DANH MỤC

Lần đầu tiên, ca sỹ Đoan Trường tiết lộ về công việc người dẫn chương trình đôi lúc cũng đã giúp anh có thêm thu nhập “khủng” ngoài ca hát. Tuy nhiên, bản thân anh lại không bao giờ dám tự nhận mình là một MC chuyên nghiệp vì anh chỉ xem công việc này như một sân chơi “bất đắc dĩ”. Chàng nghệ sỹ “kiếp đa đoan” này chính thức bắt đầu thử sức làm thêm công việc này từ năm 1994, khi anh còn là sinh viên du học tại Nga.

Lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình do nhiều cơ duyên tình cờ và bị….ép buộc!

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 2

Thực tế lúc đó trong cộng đồng người Việt tại Nga, các ca sỹ tự mình lên sân khấu giới thiệu nghệ danh và bài hát. Các sự kiện âm nhạc, lễ hội, khai trương và các cuộc thi sắc đẹp đang dần dần phát triển nên nhu cầu về MC rất lớn. Cơ duyên tình cờ đã đến khi Đoan Trường được “tiến cử” cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang tìm MC cho một chương trình văn nghệ đặc biệt nhân dịp Tết cổ truyền, với tiêu chí phải nói thành thạo và lưu loát 2 ngôn ngữ Nga - Việt, vì có nhiều ngoại giao đoàn các nước và các quan chức chính phủ cấp cao đến tham dự. Đây là lần đầu tiên anh chính thức lấn sân sang công việc này sau khi vừa đoạt giải Nhất tại Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn thành phố Matxcơva. Kể từ đó, anh được tín nhiệm giao luôn trọng trách vừa làm MC vừa làm ca sỹ cho các chương trình lễ hội, giao lưu văn hóa, tiệc kỉ niệm ngày Quốc khánh, lễ Tết do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, anh nhớ mãi lần ca sỹ Ngọc Ánh sang Nga lưu diễn vào năm 1994. Lúc đó chưa có MC nhưng “Nữ hoàng nhạc rock” ép anh ra sân khấu giới thiệu tiết mục cho chị, sau đó còn phải giao lưu với khán giả.

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 3

Năm 1999 là một năm đáng nhớ nhất trên con đường nghệ thuật, khi Đoan Trường cũng tình cờ… bị “bắt cóc” làm MC trong những số đầu tiên của chương trình ca nhạc “Sài Gòn! Sài Gòn” tại nhà hát Bến Thành. Trong chương trình ca nhạc “Giai điệu tình yêu” nổi tiếng của HTV do MC Thanh Bạch dẫn dắt, Đoan Trường bị nam MC đàn anh “bắt cóc” ở lại làm MC vài tiết mục trong lúc nghệ sỹ Thanh Bạch thay đổi trang phục, chuẩn bị cho tiết mục tạp kỹ của riêng mình. Tuy Thanh Bạch không phải là “người dẫn lối” chính thức nhưng Đoan Trường đã học hỏi khá nhiều kinh nghiệm từ đàn anh. Sau này anh còn có cơ hội được đứng trên sân khấu làm MC phỏng vấn ngược lại thần tượng của mình.

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 4

Nam ca sĩ cũng gây tiếng vang khi bất ngờ được mời làm MC giao lưu và phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với nhóm nhạc Canada nổi tiếng The Moffatts với những ca khúc Miss you like crazy, If life is so short, Bang Bang Boom... khi nhóm sang Việt Nam biểu diễn năm 1999.

Hướng đến người dẫn chương trình đa ngôn ngữ

Đoan Trường chọn cho mình đi theo một hướng rẽ khác cần nhiều kiến thức hơn là làm MC cho các hội nghị, tiệc tri ân khách hàng, tiệc cưới, tổng kết cuối năm, khai trương công ty. Anh hướng đến hình ảnh người dẫn chương trình đa ngôn ngữ, cần dùng song ngữ như Việt - Anh, Việt - Hoa hay Việt - Nga.

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 5

Anh chia sẻ với lựa chọn làm MC song ngữ: “Trong công việc MC đa ngôn ngữ, sự cạnh tranh sẽ ít hơn, được làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài bằng chính ngôn ngữ của họ nên người ta sẽ tôn trọng mình hơn. Từ đó về sau, các khách hàng này luôn liên hệ tôi trực tiếp mà không phải thông qua các công ty tổ chức sự kiện nên tôi không bị “cắn” mất một phần lương. Sau này, tôi đi học thêm, lấy bằng cấp tiếng Hoa và tiếng Hàn nên thu nhập cũng tăng thêm. Điều chưa ai biết và tôi cũng chưa kể cho ai, là khi làm MC cho các chương trình này, tôi đều sử dụng họ tên thật của mình chứ không dùng nghệ danh vì tôi không muốn bên khách hàng quan ngại khi biết ca sỹ mà đi làm MC”.

Anh cho biết thêm: “Đây mới chính là nguồn thu nhập… khủng vì tiền show rất cao, cao hơn cả tiền hát nhưng mình phải chấp nhận đứng suốt 3- 5 tiếng trên sân khấu, vừa kiêm luôn vai trò phiên dịch các bài phát biểu của các sếp. Tôi thích nhất làm cho những ngày giao lưu văn hóa của các quốc gia, được mặc đúng trang phục của quốc gia đó, như Scotland chẳng hạn".

Xây dựng hình ảnh người dẫn chương trình đa năng và đa tài

Tuy Đoan Trường không nhận mình là MC chuyên nghiệp nhưng anh lại rất có duyên và khéo léo khi nhận lời dẫn chương trình bởi bản thân anh luôn chấp nhận thử thách và muốn khám phá bản thân. Anh khá hoạt ngôn, thông minh, hài hước, biết hát, biết kể chuyện cười, biết đố vui, pha trò và nói thành thạo nhiều ngôn ngữ. Anh cho biết: “Từ năm 1988 khi sang Nga du học đến nay, tôi luôn hướng đến hình ảnh người dẫn chương trình đa năng trong nghề MC để tự học hỏi, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế qua hàng loạt các các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu người Việt tại Nga, Hoa hậu doanh nhân Việt toàn cầu tại Đài Loan, Gương mặt sân khấu và điện ảnh, chương trình thời trang Đêm hội thiên thần, Thời trang phố hay những dự án cộng đồng và thiện nguyện xã hội như Nét đẹp nhân ái, Chung một trái tim, Tủ sách giải trí và giáo dục.

Vào thập niên 90, Đoan Trường còn làm MC cho các phòng trà ca nhạc, giao lưu và phỏng vấn hơn 100 nghệ sỹ Việt như Bằng Kiều, Lam Trường, Phương Thanh, Siu Black, Tuấn Hưng, Thu Minh, Đoan Trang, Lý Hùng… Sau này, anh thử sức thêm vai trò MC thảm đỏ, MC chuyên mục ca nhạc "Khúc hát tôi yêu" của Đài phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Anh luôn được mời làm MC tiệc tất niên, Quốc khánh và các lễ hội văn hóa do Nhà Hữu Nghị TP. HCM và các Lãnh sự quán Nga, Ấn Độ, Hungary, Đức, Malaysia tổ chức. Bên cạnh đó, anh còn được tín nhiệm giao trọng trách làm MC cho các tiệc Giáng sinh, Tết, hội nghị tại những tập đoàn nước ngoài nơi anh làm việc.

Chia sẻ trên trang cá nhân anh cho biết mình rất vui khi làm MC cùng với các người đẹp như Hari Won, Hiền Mai, Hoàng Ny, Phi Thanh Vân, Helen Thanh Đào, Thúy Nga, Quỳnh Như, Kim Khánh, Hoài An, Ốc Thanh Vân.

Người dẫn chương trình luôn được nhiều nghệ sỹ yêu thương và tín nhiệm

Đoan Trường tiết lộ thêm nhiều chi tiết khá bất ngờ khi anh luôn được nhiều nghệ sỹ tin tưởng nhờ làm MC cho các tiệc sinh nhật, thôi nôi, khai trương, họp báo của Lê Giang, Phạm Thành, Helen Thanh Đào, Xuân Thu, Quang Thịnh, Lê Quang Hòa, Hiền Mai, tiệc ra mắt MV cho Minh Luân, liveshow của Hồ Lệ Thu.

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 9

Ít ai biết Đoan Trường cũng là MC cho các tiệc cưới của nhiều sao Việt như diễn viên Hiền Mai, Trương Nam Thành, ca sỹ Tố Như, Hoa khôi Thu Hương, siêu mẫu Hồ Khánh Trình, diễn viên Quang Thịnh, ca sỹ hải ngoại Nguyên Khang… Anh cũng tiết lộ thêm người bạn dẫn chung lâu năm nhất và nhiều nhất là Hiền Mai.

Nam ca sỹ hài hước chia sẻ: “Làm MC tiệc cưới cho các bạn nghệ sỹ đồng nghiệp rất áp lực như tránh phát ngôn sai, phải giấu kín kịch bản và hình ảnh nếu nghệ sỹ không muốn công bố cho truyền thông, báo chí. Nhiều cặp đôi hạnh phúc bên nhau dài lâu thì không sao chứ mà…giữa đường đứt gánh thì mình cũng phiền lòng. Do đó, trước khi nhận lời, tôi luôn nói vui trước là bản thân mình cũng đã không may mắn trong hôn nhân nên các bạn hãy…suy nghĩ lại cho chắc ăn!? Còn nữa, làm MC cho đồng nghiệp, tôi đã không dám nhận tiền cát-xê mà tôi còn bỏ thêm phong bì và hát miễn phí nữa".

Và những góc khuất nghề “làm dâu trăm họ”

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 10

Nam ca sĩ được mệnh danh "Hoàng tử đại dương" chia sẻ: "Tóm lại, tôi thấy làm MC cũng vui vì nhận được đến 2 phần lương hát và…nói, nhưng nghề MC khó nhọc và vất vả hơn. MC luôn bị làm khó và bắt lỗi cho dù có phải là lỗi của mình hay không. Nhiều khi tôi cũng bị khó xử khi bị các nghệ sỹ ngôi sao “năn nỉ”, “ép buộc” thay đổi thứ tự biểu diễn hay hát không đủ số lượng bài hát mà không báo trước rồi đi vào sân khấu, làm MC “chạy” ra lấp cho đủ thời gian, đủ tiết mục. Cũng may tôi cũng là một ca sỹ nên nếu ai đến muộn, tôi cũng không phải lo lắng vì trước sau gì mình cũng sẽ ra hát nên sân khấu sẽ không bị 'chết'.

Nhìn chung, MC phải luôn túc trực bên cánh gà để giải quyết nhiều sự cố xảy ra bất ngờ như ca sỹ đến muộn, nhạc chưa chuẩn bị kịp thời, ban tổ chức thay đổi tiết mục, chờ đợi kết quả từ Ban giám khảo…

Chưa kể MC luôn bị phàn nàn từ nhiều phía như các nghệ sỹ yêu cầu “riêng” nhờ lăng xê thêm hay giới thiệu thêm sản phẩm sắp phát hành mà không nằm trong kịch bản. Có lần làm xong chương trình, tôi còn bị vài nhạc sỹ phàn nàn vì không giới thiệu tên đi kèm bài hát mà ca sỹ trình bày.

Còn nữa, có nhiều chương trình trước đây và ngay cả bây giờ vẫn còn phân biệt MC nói giọng theo vùng miền và giới tính nam nữ hay tuổi tác. Có vài lần tôi không được chọn làm MC cho tiệc ra mắt một thương hiệu lớn vì đơn giản vị Tổng giám đốc là người miền Bắc và chỉ thích MC nói giọng Bắc. Có khi tôi còn bị “giựt” mất show khi ban tổ chức chọn MC có ít “name” hơn và tiền cát-xê ít hơn vì người ta quan niệm MC cũng chỉ là người đọc theo kịch bản nên có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền".

Với những kỷ niệm vui buồn khi làm nghề MC

Đoan Trường tâm sự về nghề MC với những buồn vui: "Nói chung, tôi thấy nghề MC vui thì ít, buồn thì nhiều vì không bao giờ một chương trình có thể hoàn hảo 100% cả. Có lần tôi bị khách hàng khiếu nại thông qua công ty tổ chức sự kiện và không thanh toán 50% số tiền còn lại, vì nói tôi phát âm sai vài từ nước ngoài và giới thiệu sót tên của một vị khách quan trọng. Tôi đề nghị xem lại băng ghi hình và tất cả kịch bản để đối chứng nhưng người ta chẳng quan tâm “lỗi của người đánh máy”! Tính tôi trước nay chẳng bao giờ đi xin hát, xin nói nên tôi quyết tâm đòi công bằng bằng cách gửi mail và tất cả bằng chứng lên cho BGĐ công ty đó và lấy lại số tiền còn lại. Sau đó, tôi không hợp tác với phía công ty tổ chức sự kiện đó nữa.

Còn có lần tôi làm MC cho tiệc cưới của nghệ sỹ xong, bị người trong cuộc nghi ngờ chính tôi đã tung hình ảnh và hé lộ nội dung kịch bản, cho dù tôi nói đã xóa hết thông tin trong điện thoại. Từ sau chuyện này, tôi suy nghĩ lại có phải do cách sống của mình quá hiền lành, chân thật và tình cảm nên đôi khi cũng bị dính vào những chuyện phiền toái như vậy. Tôi quyết định sẽ KHÔNG bao giờ nhận làm giúp MC hôn lễ cho các nghệ sỹ nữa cho dù bên công ty tổ chức sự kiện có mời và trả nhiều tiền. Và tôi cũng viện cớ từ chối luôn tham dự các tiệc cưới nào nghệ sỹ đề nghị không đăng thiệp mời, địa điểm check-in hay hình ảnh".

Những kỷ niệm, kinh nghiệm về nghề MC luôn được Đoan Trường gìn giữ cẩn thận. Từ một ca sĩ, MC nổi tiếng, anh từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, sống an yên với cuộc sống bình dị và thích đi du lịch đó đây. Cuối năm 2016, anh bất ngờ từ chức phó tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng trong ngành dệt may da giày của Đức ở TP. HCM. Ở tuổi 41, anh sống cùng mẹ và em gái trong căn nhà phố triệu đô ở TP. HCM sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Hé lộ thu nhập “khủng” của sao Việt từ chức phó tổng giám đốc tập đoàn để theo đuổi đam mê - 13

Content & Media: Thu Vũ

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 05:12 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])