Nghệ nhân làm tượng Nguyễn Ngọc Huy: Theo nghề vì sự ngưỡng mộ và yêu thích văn hóa tâm linh

Là một chàng trai thế hệ 9X, từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch, đại học Văn Hiến nhưng Nguyễn Ngọc Huy (Huy Otis) lại có hướng đi khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Đó là trở thành một nghệ nhân điêu khắc tượng, xuất phát từ niềm yêu thích những câu chuyện thần thoại ngợi ca các vị thần tiên và anh hùng dân tộc.

Chân dung nghệ nhân làm tượng Nguyễn Ngọc Huy

Chân dung nghệ nhân làm tượng Nguyễn Ngọc Huy

“Du lịch là cái duyên dẫn tôi đến nghề làm tượng”

Khi được hỏi về lý do tạm biệt ngành Du lịch để theo đuổi nghề làm tượng tâm linh, Ngọc Huy cho rằng anh không cho đó là tạm biệt vì với anh, ngành Du lịch là con đường anh phải đi để đến với nghề làm tượng. Nếu không có những tháng ngày học tập, dẫn tour du lịch đến nhiều thắng cảnh thì chàng trai 27 tuổi không biết đến những câu chuyện thần thoại gắn liền với những vị thần, anh hùng dân tộc. Mỗi lần thuyết minh cho du khách là một lần Ngọc Huy tự bồi đắp sự ngưỡng mộ, biết ơn những vị thần và các bậc tiền nhân đã có công với đất nước, làm nên dáng hình tổ quốc như hôm nay.

Ngọc Huy cho biết, những câu chuyện này ban đầu đã khơi gợi trong anh niềm tự hào, biết ơn nhưng sau đó lại là nguồn cảm hứng thúc đẩy anh tìm kiếm hướng đi mới để có thể thỏa mãn đam mê với văn hóa tâm linh và lan tỏa tinh thần này đến với cộng đồng. Cùng với đó, anh nhận ra nhiều ngôi đình miếu lớn nhỏ trên cả nước vẫn đang thờ phụng các vị thần, thánh, anh hùng dân tộc bằng bài vị. Từ đó, Ngọc Huy nảy ra ý định sẽ tôn tạo hình tướng của các vị sau khi đã tìm hiểu các truyền thuyết, dữ liệu về triều đại cùng thói quen của từng vị.

Vì là hướng đi không liên quan với nghề Du lịch nên Ngọc Huy cũng gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, anh nhập hàng từ các cơ sở trong và ngoài nước sau đó trang trí, tôn tạo lại. Sau khi có lượng khách ổn định, Ngọc Huy đã mạnh dạn tự sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách cũng như tạo được dấu ấn riêng cho bản thân. Anh cho biết, thời gian này rất khó khăn vì không có ai hướng dẫn, phải tự mày mò từ kiến thức lịch sử, học vẽ, sơn và chọn nguyên liệu phù hợp. Nhưng may mắn thay, tất cả những sản phẩm anh làm ra được mọi người ủng hộ.

Từng công đoạn hoàn thiện tượng đều được Nguyễn Ngọc Huy chau chuốt

Từng công đoạn hoàn thiện tượng đều được Nguyễn Ngọc Huy chau chuốt

Mỗi nét vẽ đều mang theo tất cả sự kính trọng

Khi được hỏi đâu là thách thức lớn nhất khi theo đuổi nghề này, Ngọc Huy cho rằng đó chính là luôn phải đặt cái tâm vào mỗi thành phẩm. Ngọc Huy tâm niệm, đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện của một vị thánh, thần hay một vị anh hùng dân tộc. Vì vậy, dù làm tượng lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, anh luôn đặt tất cả niềm tin, hy vọng cùng cả sự kính trọng và đam mê vào từng bức tượng.

Đó cũng là lý do vì sao, mỗi bức tượng của Ngọc Huy đều được đầu tư từ 7 ngày đến nửa tháng, trải qua đủ các công đoạn đổ khuôn - mài nhám - phun sơn - dát vàng - vẽ diện (vẽ mắt mũi miệng) - thành phẩm. Ngọc Huy cho biết, mỗi công đoạn đều cần cực kỳ tỉ mỉ, sao cho toát lên cái thần, cái uy của nhân vật chứ không phải những món hàng công nghiệp đại trà. Trong đó, khâu khó nhất là vẽ diện, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ phá hỏng hết vì sẽ không ra được thần thái của pho tượng.

Một trong những pho tượng mà Ngọc Huy tâm đắc nhất

Một trong những pho tượng mà Ngọc Huy tâm đắc nhất

Những bức tượng anh ấn tượng nhất là bộ Ngũ Hành Nương Nương, Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẹ Thiên Y A Na... Mỗi bức tượng thường dao động từ vài triệu đến vài chục triệu tùy theo kích thước mà khách đặt.

Mỗi bức tượng được tạo ra đối với Ngọc Huy đều là cả một sự kính trọng trong từng chi tiết

Mỗi bức tượng được tạo ra đối với Ngọc Huy đều là cả một sự kính trọng trong từng chi tiết

Nguyễn Ngọc Huy cho biết, thu nhập hiện tại đủ để anh phát triển hơn với nghề và ngày càng mở rộng mạng lưới khách hàng. Đặc biệt, nhờ những sản phẩm của anh, nhiều khách hàng trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu trong nước và cả nước ngoài đã biết đến và rất ủng hộ công việc này.

Trong 5 năm tới, Ngọc Huy dự định vẫn sẽ tiếp tục phát triển công việc sản xuất tượng. Anh mong muốn sẽ tạo ra những tôn tượng với hình tướng khác nhau theo hướng thuần Việt và mở thêm nhiều chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN