai cũng không ngăn được cảm giác rưng rưng nước mắt.

Từng gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường hát nhóm và solo, thế nhưng một thời gian khá dài Nhật Du Phương không xuất hiện trước công chúng. Khi nhận được thắc mắc này, anh chàng ca nhạc sĩ trải lòng: Nhật Du Phương vẫn sẽ hát, vẫn cháy bỏng với đam mê đã chọn. Nhưng vì thời gian vừa qua không chọn được cho mình những ca khúc vừa ý và phù hợp chất giọng, Nhật Du Phương đã quyết định tạm ngừng việc ca hát để tiếp bước trên con đường sáng tác. Vì theo Nhật Du Phương nghĩ, đã là một ca sĩ, nhạc sĩ thì điều quan trọng nhất có thể làm được cho khán giả và cho cuộc sống chính là đem những điều ý nghĩa, điều hay, điều đẹp mà mình đã từng trải qua và học được vào bài hát. Hay nói cách khác, mỗi giai điệu đều mang trong mình sứ mệnh truyền tải những thông điệp, gửi gắm tâm tư tình cảm đến tất cả các bạn khán giả.

Rơi nước mắt với ca khúc hát về mẹ dịp Vu Lan báo hiếu - 2

Ca – nhạc sĩ Nhật Du Phương bên cạnh những học trò

Nhật Du Phương là một người con của đất mũi Cà Mau và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn nhỏ. Trong các sự kiện âm nhạc tại địa phương, không thể thiếu gương mặt của anh chàng điển trai vừa tài năng trong âm nhạc, vừa biết võ thuật và đánh đàn này. Anh đã từng ra mắt thành công những ca khúc đi cùng thế hệ trẻ thời bấy giờ như Trái tim khó xử, Dối lòng, Tình yêu và sự nghiệp…

Khi được hỏi về sự trở lại lần này, anh có lo lắng sẽ không đáp ứng được những kỳ vọng quá lớn của khán giả hay không. Anh tự tin chia sẻ quãng thời gian qua anh hạ quyết tâm để cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, mất ăn mất ngủ, thậm chí không nhận show đi hát để dành tất cả thời gian cho việc sáng tác. Mỗi giai điệu viết ra, đều xuất phát từ chính tình yêu thương ấp ủ trong tim, sự mất mát và những đau thương trong cuộc sống đã từng trải qua. Bằng tất cả sự đam mê, 20 ca khúc đã được hoàn thành với đầy đủ tất cả các thể loại như quê hương đất nước, tình Cha nghĩa Mẹ, và một số ca khúc hát về tình yêu, đẹp, ý nghĩa, nhưng không kém phần hiện đại và những điều mới lạ trong cuộc sống ... hứa hẹn đem đến nhiều điều thật bất ngờ thú vị. Trong thời gian tới, anh cũng có chuyến lưu diễn tại Mỹ để mang đến cho kiều bào nơi đây những giai điệu do chính anh sáng tác và trình bày.

Rơi nước mắt với ca khúc hát về mẹ dịp Vu Lan báo hiếu - 3

Nhật Du Phương từng không nhận show đi hát để dành tất cả tâm huyết cho việc sáng tác

Mời độc giả cùng thưởng thức bài hát Thư gửi mẹ tại đây.

Tiểu sử

Nhật Du Phương là ca nhạc sĩ được đào tạo bởi Công ty Giải trí Huyền Thanh. Vào những nẵm 2005, công ty thành lập nhóm nhạc T&T gồm 3 thành viên: Nhật Du Phương, Ngô Kiến Huy, Thiên Khôi. Nhóm hoạt động được 2 năm và sau đó Nhật Du Phương tiếp bước trên con đường sô lô.

Album đầu tiên được các bạn trẻ yêu thích gồm những ca khúc: Trái tim khó xử (song ca cùng Vĩnh Thuyên Kim), Tình yêu và sự nghiệp, Mưa lạnh…

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN