Trải nghiệm chợ truyền thống tại “thành phố mùa đông” Gangwon

Gangwon là tỉnh biểu tượng của mùa đông Hàn Quốc, nơi tuyết rơi dày nhất, có những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại và lớn nhất Hàn Quốc và chính vì vậy đây là nơi đã diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Nhưng chắc ít ai biết Gangwon là một tỉnh có nhiều ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Chợ Jeongseon Arirang

Nằm tại một ngôi làng cổ nổi tiếng của Hàn Quốc, chợ Jeongseon Arirang lưu giữ trong mình nhiều nét văn hoá và nét sinh hoạt truyền thống của người Hàn Quốc. Không giống nhiều chợ phổ thông khác, đây là chợ phiên lớn nhất Hàn Quốc. Cứ cách 5 ngày, chợ phiên lại được diễn ra và tiểu thương từ nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc mang tới đây đầy đủ mọi mặt hàng. Nhưng mặt hàng nổi tiếng nhất tại Jeongseon Arirang có lẽ là thảo dược như cây kế, rễ cây cát cánh và kiều mạch. Nếu đến đây, bạn đừng bỏ qua mặt hàng này bởi vì chính người dân Hàn Quốc cũng tìm đến đây để mua những loại thảo dược đó.

Thảo dược được bày bán tại chợ Jeongseon Arirang

Thảo dược được bày bán tại chợ Jeongseon Arirang

Một điều thú vị khác đó là Jeongseon chính là nơi ra đời của bài hát Jeongseon Arirang, bài dân ca nổi tiếng của Hàn Quốc được ghi tên vào danh sách văn hoá phi vật thể của UNESCO. Có lẽ chính vì vậy mà khi đến Jeongseon Arirang bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những buổi diễn văn hoá truyền thống như hát dân gian, giã gạo làm bánh truyền thống.

Biểu diễn tại chợ Jeongseon Arirang

Biểu diễn tại chợ Jeongseon Arirang

Từ Seoul bạn cũng có thể dễ dàng đến ngôi chợ truyền thống nổi tiếng này bằng cách đi tàu hoả Jeongseon Arirang từ ga Cheongnyangni đến Jeongseon. Mỗi toa tàu sẽ được trang trí theo một chủ đề khác nhau, và nếu đi vào mùa thu hay mùa đông bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của lá vàng lá đỏ hay không gian mênh mông tuyết trắng đặc trưng của Gangwon.

Tàu hỏa đi đến chợ Jeongseon Arirang

Tàu hỏa đi đến chợ Jeongseon Arirang

 Chợ Jungang Chuncheon 

Cũng là một ngôi chợ truyền thống tiêu biểu, chợ Jungang Chuncheon còn được người dân ở đây gọi tên là chợ “lãng mạn Chuncheon” bởi chợ nằm tại thành phố Chuncheon lãng mạn, nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp với núi, với sông và là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”. Nằm ngay cạnh chợ là phố Chuncheon Myeongdong, tuyến phố chính của Chuncheon và là nơi được đặt một bức tượng của hai nhân vật chính trong phim “Bản tình ca mùa đông”.

Đa dạng các mặt hàng dược bày bán tại chợ Jungang Chuncheon

Đa dạng các mặt hàng dược bày bán tại chợ Jungang Chuncheon

Là chợ truyền thống lớn tại Chuncheon, tại đây cũng có vô số mặt hàng được bày bán nhưng nổi bật nhất là hanbok, túi xách, giày dép, quần áo và đồ trang sức. Đến chợ Chuncheon, bạn đừng quên thưởng thức món gà xào bắp cải dakgalbi nổi tiếng trong ngõ Chuncheon Dakgalbi. Vì là quê hương của món gà xào bắp cải này nên người dân địa phương còn gọi đây là món Chuncheon dakgalbi.

Món gà xào bắp cải nổi tiếng bắt nguồn từ Chuncheon

Món gà xào bắp cải nổi tiếng bắt nguồn từ Chuncheon

Nếu đảo Nami mộng mơ là một điểm đến nhất định phải đến trong hành trình du lịch Hàn Quốc của bạn thì ghé thăm chợ Jungang Chuncheon sẽ làm cho hành trình trải nghiệm sự lãng mạn như “Bản tình ca mùa đông” trở nên hoàn hảo.

Chợ du lịch & hải sản Sokcho

Nếu như hai ngôi chợ phía trên mang cho bạn cảm nhận về một Hàn Quốc truyền thống, sự lãng mạn nhẹ nhàng thì chợ du lịch & hải sản Sokcho sẽ mang đến cho bạn cảm nhận về cuộc sống sinh hoạt thường nhật thực thụ của người dân Hàn Quốc. Tới đây bạn sẽ được tận mắt thấy những loại hải sản tươi sống và lạ mắt của Hàn Quốc.

Chợ du lịch & hải sản Sokcho

Chợ du lịch & hải sản Sokcho

Thưởng thức hải sản tươi sống, các món ăn độc đáo như mực nhồi, xúc xích Hàn Quốc và món gà rán tráng men sẽ làm cho chuyến tham quan của bạn trở nên đáng nhớ bởi ẩm thực là một phần không thể thiếu khi du lịch.

Hải sản tươi ngon được bày bán tại chợ Sokcho

Hải sản tươi ngon được bày bán tại chợ Sokcho

Nằm ở Sokcho, nơi có núi Seoraksan nổi tiếng, bạn có thể kết hợp chuyến du lịch ngắm lá vàng lá đỏ say đắm lòng người tại Seoraksan rồi tới thăm chợ Sokcho để thưởng thức những món ngon hấp dẫn tại đây. Là chợ nổi tiếng về du lịch, nơi đây cũng có rất nhiều hoạt động văn hoá khác mà bạn có thể trải nghiệm.

Chợ Jungang Wonju

Nằm tại Wonju, trung tâm vận tải kết nối Seoul và Gangwon, chợ Jungang Wonju cũng là một ngôi chợ truyền thống tiêu biểu tại Hàn Quốc. Tên của chợ Jungang (trung tâm) bắt nguồn từ vị trí ở trung tâm Wonju-si. Trước đây, Jungang đã từng được mở vào ngày mùng 5 hàng tháng cho đến những năm 1950, nhờ vậy mà từ năm 1965 chợ này đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Trước đây, chợ được biết đến với những hoạt động giao dịch đặc trưng đó là phải trả một Jeon – một loại tiền truyền thống – khi mua mọi hàng hóa.

Một góc chợ Jungang Wonju

Một góc chợ Jungang Wonju

Chợ Jungang nổi tiếng với giá cả hấp dẫn, chính xác cho đến từng xu. Tại khu chợ này còn có một ngõ thịt bò Hàn Quốc, nơi mà bạn có thể thưởng thức món thịt bò Hàn Quốc với mức giá hấp dẫn. Thịt bò Hàn Quốc có thịt và mỡ đều nhau nên có vị đậm đà hơn các loại thịt khác và là một trong những món ăn đắt đỏ với ngay cả người Hàn Quốc.

Món thịt bò Hàn Quốc nổi tiếng thơm ngon

Món thịt bò Hàn Quốc nổi tiếng thơm ngon

Tìm hiểu thêm các thông tin về du lịch Hàn Quốc tại website chính thức của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam www.visitkorea.org.vn

Nguồn: [Link nguồn]

Chợ truyền thống - những vì sao tại ”thành phố ánh sáng” Gwangju

Không chỉ nổi tiếng là thành phố ánh sáng tại Hàn Quốc, Gwangju còn có chợ ga Songjeong 1913 hơn 100 năm tuổi là một trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN