Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Lễ khai mạc EURO 2021 đã được tổ chức, với một bữa tiệc về âm thanh và ánh sáng.

  

Công nghệ thực tế ảo cực kỳ ấn tượng

Bài hát chính thức "We Are The People" vang lên ở phần cuối lễ khai mạc. UEFA sử dụng các công nghệ hiện đại để tạo nên màn biểu diễn ảo của các nghệ sĩ Martin Garrix, Bono và The Edge.

Âm thanh, ánh sáng rợp trời Rome

Thủ đô Rome của Italia đang tạo ra một cầu trường với ánh sáng và âm thanh hào hùng. Dù chỉ có khoảng 17.000 người vào sân, nhưng đây cũng là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng, và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người hâm mộ.

Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc - 1

Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc - 2

Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc - 3

Huyền thoại Totti bắt đầu "bữa tiệc"

Huyền thoại bóng đá Italia - nhà vô địch World Cup 2006 là Franesco Totti chính là người bắt đầu cho buổi khai mạc vòng chung kết EURO 2021. Ngay sau đó, lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên. Ca khúc chủ đề "We are the people" của EURO 2021 cũng được cất lên nhờ công nghệ giả lập hiện đại.

Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc - 4

Nhiều SAO "khủng" dự lễ khai mạc

Lễ khai mạc EURO 2021 sẽ có sự tham dự củ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Dự kiến, ca khúc chủ đề của giải đấu, “We Are The People” được DJ nổi tiếng Martin Garrix, hai thành viên của ban nhạc rock huyền thoại U2 - Bono và The Edge trình bày.

Ca khúc chủ đề của EURO được ba nghệ sĩ Martin Garrix, Bono và The Edge thể hiện trong lễ khai mạc

Ca khúc chủ đề của EURO được ba nghệ sĩ Martin Garrix, Bono và The Edge thể hiện trong lễ khai mạc

Bên cạnh đó, nam danh ca mù người Italia, Andrea Bocelli cũng sẽ góp vui với màn trình diễn ca khúc “Nessun Dorma” bằng tiếng bản địa.

Bao nhiêu CĐV được vào sân theo dõi?

Để đảm bảo an toàn về phòng chống đại dịch Covid-19, lễ khai mạc EURO chỉ đón lượng người hâm mộ lấp đầy 25% số ghế ngồi của sân vận động Olimpico, tương đương 16,000 đến 18,000 người.  Tuy nhiên theo  Bộ trưởng thể thao Italia Vincenzo Spadafora, quyết định "mở cửa" SVĐ Olimpico là nỗ lực rất lớn của Chính phủ Italia sau một thời gian vận động, đấu tranh.

"Lễ khai mạc sẽ khiến tất cả choáng ngợp"

Guy-Laurent Epstein, Giám đốc tiếp thị của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định lễ khai mạc EURO sẽ khiến người hâm mộ phải choáng ngợp. Theo tiết lộ từ vị quan chức này, các màn trình diễn ở lễ khai mạc đều được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, từ đó mang lại những trải nghiệm thị giác mãn nhãn.

Lễ khai mạc EURO 2021 sẽ mang tới những trải nghiệm thị giác mãn nhãn?

Lễ khai mạc EURO 2021 sẽ mang tới những trải nghiệm thị giác mãn nhãn?

"Lễ khai mạc EURO là màn khởi đầu hoàn hảo cho giải đấu. Sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo giúp người hâm mộ trên khắp châu Âu và thế giới cảm thấy gần gũi nhau hơn. Những màn trình diễn ảo diệu sẽ khiến tất cả phải choáng ngợp, bất kể có đến tận nơi hay theo dõi trực tuyến".

Kỳ EURO đặc biệt nhất lịch sử

Nếu không tính tới chuyện bị dời lại 1 năm vì đại dịch Covid-19, EURO 2021 là kỳ EURO đặc biệt nhất lịch sử xét về thể thức tổ chức. Thay vì 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai như trước đây, EURO diễn ra tại 11 sân vận động của 11 quốc gia.

EURO 2021 diễn ra tại 11 quốc gia

EURO 2021 diễn ra tại 11 quốc gia

Theo thông báo từ UEFA, lễ khai mạc EURO diễn ra lúc 1h ngày 12/6 tại sân vận động Olimpico, thủ đô Rome (Italia).

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn ổn định nên lễ khai mạc EURO 2020 sẽ diễn ra ngắn gọn với phương châm hạn chế tối đa số người tham gia.

EURO 2021 có sự tham gia của 24 đội, chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn một lượt. 2 đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Lễ khai mạc EURO 2021: Bữa tiệc của âm thanh và màu sắc - 8

Kế hoạch dự kiến của lễ khai mạc:

Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng việc màn hình lớn sẽ chiếu lại những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử giải đấu trước khi đếm ngược, chính thức công bố lễ khai mạc EURO.

Hai huyền thoại bóng đá Ý, Alessandro Nesta và Francesco Totti sẽ bước lên sân khấu, tung quả bóng lên trời để giới thiệu màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn Italy - Frecce Tricolori.

Kết thúc màn trình diễn trên không, 24 quả bóng bay lớn - mỗi quả tượng trưng cho một quốc gia tham dự EURO 2020 sẽ được mang lên sân khấu, bên cạnh đội kỵ binh mặc đồng phục cảnh sát Italy, do các vũ công và vận động viên trẻ của đoàn thể thao Fiamme Oro đảm nhiệm.

Ngay sau lễ khai mạc, trận khai màn EURO 2020 giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ (bảng A) sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 12/6.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Xem trực tiếp lễ khai mạc EURO 2020 khi nào, ở đâu?

Lễ khai mạc EURO 2020 diễn ra lúc 1h ngày 12/6 tại sân Olimpico (Roma, Italia).

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN