Sững sờ bà mẹ mang bào thai 40 năm

Một người phụ nữ Colombia đã mang bào thai trong bụng suốt 40 năm.

Bà cụ 82 tuổi giấu tên và ẩn danh tính ở Bogota, Colombia đến bệnh viện khám vì bị đau bụng bỗng bất ngờ phát hiện bào thai mình đã mang trong người suốt 40 năm. Bà bị mắc chứng lithopedion, bào thai phát triển ngoài tử cung bị hóa thạch.

Sững sờ bà mẹ mang bào thai 40 năm - 1

Bào thai đã hóa đá vì không phát triển trong tử cung

Cụ bà ban đầu chỉ cho rằng mình bị đau bụng vặt nhiều năm nay. Nhưng phim chụp X-quang cho thấy bào thai con bà đã bị calxi hóa.

Cụ bà sẽ phẫu thuật để lấy bào thai mà hầu hết các mô đã chết này ra.

Sững sờ bà mẹ mang bào thai 40 năm - 2

Cụ bà người Colombia sẽ được chuyển viện để mổ lấy thai đã hóa đá ra

Tiến sỹ Kemer Ramirez thuộc bệnh viên Tunjuelito Bogota cho biết bác sỹ khám cho bà đã thấy điều bất thường trong bụng bà và nghi là bị sỏi mật. Siêu âm không cho kết quả gì, sau đó chụp X-quang thì phát hiện khối u trong khoang bụng của bà.

Clip chụp X-Quang bào thai 40 năm

Lithopedion là một chứng hiếm gặp, trong lịch sử y học mới ghi lại dưới 300 trường hợp mắc chứng này. Năm 2009, một cụ bà Trung Quốc 92 tuổi cũng phát hiện đã mang bào thai hóa đá 60 năm trong người.

Sững sờ bà mẹ mang bào thai 40 năm - 3

Cụ bà Trung Quốc 92 tuổi cũng phát hiện đã mang bào thai hóa đá 60 năm trong người năm 2009

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Sam ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN