"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan"

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Không riêng gì Son Heung-min, nhiều sao nam Hàn Quốc cũng rất lo lắng về vấn đề nghĩa vụ quân sự.

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 1

Son Heung-min đang chờ đợi được hưởng đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, mọi công dân là nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải phục vụ trong quân đội trong khoảng thời gian tối thiểu 21 tháng và tối đa là 24 tháng. Bên cạnh đó, những công dân nam đủ điều kiện sức khỏe đều bắt buộc phải nhập ngũ khi đủ 24 đến 28 tuổi. Do Son Heung-Min đang làm việc tại nước ngoài với visa lao động, anh được hoãn nghĩa vụ đến tối đa 27 tuổi (năm 2020).

Hiện tại, ngôi sao bóng đá Son Heung-min sinh năm 1992 đang khát khao cùng đội tuyển U23 Hàn Quốc chiến thắng tại Asiad 2018, để được hưởng đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự. Với "Ronaldo Hàn Quốc" đang đầu quân cho Tottenham, huy chương vàng tại Asiad 2018 là chìa khóa sống còn giúp anh không bị gián đoạn sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sao Hàn trì hoãn nhập ngũ vì lo sợ tiêu tan sự nghiệp

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 2

Bi Rain trì hoãn nhập ngũ nhiều lần gây tranh cãi

Theo Chosun Ilbo, nghĩa vụ quân sự luôn là nỗi ám ảnh tiêu tan sự nghiệp của các nghệ sỹ nam ở Hàn Quốc. Mỗi đợt nhập ngũ, hình ảnh fan và nghệ sỹ rơi lệ được truyền thông Hàn đăng tải khiến nhiều người không khỏi trăn trở. 

Ở thời điểm đang sung sức trong sự nghiệp, lại diễn ra trong bối cảnh showbiz cạnh tranh khốc liệt, việc tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian xấp xỉ 2 năm chắc hẳn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy với sự nghiệp của họ.

Chính vì thế, nhiều sao nam đã cố gắng trì hoãn việc nhập ngũ lâu nhất có thể. Những cái tên có thể kể tới như Rain, Lee Min Ho, Won Bin, Hyun Bin, Song Seung Hun, So Ji Sub, Han Jae Suk, Jang Dong Gun…đều từng bị chỉ trích và gây tranh cãi vị trì hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Ngày G-Dragon, Daesung hay T.O.P trở về, liệu âm nhạc của họ có còn theo kịp thời đại”, Sina từng đặt dấu hỏi về sự tàn lụi của nhóm nhạc Bing Bang khi các thành viên đã dần nhập ngũ trong năm 2018.

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 3

T.O.P cùng các thành viên nhập ngũ khiến fan lo lắng cho số phận Big Bang

Trước đó, tháng 5/2017, Lee Min Ho cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sau nhiều lần trì hoãn. Thời điểm đó, nam diễn viên đã trình hồ sơ sức khỏe với chấn thương vùng xương đùi sau tai nạn lật xe nghiêm trọng năm 2006. Nhờ vậy, tài tử này chỉ phải phục vụ công ích thay vì tham gia vào lực lượng vũ trang đặc chủng ở Hàn Quốc.

Hơn một năm Lee Min Ho không xuất hiện trong các hoạt động showbiz, hàng loạt tên tuổi mới xuất hiện và người ta không thể nghĩ tới khi mãn hạn nghĩa vụ, fan còn nhắc đến tên anh nhiều như trước hay không?

Trốn nghĩa vụ quân sự còn nặng tội hơn trốn thuế

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 4

Song Seung Hyun, Jang Hyuk và Han Jae Suk đồng loạt làm giả hồ sơ bệnh án để có thể thoát nghĩa vụ 

"Ở Hàn Quốc, trốn nghĩa vụ quân sự còn nặng tội hơn trốn thuế", tờ Korea Herald từng khẳng định.  100% nghệ sĩ nam phải nhập ngũ và không có bất kỳ đặc quyền nào trừ khi sức khỏe của họ không đảm bảo.

Trước quy định khắt khe này, nhiều tài tử ca sỹ xứ kim chi càng lo lắng cho sự nghiệp của họ sau thời gian đứt quãng hoạt động.

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 5

Song Seung Hyun mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ

Năm 2004, Song Seung Hyun, Jang Hyuk và Han Jae Suk đồng loạt làm giả hồ sơ bệnh án để có thể thoát nghĩa vụ nhưng bất thành. Họ phải khám sức khỏe lần thứ 2 dưới sự giám sát của quân đội và nhập ngũ ngay sau đó. Bê bối này khiến ba diễn viên phải hứng búa rìu dư luận. 

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 6

"Tôi quỳ xuống xin lỗi và muốn được nhập ngũ sửa sai nhưng mọi thứ đã là quá muộn", Yoo Seung Joon cho hay

Một trường hợp khác, ca sỹ Yoo Seung Joon né nghĩa vụ bằng cách sống dài hạn tại Mỹ. Hành động của anh khi bị phát hiện đã gây ra tranh cãi dữ dội. Sau đó, Yoo Seung Joon bị cấm nhập cảnh và trục xuất tại Hàn Quốc. Trên trang cá nhân, nam ca sỹ chia sẻ về khủng hoảng tâm lý của anh và thừa nhận không ngờ hành động nhập tịch Mỹ vào năm 2002 là dấu chấm hết cho sự nghiệp. 

"Tôi quỳ xuống xin lỗi và muốn được nhập ngũ sửa sai nhưng mọi thứ đã là quá muộn", Yoo Seung Joon viết trong cay đắng tột cùng. Fan của anh cho rằng đây là một sỉ nhục lớn với người con sinh ra trên mảnh đất Đại Hàn dân quốc.

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 7

"Ronaldo Hàn Quốc" kiếm 2,5 tỷ/tuần lo nhập ngũ: Nhiều sao nam vướng "cửa quan" - 8

MC Mong uyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng lành lặn để “không đủ sức khỏe” nhập ngũ.

Trong khi đó, từ năm 1999 đến 2006, MC Mong đã lấy lý do tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn để tới nha sĩ kéo răng 12 lần với mục đích trì hoãn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí ngôi sao này còn quyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng lành lặn để “không đủ sức khỏe” nhập ngũ.

Vụ việc này khiến MC Mong phải ra tòa bất chấp việc anh cầu xin sự tha thứ. Đang ở đỉnh phong độ, MC Mong giờ đây gần như đã bị tẩy chay khỏi làng giải trí.

Son Heung-min là siêu sao nổi đình nổi đám của đội tuyển Hàn Quốc tham dự ASIAD 2018. Cầu thủ sinh năm 1992 này còn gây chú ý với thông tin là cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới sau khi chuyển đến thi đấu cho CLB Tottenham ở giải ngoại hạng Anh với giá chuyển nhượng là 21,9 triệu bảng Anh (650 tỷ đồng).

Hằng tuần, Son Heung-min còn được nhận mức lương khủng 85.000 bảng Anh (hơn 2,5 tỷ đồng/tuần). Mỗi năm anh có thể kiếm được 4 triệu bảng (hơn 119 tỷ đồng). Hiện, tài sản của cầu thủ này ước tính khoảng 10 triệu USD. 

Không chỉ tài năng, nổi tiếng và giàu có, Son Heung-min còn được xem là tay chơi sát gái bậc nhất Hàn Quốc. Biệt danh "Ronaldo Hàn Quốc" hay "Sonaldo" gắn liền với tên tuổi của Son Heung-min một phần vì phong cách chơi bóng tương đồng, một phần ở khả năng sát gái của chàng trai này. 

2 cô bồ bốc lửa của ”Ronaldo Hàn Quốc kiếm 2,5 tỷ/tuần”

Dù sở hữu nhan sắc quyến rũ nhưng cả 2 người đẹp đều không thể “ghìm cương“ được Son Heung-min.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN