11 điểm chung giữa hôn nhân và chiếc xe gắn máy

Tại sao hôn nhân lại giống chiếc xe gắn máy? Nghe có vẻ lạ nhưng ngẫm ra rất có lý!

1. Hôn nhân và xe máy đều cần giấy chứng nhận. Hôn nhân có giấy chứng nhận kết hôn còn xe máy có giấy phép lái xe.

2. Hôn nhân và xe máy đều có giai đoạn đầu giống nhau. Xe mới thì bóng loáng và động cơ tốt, hôn nhân mới thì thường rất hạnh phúc và hoàn hảo.

3. Hôn nhân và xe máy đều cần được bảo trì. Xe máy không bảo trì định kỳ thì động cơ sẽ quá tải, máy móc hỏng hóc còn hôn nhân cũng vậy nếu không được làm mới liên tục sẽ xuống dốc trầm trọng.

4. Hôn nhân và xe máy đều chịu ganh tị của người khác. Nếu bạn đi một chiếc xe tốt sẽ có người ganh tị và hôn nhân cũng thế.

5. Hôn nhân và xe máy đều có điểm giống hàng tiêu dùng. Chiếc xe máy sử dụng trong một thời gian dài sẽ bị hao mòn và hỏng hóc, khi không chữa được sẽ bị vứt bỏ hoặc tái chế còn hôn nhân nếu không hạnh phúc  mà không có biện pháp cứu chữa thì sẽ tan vỡ.

6. Hôn nhân và xe máy đều sợ… đèn đỏ. Xe máy nhìn thấy đèn đỏ thì phải dừng còn hôn nhân cũng vậy.

7. Hôn nhân và xe máy cùng có điểm yếu. Xe máy sợ đồ nhầm dầu nhớt, hôn nhân sợ “kẻ thứ 3” xen vào.

8. Hôn nhân và xe máy đều cần sự tập trung. Đi xe máy mà không tập trung sẽ gây tai nạn, hôn nhân không tập trung thì dễ gây đổ bể cãi vã.

9. Hôn nhân và xe máy đều không thể tham được. Xe máy đắt tiền chưa chắc đã là chiếc xe bền, khi chọn được bạn đời rất đẹp chưa chắc đã sống với nhau hạnh phúc. Quan trọng là biết chọn cái hợp với mình.

10. Hôn nhân và xe máy đều cần nơi trú ẩn an toàn. Xe máy cần nơi để xe còn hôn nhân cần nhà là chỗ cư trú an toàn.

11. Hôn nhân và xe máy đều cần nhiên liệu. Nếu xe máy cần xăng để hoạt động thì hôn nhân cần tình yêu để duy trì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN