DANH MỤC

 

Quen mặt với khán giả trong nhiều vai trò từ diễn viên hài đến MC các chương trình, gameshow giải trí, ít ai biết Thành Trung còn từng là một vận động viên Karate chuyên nghiệp và là fan “cuồng nhiệt” của bóng đá.

Nếu theo dõi Thành Trung thường xuyên, khán giả sẽ thấy trong kỳ SEA Games 31 vừa qua, anh theo sát từng trận đấu của đội tuyển nhà, thường xuyên có những bình luận khách quan, thẳng thắn về các cầu thủ U23 Việt Nam hay đội bạn. Trong cuộc gặp gỡ mới nhất với chúng tôi, nam MC sinh năm 1982 đã có nhiều chia sẻ về đam mê môn thể thao vua cũng như những câu chuyện xung quanh cuộc sống, công việc hiện tại.

MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 3MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 4

- Chào MC Thành Trung, Việt Nam vừa thành công với SEA Games 31 và bóng đá là môn thể thao nhận được nhiều quan tâm. Anh có đánh giá như thế nào về các cầu của U23 Việt Nam?

Tôi nghĩ là chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc vì bóng đá Việt Nam đang đến chu kỳ chiến thắng sau năm 2021 với rất nhiều vận đen, có rất nhiều trận đấu các cầu thủ chơi hay nhưng không nhận được kết quả tốt. Ông Park đến với bóng đá Việt Nam khoảng 5 năm, tôi nhớ không nhầm là những năm 2017-2018 và đã mang đến chu kỳ thành công trong hơn 3 năm nhưng đến 2021 chúng ta có những trận đấu thua, không phải thua về kỹ chiến thuật mà chúng ta thua về các tình huống và những sai lầm cá nhân. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với các cầu thủ ở tuyển quốc gia, các anh em đều nhận xét đá rất hay nhưng vẫn thua.

Đến năm 2022, đêm giao thừa, Thành Trung đã viết một bài dài trên Facebook cá nhân nói rằng năm nay sẽ là năm của Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau cả về kinh tế, cuộc sống người dân và trong đó có cả bóng đá. Ngày mùng 1 Tết, ở vòng loại World Cup 2022 chúng ta chiến thắng tuyển Trung Quốc ngay trên sân nhà, trận đấu cuối cùng của vòng loại đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản ngay trên sân Nhật Bản - đó là một điều thần kỳ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam làm được. Mùng 6 Tết đội bóng đá nữ giành vé dự World Cup... và vô địch của giải U23 Đông Nam Á 2022 tổ chức ở Campuchia. Đối với tôi giải đấu này không quan trọng lắm.

Tuy nhiên với SEA Games, tôi hoàn toàn đánh giá khác vì những gì tốt nhất của U23 Việt Nam, Huy chương Vàng của bóng đá nữ, Huy chương Vàng của bóng đá nam đang phần nào khẳng định về nhận định của tôi từ đầu năm rằng đây sẽ là một năm nhiều niềm vui của Việt Nam.

Nói về chiến thuật hay của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, tôi đánh giá đây là lứa cầu thủ có rất nhiều cá nhân xuất sắc nhưng không phải là tập thể xuất sắc như lứa U23 trước. Nếu lứa U23 này không có sự kết hợp của 3 cầu thủ trên tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức thì chúng ta không thể có được chiến thắng như thế.

Tiến Linh có thể không ghi được nhiều bàn thắng nhưng đây là chỗ dựa, là điểm hút hậu vệ đối phương để đồng đội có điều kiện ghi bàn thắng như ở trận chung kết. Còn Hùng Dũng, Hoàng Đức thì không phải bàn đến nữa vì họ là những tiền vệ quá xuất sắc, bổ trợ cho nhau. Tôi vẫn nói vui rằng Hùng Dũng, Hoàng Đức cùng với Quang Hải là bộ ba tiền vệ có thể cân cả hàng tiền vệ của khu vực Đông Nam Á.

Dù sao chúng ta cũng nên nhìn nhận thực tế rằng U23 Việt Nam lứa này không mạnh bằng U23 lứa trước bởi lứa trước có sự kết hợp của kỹ thuật từ tổ Hoàng Anh Gia Lai, sự tinh quái của tổ Hà Nội và đâu đó có bổ trợ thêm sự máu lửa của tổ Sông Lam Nghệ An. Đây là những điều mà U23 Việt Nam hiện tại chưa có được. Dù đội tuyển U23 Việt Nam vừa chiến thắng nhưng đó là chiến thắng về tinh thần, vì đấu pháp hợp lý và vì giây phút tỏa sáng cá nhân.

MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 5
Video: MC Thành Trung chia sẻ về đam mê bóng đá và câu chuyện cuộc sống

- Trong danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022, anh đánh giá cao cầu thủ nào?

Nhìn vào danh sách của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022 có thể thấy được những cái tên xuất sắc đá chính ở SEA Games vừa rồi như Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô, Tuấn Tài... Ngoài những gương mặt này, tôi nghĩ U23 châu Á 2022 là cơ hội của Hai Long nếu em ấy nắm bắt được. Hai Long còn trẻ nhưng chơi trong các trận ở V-Leage rất chững chạc. Hiện tại Hà Nội đã "mua" Hai Long, dù nhỏ con nhưng tôi đánh giá cao về nhãn quan chiến thuật và đường chuyền dài. Vừa rồi ông Park không dùng Hai Long vì trước SEA Games cậu ấy bị chấn thương và thể lực còn yếu.

- Là người có kiến thức về bóng đá và chia sẻ rất thẳng thắn, tuy nhiên có nhiều quan điểm gây tranh cãi. Vì sao anh không phản biện, giải thích?

Bóng đá với tôi là đam mê nên không muốn giải thích, tranh cãi làm gì. Những ai hiểu thật sự sẽ biết tôi đang nói đến cái gì. Như câu chuyện U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022, ai hiểu sẽ biết rằng nó không mang lại lợi ích về chiến thuật. Tôi nghĩ giờ hỏi khán giả những cầu thủ đã tham gia giải U23 Đông Nam Á 2022, chắc hiếm người nhớ được. Vì thế nên những người hiểu sẽ hiểu, ai không hiểu, họ cố tình xuyên tạc, gán ghép thì kệ họ.

Nói thật 1000 người xem bóng đá ở Việt Nam chắc có khoảng 10 người có chuyên môn, hầu hết mọi người xem vì lòng tự tôn dân tộc, xem vì hiệu ứng đám đông.

MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 6MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 7

- Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch bệnh, công việc, cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

Sau 2 năm dịch mọi người đều như nhau, ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng chúng ta rất may mắn vì là người Việt Nam, có sự lãnh đạo của nhà nước sát sao, hiệu quả. Bởi ở làn sóng thứ nhất, khi thế giới chưa có thuốc, chưa có vắc-xin, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn sự lây lan. Ở làn sóng thứ hai, khi chủng Omicron lây lan nhanh trong không khí thì người dân Việt Nam đã được tiêm vắc-xin.

Về công việc, có thể để quay trở lại với nhịp sống trước dịch thì chưa ngay lập tức nhưng các ngành nghề đang dần hồi phục, nghệ sĩ chúng tôi có các dự án mới. Giờ đây với tôi được làm, được thở là điều hạnh phúc rồi.

- Về thu nhập, cát-xê của anh thì sao?

Không biết các nghệ sĩ khác thế nào nhưng tôi luôn chia sẻ với các đối tác vì họ cũng bị ảnh hưởng, khó khăn. Cát-xê tôi lấy thấp hơn, thậm chí có những việc chỉ làm giúp. Thời điểm này tôi không đặt nặng cát-xê bao nhiêu mà chỉ cần được làm việc là tốt rồi.

- Được biết trước đây anh là một vận động viên võ thuật chuyển hướng sang làm diễn viên hài và bây giờ là MC, bước ngoặt nào mang đến điều này?

Tôi nghĩ đơn giản là sự sinh tồn trong cuộc sống. Tôi là một vận động viên Karate, có tham gia đóng vai quần chúng và hai lần được Huy chương Vàng. Vì thế mọi người khuyên tham gia nghệ thuật và tôi thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh.

Về diễn viên hài, tôi vẫn nói rằng có đi diễn suốt đời cũng không thể hơn được các anh tôi dù lúc ấy tôi có nhiều cơ hội, là người trẻ tuổi nhất đóng Táo Quân nhưng khi đó sân chơi cho các diễn viên hài miền Bắc khép lại, "Gặp nhau cuối tuần" dừng sản xuất nên tôi phải tìm con đường mới cho mình.

Khi quyết định rẽ sang làm MC, tôi nghĩ đây là nghề tôi có năng lực. Cách đây 20 năm, tôi vô tình đi dẫn chương trình ở quán cà phê ca nhạc mà anh Xuân Bắc đã làm. Năm 2007, tôi bắt đầu chuyển hướng sang làm MC truyền hình, 10 năm sau tôi nhận được giải thưởng Người dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards và 2019 là lần thứ 2 được giải. Đến lúc này, tôi là MC đầu tiên và duy nhất nhận được 2 giải thưởng Người dẫn chương trình của năm giải VTV Awards. Đây là một thành tựu mà tôi đã rất cố gắng, đi con đường rất dài, làm rất nhiều chương trình từ thể thao, bóng đá, thiếu nhi, âm nhạc, giải trí, chính luận, talkshow mới có được.

Mọi người từng biết đến tôi là diễn viên hài nên để chuyển hướng sang làm MC khó khăn lắm. Các bạn cứ nghĩ là một tờ giấy trắng, làm thế nào để ấn tượng với khán giả đã khó, giờ đây mình còn phải xóa ký ức cũ đi, xóa danh diễn viên hài đi để thay vào đó là MC Thành Trung, rất khó. Thật may mắn khi giờ đây mọi người nhắc đến Thành Trung đã gọi tên MC.

- Trong  cuộc sống rất khó để tránh khỏi việc bị so sánh với người khác, trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật anh có rơi vào tình huống đó?

Có rất nhiều người sợ bị so sánh nhưng tôi thì không, tôi còn vui khi được so sánh với người giỏi hơn mình bởi mình phải có gì đó, tiệm cận họ thì mới được nhắc đến (cười). Hồi tôi mới vào nghề hay ở trường Sân khấu - Điện ảnh, các thầy và mọi người nói tôi giống anh Xuân Bắc, phản ứng ở thời điểm ấy tôi rất buồn vì chỉ muốn mình là mình thôi. Nhưng anh Xuân Bắc bảo rằng tôi nên vui khi được so sánh với anh, nghĩ lại cũng đúng. Chỉ sợ so sánh với người không đáng, không giỏi hơn mình mới buồn còn so sánh với người giỏi thì là điều hạnh phúc.

- Anh có những dự định gì cho công việc trong thời gian tới?

Trong tháng 6 này, tôi cùng các cộng sự sẽ mang tới cho người yêu võ thuật Việt Nam một giải đấu MMA - võ thuật tổng hợp. Tôi là một trong những người điều hành giải đấu, kết hợp với Liên đoàn Võ thuật tổng hợp. Với tư cách từng là một võ sĩ, tôi mong muốn đây sẽ là cơ hội để các võ sĩ được nhiều người hâm mộ biết đến, xứng đáng với những gì họ đã hy sinh, cả mồ hôi, nước mắt và máu.

Giải đấu này có tổng giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, mỗi vận động viên dù vô địch hay không đều được nhận được giải thưởng ở các mức khác nhau.

MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 10MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 11

- Về đời tư của anh thì sao, anh có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại bên cạnh bà xã và hai con trai?

Nếu bây giờ hét toáng lên rằng tôi hạnh phúc lắm cũng buồn cười nhưng nếu nói tôi không hạnh phúc đâu, mọi người lại bảo như thế mà không hạnh phúc thì còn muốn gì nữa. Tôi nghĩ gia đình là động lực để chúng ta làm tốt mọi việc và mọi người nhìn thấy Thành Trung đang làm việc tốt có nghĩa tôi có gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi đã có hành trình 10 năm gắn bó với nhau, tranh cãi thì không gia đình nào tránh khỏi nhưng chẳng có sự việc nào to tát. Vợ chồng tôi hợp nhau về suy nghĩ, quan điểm sống, cách dạy con... Tôi chứng kiến vợ tôi từ một cô gái trẻ trung trở thành người phụ nữ trưởng thành, người mẹ chăm sóc tốt cho hai đứa con,... Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện nhưng cả hai đã có sự phát triển, tốt đẹp hơn trước.

Dù bận rộn tôi vẫn luôn dành thời gian cho gia đình và hai năm dịch bệnh, kinh tế ảnh hưởng lớn nhưng nó mang lại một món quà đó là được ở bên cạnh các con, nhất là trong gia đoạn con đang dần hoàn thiện ý thức.

- Trước đây vợ anh là tiếp viên hàng không, khi có gia đình và sinh em bé thì tạm dừng công việc. Có phải chị tự nguyện hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình hay có sự bàn bạc, trao đổi giữa hai vợ chồng?

Thật ra mọi việc trong nhà tôi đều có sự bàn bạc của hai vợ chồng. Nhưng việc vợ tôi nghỉ việc như là cái số, hai năm dịch bệnh, hàng không là ngành ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp viên nghỉ việc rất nhiều vì lương không đủ tiền thuê giúp việc chăm con, không đủ nuôi sống bản thân.

Tôi nói vui rằng món quà lớn nhất mà nghề nghiệp mang đến cho vợ tôi là cuộc hôn nhân này. Chúng ta đôi khi phải chấp nhận những biến chuyển, giống như tôi từ võ sĩ thành nghệ sĩ, từ diễn viên hài thành MC,...

Sau khi các con đến một độ tuổi nhất định, vợ tôi sẽ đi làm, sẽ có công việc phù hợp và chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Tuy nhiên bây giờ chưa bật mí được (cười).

- Còn mối quan hệ với vợ cũ thì sao, và cả con gái?

Cháu vẫn ở với mẹ ở TPHCM nên khi vào đó tôi vẫn gặp con. Hai năm dịch bệnh, tôi trò chuyện với con qua điện thoại và con gái cũng hỏi thăm các em.

Tôi phải chấp nhận rằng mình ở xa, mọi thứ giao hết cho mẹ con từ việc giáo dục, chăm sóc... Tôi có niềm tin rằng mẹ sẽ dạy dỗ con tốt. Về tình yêu thương con thì không bao giờ hết.

Về chu cấp kinh tế giống như những gì chúng tôi đã thỏa thuận.

- Hiện tại bé đã 12 tuổi và có nhận thức về cuộc sống, anh có sẵn sàng đối diện, chia sẻ thẳng thắn với con về hoàn cảnh hiện tại?

Tôi đã nói chuyện với con từ khi cháu mới 6-7 tuổi, tôi không giấu hay cố tình nói sai đi. Từ rất sớm, tôi đã nói với con về tôi và mẹ con về việc tại sao mỗi người ở một nơi, vì sao thỉnh thoảng ba mới gặp con. Có thể con sẽ chưa hiểu ngay nhưng dần dần sẽ biết, còn chuyện đúng sai không ai nói được, mỗi người một góc nhìn. Tôi chỉ nói với con đó là hoàn cảnh và mình đối diện với nó, ba luôn ở cạnh con khi con cần. Cuộc sống hiện tại có quá nhiều hoàn cảnh như vậy và chúng ta nên để các con thích nghi, đối diện với nó.

Cảm ơn anh đã chia sẻ

MC Thành Trung: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải "cân" cả hàng tiền vệ Đông Nam Á - 14

Thực hiện: Đoàn Hòa - Tuấn Anh

Thứ Tư, ngày 01/06/2022 14:20 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])