Sao Việt nói gì về việc cho con tham gia showbiz?

Mỗi nghệ sĩ đều có những quan điểm riêng về việc nên hay không cho con theo đuổi nghệ thuật, tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ.

Bố mẹ làm nghệ thuật đồng nghĩa với việc con cái sẽ sớm theo đuổi một lĩnh vực giải trí và gia nhập showbiz, đó là suy nghĩ của rất nhiều khán giả từ xưa đến nay. Bởi trong làng giải trí, đã có rất nhiều gia đình hai đời, ba đời có truyền thống nghệ thuật và được công chúng mến mộ. Tuy nhiên, việc hướng con theo đuổi một bộ môn nghệ thuật như bố mẹ, sớm tham gia showbiz lại là một vấn đề không hề dễ dàng. Chính vì thế, mỗi sao Việt lại có một quan điểm riêng về câu chuyện này.

Không muốn con gia nhập showbiz

Dù chưa lập gia đình nhưng mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đã gây chú ý khi tiết lộ quan điểm về việc nên hay không cho con cái tham gia showbiz khi còn nhỏ. “Nếu Ngọc Hân có con có cho tham gia vào showbiz không, nói thật là Hân không thích. Vì bản thân Hân rất chú trọng sự hồn nhiên của con trẻ, thích mang lại cho con tuổi thơ trong sáng, không bị vây quanh bởi ánh đèn sân khấu, hào quang phù phiếm.

Vì Hân đã trải nghiệm đời sống này từ khi còn rất nhỏ, từ năm mười mấy tuổi. Hân cho rằng không nên cái gì cũng nên cân bằng, nếu cho con tham gia những sân chơi nghệ thuật bổ ích, để trải nghiệm thì rất tốt, còn nếu để cháu dấn thân quá sâu vào những chương trình, chạy show từ khi còn quá nhỏ thì đây là điều không nên hoan nghênh”, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Sao Việt nói gì về việc cho con tham gia showbiz? - 1

Chưa kết hôn nhưng theo quan điểm của Ngọc Hân, cô không muốn để con mình sau này tham gia showbiz.

Nam ca sĩ Đan Trường sau khi đón con trai đầu lòng cũng tuyên bố không muốn con theo đuổi nghệ thuật giống mình, mặc dù bà xã của anh - doanh nhân Thuỷ Tiên lại có suy nghĩ ngược lại.

Đan Trường giải thích: “Nghệ sĩ không được gần gia đình của mình nhiều, cứ rày đây mai đó, nhiều lúc tuổi xuân trôi qua rất nhanh. Tôi nhìn thấy các bạn trẻ được đi đây đó, vui chơi thoải mái với mọi người xung quanh, khám phá thế giới mà tiếc lắm. Ngày trẻ tôi không được như vậy, hay thậm chí bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn có quá nhiều thứ mình không biết tới nữa. Chính vì vậy tôi muốn con của mình được làm người bình thường”.

Với người mẫu Thúy Hạnh, sau khi cho con gái út - bé Suti tham gia show truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? năm 2015 đã khẳng định không muốn con gia nhập showbiz, ngay cả khi bé được mọi người yêu mến. “Tôi không muốn con gia nhập showbiz hay bị lôi vào vòng nghệ thuật quá sớm. Sau này bé thích thì cấm cũng không được nhưng giờ con còn nhỏ, cứ để bé sống đúng tuổi thơ. Thi thoảng tôi cho con đi diễn một hai chương trình cho vui, thường là những trang phục mẹ và bé đáng yêu chứ không phải diễn thương mại”, Thuý Hạnh nói.

Sẽ cho con tham gia showbiz nếu bé đam mê

Đó là quan điểm của một số nghệ sĩ khác khi được hỏi tới. Theo họ, dù không thật sự mong muốn con sẽ theo đuổi nghệ thuật, vì đây là môi trường rất thị phi, vất vả nhưng, nếu các bé thật sự đam mê và yêu thích vẫn được bố mẹ ủng hộ. 

Elly Trần cho biết, hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch hiện còn rất nhỏ để định hướng sở thích trong tương lai. Cô cũng nhận thấy hai con của mình không quá tha thiết với nghệ thuật để theo đuổi, tuy nhiên, nếu khi trưởng thành và các bé muốn theo đuổi một lĩnh vực giải trí nào đó, nữ diễn viên vẫn chấp nhận. 

Phương Vy cũng khẳng định sẽ cho con theo nghệ thuật nếu bé thật sự yêu mến khi lớn lên. Mặc dù bản thân cô vẫn muốn con gái mình có cuộc sống bình thường hơn là người nổi tiếng.

Sao Việt nói gì về việc cho con tham gia showbiz? - 2

Elly Trần cho biết cô hướng hai con sang nước ngoài sinh sống khi các bé đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nếu con có năng khiếu và đam mê nghệ thuật, cô vẫn ủng hộ.

“Nữ hoàng Dancesport” Khánh Thi lại có suy nghĩ rằng, rất cần thiết để các bé am hiểu một bộ môn nghệ thuật nhất định, vì như vậy sẽ giúp bé phát triển toàn diện hơn. Do đó, Khánh Thi không ngại cho con trai đầu lòng - bé Kubi - tới các lớp học nhảy do cô phụ trách để hòa cùng không khí với học viên ở đây. Cho nên, dù hiện tại bé mới hơn 2 tuổi nhưng đã khá dạn dĩ và sẵn sàng nhún nhảy theo điệu nhạc như học sinh dancesport nhí.

Theo Khánh Thi, nghệ thuật vẫn cần đi song song với cuộc sống, như một bộ môn phụ để các bé theo đuổi, phát triển. Còn khi trưởng thành, các bé yêu thích lĩnh vực nghề nghiệp nào, gia đình vẫn ủng hộ hết mình. 

Sao Việt nói gì về việc cho con tham gia showbiz? - 3

Vợ chồng diva Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân định hướng các con theo nghiệp ca hát giống bố mẹ. 

Còn với diva Mỹ Linh, dù hướng con theo đuổi nghiệp ca hát giống bố mẹ nhưng con gái út của cô lại không thích quan điểm đó. Năm 2014, Mỹ Linh từng chia sẻ: “Mỹ Anh không thích biểu diễn, không thích giới showbiz, phải nịnh con mới đồng ý hát trong liveshow của mẹ. Con gái nói sau này làm nghề của bố chứ không thích theo đuổi sự nghiệp ca hát như mẹ. Nhiều lúc nghe con nói cũng thấy tủi thân…”.

Tuy nhiên, đến hiện tại, bé vẫn thường xuyên ca hát khi có cơ hội, bên cạnh việc học ở trường. Riêng con trai của Mỹ Linh và Anh Quân - Duy Anh lại thích chơi piano và nhảy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Duy Anh đi du học nước ngoài để có thêm trải nghiệm và kiến thức về âm nhạc quốc tế. 

Bất ngờ thành tích học tập của con sao Việt ở nước ngoài

Sao Việt tiết lộ thành tích học tập “nở mày, nở mặt“ của các cậu ấm, cô chiêu nhà mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN