Chàng trai lột da như rắn, 2 ngày 1 lần

Ari Wibowo được mệnh danh là “chàng trai rắn” do tình trạng bất thường của cơ thể, hai ngày lột da một lần.

Ari Wibowo (16 tuổi) ở Indonesia phải ngâm cơ thể của mình trong nước hàng giờ và sử dụng kem dưỡng da để ngăn chặn việc làn da khô cứng và bong tróc (trong khoảng 41 giờ/lần).

Chàng trai lột da như rắn, 2 ngày 1 lần - 1

Ari mắc phải tình trạng lột da như rắn.

Bác sĩ Erythroderma cho biết, Ari mắc “hội chứng người đàn ông màu đỏ”, một căn bệnh da liễu do dị ứng vô cùng hiếm gặp dẫn đến tình trạng xơ cứng da.

Do tình hình kinh tế của gia đình Ari khó khăn và bệnh viện địa phương không có đủ khả năng chữa trị nên các bác sĩ khuyên cậu nên về nhà.

Để cải thiện tình trạng, hàng ngày Ari phải ngâm nước nóng một giờ kết hợp với dùng kem dưỡng ẩm da nhưng dường như điều đó không có nhiều tác dụng. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng đến mắt của Ari, khiến nó trở nên mờ và khó nhìn hơn.

Chàng trai lột da như rắn, 2 ngày 1 lần - 2

Căn bệnh còn khiến mắt Ari trở nên kém hơn

Nhiếp ảnh gia Nurcholis Anhari Lubis (35 tuổi) đã ghi lại những hình ảnh của Ari và cho biết da của cậu ấy có vảy trông như một con rắn.

“Cậu bé thực sự buồn vì không được sinh ra bình thường và có vảy khắp cơ thể, làn da tương tự như một người bị cháy từ đầu đến chân”, nhiếp anh gia chia sẻ.

“Nếu cậu bé không dưỡng ẩm da hoặc ngâm mình trong nước thì cơ thể sẽ bị teo và cứng lại trong như một tác phẩm điêu khắc, khiến cậu bé không thể di chuyển được”, Anhari Lubis cho biết thêm.

Chàng trai lột da như rắn, 2 ngày 1 lần - 3

Làn da của Ari.

Mặc dù gia đình và bản thân Ari luôn tìm mọi cách để cuộc sống của cậu trở nên bình thường nhưng điều này quả thực rất khó khăn. Những kẻ thiếu hiểu biết thì sợ rằng căn bệnh truyền nhiễm sẽ lây cho họ, còn những kẻ khác thì chế nhạo và miệt thị Ari. Thậm chí, từng có thời gian nhà trường và bạn bè không chấp nhận cho Ari vào lớp học.

Chàng trai lột da như rắn, 2 ngày 1 lần - 4

Ari gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Người ta đồn rằng, nguyên nhân dẫn đến việc Ari bị lột da như rắn là do mẹ cậu bé đã từng tra tấn một con thằn lằn khi mang thai. Theo quan niệm mê tín của Indonesia thì ngược đãi con vật trong khi mang thai sẽ làm đứa trẻ sinh ra trông giống động vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Nhân (Theo qiqufaxian, metro ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN