Ồn ào bủa vây phim Việt mùa lễ 30/4

Các phim Việt chiếu rạp dịp 30/4 năm nay đều do ê-kíp tên tuổi thực hiện. Song, khán giả lại quan tâm nhiều đến thị phi hơn chất lượng phim.

Dù có một số phim ngoại ra rạp, dịp 30/4 năm nay được xem là cuộc chiến trực tiếp giữa 2 phim Việt: Con Nhót mót chồng (Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, Thu Trang sản xuất) và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (Lý Hải đạo diễn, Minh Hà sản xuất).

Sau thất bại của những Khi ta hai lăm, Biệt đội rất ổn, nhiều khán giả hy vọng cả hai dự án vực dậy doanh thu phòng vé Việt. Bởi lẽ đứng sau cả hai đều là những tên tuổi lớn trong nghề, hứa hẹn bảo chứng thành công cho phim.

Cuộc chiến phim Việt dịp lễ 30/4 càng trở nên gay cấn hơn vì những ồn ào không đáng có, chẳng hạn như tai tiếng liên quan đến Trấn Thành hay chiến lược phát hành của Thu Trang, Lý Hải.

Ồn ào bủa vây phim Việt mùa lễ 30/4 - 1

Lý Hải trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh.

Từ ồn ào của Trấn Thành...

Cả hai phim của Thu Trang, Lý Hải đều chính thức công chiếu ngày 28/4 nhưng đã có những xuất chiếu sớm (sneak show) vào ngày 26/4. Tuy nhiên, trước ngày 2 phim ra mắt lại có một thông tin khác khiến khán giả phải tò mò.

Tối 25/4, một cô gái lên tiếng "bóc phốt" Trấn Thành trên mạng xã hội. Theo nhân vật, do hết hợp đồng hôn nhân với Hari Won nên Trấn Thành rủ cô ấy cùng Hiền Hồ và một người nữa tên Lâm (được cư dân mạng dự đoán là Lê Dương Bảo Lâm) đi nhậu.

Khi nhậu xong, mọi người về trước và cô ấy được Trấn Thành nhờ thanh toán vì anh quên mang thẻ. Sau đó, nam MC không trả tiền.

Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả “truyền tai nhau” suy diễn về việc Trấn Thành cố ý chơi xấu Lý Hải để gây sự chú ý vào đúng dịp Lật mặt 6 ra mắt. Trong khi đó, MC lại không hề có động thái gì để giải thích hay phủ nhận. Sự im lặng của Trấn Thành càng khiến mọi thứ phức tạp hơn, tạo ra nhiều đồn đoán trong dư luận, dẫu rằng "thuyết âm mưu" này là phi lý.

Vụ “bóc phốt” khiến nhiều khán giả nhớ lại thời điểm 2 năm trước. Tháng 4/2021 khi Lật mặt: 48h của Lý Hải vừa công chiếu, Trấn Thành không hề có động thái ủng hộ phim của đàn anh. Trái lại, nam MC chia sẻ bài viết khen ngợi một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có tên Bàn tay diệt quỷ.

Ồn ào bủa vây phim Việt mùa lễ 30/4 - 2

Dù không có phim chiếu rạp, Trấn Thành vẫn dính thị phi.

Hành động của Trấn Thành khi ấy bị nhiều khán giả chỉ trích vì đã “chơi không đẹp”, không muốn dự án nào vượt mặt Bố già – khi ấy đang là phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức MC phải quay video giải thích.

Trấn Thành chia sẻ mối quan hệ giữa anh và Lý Hải vẫn tốt đẹp. Anh ủng hộ phim Bàn tay diệt quỷ vì thấy hay chứ không hề có ý định phân biệt dự án trong nước hay quốc tế.

Năm nay, Trấn Thành không phải là người trực tiếp gây ra ồn ào. Anh trở thành nạn nhân của loạt tin đồn trên mạng, bị réo gọi tên liên tục dù nam nghệ sĩ chủ động im lặng.

Tuy vậy, thị phi gắn với tên tuổi anh được cho là ít nhiều ảnh hưởng đến 2 phim Việt chiếu rạp. Khán giả thường có tâm lý dành sự quan tâm về tin tức liên quan tới ồn ào của giới nghệ sĩ hơn là chất lượng phim.

Đến chiến lược của Thu Trang, Lý Hải

Thu Trang nổi tiếng là nhà sản xuất phim “mát tay”. Dịp 30/4 năm ngoái, Thu Trang đầu tư Nghề siêu dễ - làm lại từ phim Hàn Quốc – và thắng lớn với doanh thu hơn 68 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Năm nay, cô không quá lo lắng khi quyết định ra phim đối đầu với Lý Hải. Tại họp báo, bản thân nữ diễn viên cho biết nhiều phim Việt ra mắt vào dịp lễ là chuyện bình thường. Năm ngoái Thu Trang gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá dù Nghề siêu dễ là phim Việt duy nhất chiếu rạp. Do đó cô hy vọng cả 2 phim Việt năm nay cùng tạo đà để đều thắng lớn tại rạp.

Dù chia sẻ như vậy, bản thân Thu Trang và ê-kíp cũng có sự e dè nhất định với cái tên Lý Hải. Chưa kể, Lật mặt là thương hiệu phim được yêu thích, có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả với tổng doanh thu các phần vượt mốc 500 tỷ đồng. Riêng phần tiền nhiệm Lật mặt: 48h (2021) từng thắng lớn với hơn 156 tỷ đồng, hiện đứng thứ 9 trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Ồn ào bủa vây phim Việt mùa lễ 30/4 - 3

Phim của Thu Trang có sự dè dặt trước dự án Lý Hải cầm trịch.

Để giải quyết bài toán, Thu Trang quyết định cho phim chiếu những suất đặc biệt trước một tuần ra mắt chính thức. Thời điểm này phim tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt, tạo đà để có thể chính thức cạnh tranh với Lật mặt 6.

Lý Hải thì khác. Anh không chọn chiếu trước 1 tuần như Thu Trang, thậm chí còn quyết định chiếu miễn phí cho bà con ở làng chiếu Định Yên (tỉnh Đồng Tháp) – nơi ê-kíp thực hiện bộ phim. Thế nhưng, Lật mặt 6 của Lý Hải cán mốc 128.000 vé đặt trước, lập kỷ lục phim Việt có số lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay, vượt mặt Nhà bà Nữ của Trấn Thành.

Tính đến hiện tại, Lật mặt 6 vẫn đang vượt mặt Con Nhót mót chồng tại bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mỗi ngày. Phim Lý Hải đạo diễn thu về hơn 28,9 tỷ đồng trong khi phim Thu Trang sản xuất thu về hơn 26,9 tỷ đồng – con số này bao gồm 20 tỷ đồng của 3 ngày chiếu sớm trước đó một tuần.

Với thành tích này, có lẽ Lật mặt 6 sẽ cán mốc 100 tỷ đồng sớm hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh hôn tình cảm phim Việt đã ”qua mặt” khán giả như thế này

Không ít khán giả để lại nhận xét dí dỏm "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN