Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận

Sự kiện: Oscar 2024

Seth MacFarlane được đánh giá cao trong vai trò dẫn dắt Oscar 2013. Tuy nhiên, anh đã vấp phải nhiều ý kiến phản hồi về việc chọc hơi quá đà vụ ám sát Lincoln.

Có thể nói thành công của lễ trao giải Oscar 2013 có sự đóng góp rất lớn từ chủ trò Seth MacFarlane. Nam diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất, hài kịch gia… người Mỹ này đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và nhận được nhiều lời tán dương từ các đồng nghiệp tại Hollywood.

Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận - 1

Seth MacFarlane cùng Joseph Gordon-Levitt và Daniel Radcliffe phần mở màn lễ trao giải

Cũng từng đảm nhận vai trò chủ trò của Oscar, Steve Martin đã dành cho MacFarlane những lời tán dương: “Seth MacFarlane quả là tuyệt vời và bạn biết đó, tôi cũng từng làm vị trí này mà” – ông chia sẻ trên trang cá nhân. Trong khi đó Dennis Miller cũng có ý kiến tương tự: “Quá tuyệt vời cho Seth McFarlane!

Tuy nhiên, màn thể hiện của anh trên sân khấu lễ trao giải tối 24/2 tại Mỹ cũng vấp phải nhiều ý kiến phản hồi về việc chọc hơi quá đà vụ ám sát Lincoln.

Sau khi hết lời ca ngợi Daniel Day-Lewis đã hoàn thành vai diễn này quá tuyệt vời, Seth MacFarlane bông đùa rằng, người biết rõ những gì trong đầu cố tổng thống Lincoln nhất không phải là Daniel Day-Lewis mà là John Wilkes Booth (sát nhân đã bắn chết vị tổng thống này tại rạp hát).

Khi cả khán phòng im phăng phắc trước lời đùa được cho là "nhạt nhẽo" đó, MacFarlane chữa cháy: “Đã 150 năm trôi qua rồi mà đây vẫn là chủ đề nhạy cảm ư. Tôi còn có thêm mấy chuyện về Napoleon nữa cơ, các bạn sẽ phát điên đấy...”

Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và cư dân mạng của nam MC này đã đăng tải những ý kiến tỏ ra hài lòng với phần thể hiện của anh.

MC nổi tiếng của Saturday Night Live Chris Kattan chia sẻ: “Trong khi xem Oscar tôi đang bắt đầu ước Tina Fey và Amy Poehler có mặt ở đó”.

Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận - 2

Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận - 3

Rất nìiều bình luận trái chiều về màn thể hiện của anh

Trước đó, trong phần mở màn lễ trao giải, MacFarlane cũng khiến nhiều khán giả không vui khi thể hiện một ca khúc nói về ngực của những người phụ nữ và cho rằng, phần chọc cười của MacFarlane như đang có sự phân biệt giới tính.

Thậm chí, trong một khoảnh khắc khác, anh đã trêu đùa vấn đề cân nặng của Adele khi nói rằng: "Rex Reed sẽ không có mặt ở đây để xem màn trình diễn của Adele với ca khúc Skyfall."

Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận - 4

Màn tung hứng của anh với các người đẹp trên sân khấu

MacFarlane cũng nhắc lại câu chuyện về mối quan hệ nổi tiếng của Chris Brown và Rihanna và chuyện Brown từng bị bắt giữ tội hành hung cô ngay trước đêm trao giải Grammy 2009. “Django [Unchained] là một bộ phim trong đó người phụ nữ là trung tâm của các vụ bạo hành. Khi chúng tôi nhắc đến nó, nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Chris Brown và Rihanna”.

Có một thực tế dễ nhận thấy đó là sau mỗi mùa trao giải Oscar thì công việc mà những chủ trò đảm nhận luôn là chủ đề được bàn tán rất nhiều, thậm chí nó còn hot hơn cả các hạng mục giải thưởng được trao.

Hậu Oscar, chủ trò đương đầu bão dư luận - 5

Xét tổng thể thì Seth MacFarlane đã hoàn thành vai trò này xuất sắc

Chưa bao giờ trong lịch sử lễ trao giải này có ai nhận được sự đồng thuận 100%. Nhưng 100% khán giả, các chuyên gia… đều biết rằng công việc dù chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ này vốn chẳng hề đơn giản chút nào.

Năm nay, cái tên Seth MacFarlane được chọn mặt gửi vàng cũng bởi nhiều lý do. Anh là người sáng tạo ra chương trình truyền hình nổi tiếng Family Guy và khoảng 63 chương trình hoạt hình khác trên kênh Fox. Anh cũng là người đứng sau thành công của nhân vật Ted – chú gấu nổi tiếng -  trên màn ảnh rộng. 

Dẫu sao thì, với một mùa trao giải có đủ các yếu tố: hài hước, hóm hỉnh, nghiêm túc, trang trọng... Seth MacFarlane vẫn xứng đáng nhận được những lời khen tặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN