Chiếc áo toang lưng gây tranh cãi của Kim Kardashian

Kim Kardashian là người đẹp không ngần ngại thử nghiệm những phong cách thời trang gây nhiều tranh cãi.

Kim Kardashian diện trang phục dài chấm gót nhưng gây hoang mang vì đồ "toang" lại hở dây quần nhỏ.

Kim Kardashian diện trang phục dài chấm gót nhưng gây hoang mang vì đồ "toang" lại hở dây quần nhỏ.

Mới đây, Kim Kardashian có đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân. Người đẹp "siêu vòng ba" diện thiết kế váy dài chấm gót tưởng kín đáo nhưng "toang" phần lớn lưng. Ngoài ra, Kim Kardashian còn để lộ dây quai quần nhỏ màu đỏ, nổi bật so với tổng thể sắc đen đơn thuần. Với niềm yêu thích với những phong cách thời trang độc lạ, thậm chí gây nhiều tranh cãi không lấy làm ngạc nhiên khi cô Kim lăng xê kiểu mốt này. 

Vốn là người yêu thích những phong cách độc, lạ, gây tranh cãi, cô Kim không ngần ngại lăng xê kiểu mặc trên.

Vốn là người yêu thích những phong cách độc, lạ, gây tranh cãi, cô Kim không ngần ngại lăng xê kiểu mặc trên.

Dây quai quần nhỏ màu đỏ thu hút sự chú ý của người nhìn vì nổi bật so với tổng thể trang phục màu đen.

Dây quai quần nhỏ màu đỏ thu hút sự chú ý của người nhìn vì nổi bật so với tổng thể trang phục màu đen.

Những chiếc đuôi cá voi trong làng mốt

"Đuôi cá voi" (whale tail) là thuật ngữ đặc biệt trong làng mốt để chỉ phần chữ Y của một chiếc quần thong để lộ khi diện những thiết kế cạp trễ hoặc có đường khoét sâu xuống vòng ba. Không phải bây giờ kiểu mặc này mới là xu hướng. Nguồn gốc của chúng được xem là bắt đầu vào những năm 1930, khi các vũ công burlesque mặc trang phục biểu diễn có kiểu dáng này. 

Các nhà thiết kế từng mang mốt để lộ "đuôi cá voi" lên sàn diễn với bộ đồ cạp trễ mặc cùng quần thong.

Các nhà thiết kế từng mang mốt để lộ "đuôi cá voi" lên sàn diễn với bộ đồ cạp trễ mặc cùng quần thong.

Bước sang thập niêm 90 nhiều hãng thời trang bắt đầu đưa chúng lên sàn catwalk. Cùng với sự thịnh hành của quần cạp trễ những thiết kế quần thong để lộ "đuôi cá voi" càng phổ biến hơn bao giờ hết. Các ngôi sao như Britney Spears, Christina Aguilera, Victoria Beckham, Mariah Carey, Paris Hilton được xem là những người đi đầu trong phong cách trên. Ngoài ra, chúng còn gắn liền với xu hướng xăm hình ở lưng dưới. 

Rất nhiều người nổi tiếng lăng xê kiểu mốt này biến chúng trở thành xu hướng trong làng thời trang.

Rất nhiều người nổi tiếng lăng xê kiểu mốt này biến chúng trở thành xu hướng trong làng thời trang.

Tranh cãi xung quanh sự lệch lạc văn hóa

Tất nhiên, những chiếc "đuôi cá voi" như thế này cũng không tránh khỏi tranh luận. Năm 2004, đại diện bang Louisiana, Mỹ là Derrick Shepherd đã đề xuất dự luật xử phạt tiền hoặc yêu cầu phải phục vụ cộng đồng với các công dân xuất hiện ở nơi công cộng với loại quần cạp trễ, để lộ da thịt hoặc dây quần nhỏ.

Cuối cùng dự luật này bị bác bỏ nhưng cũng cho thấy tính vấn đề của việc mặc đồ để lộ nội y, thậm chí một số người cho rằng đây là tội lỗi đáng bị xử phạt.

Không ít người cho rằng phong cách này đáng bị xóa sổ vì gây nên những lệch lạc về văn hóa.

Không ít người cho rằng phong cách này đáng bị xóa sổ vì gây nên những lệch lạc về văn hóa.

Càng về sau, cộng đồng phản ứng ngày càng gay gắt với phong cách để lộ "đuôi cá voi". Chúng bị xem là những lệch lạc văn hóa, không tốt cho tâm lý trẻ em. Sau đó, kiểu mặc trên cũng dần bị thay thế khi những chiếc quần cạp cao lên ngôi. Hiện tại, không phải phong cách này đã bị xóa sổ nhưng không còn được ưa chuộng, phổ biến trong đời sống thường nhật và mỗi lần xuất hiện đều gây không ít bàn tán. 

Hầu như chúng chỉ xuất hiện trên sàn catwalk cũng như phong cách của các người mẫu, fashionista.

Hầu như chúng chỉ xuất hiện trên sàn catwalk cũng như phong cách của các người mẫu, fashionista.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân ”nhìn từ phía sau vẫn hút hồn” nổi danh vì mặc đầm ôm quá đẹp

Rossy thường xuyên mặc trang phục mỏng nhìn xuyên thấu được nội y có người khen đẹp cũng có người chê vô duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN